Bổ sung thêm giường bệnh để hạn chế quá tải bệnh viện

Thứ bảy, 15/11/2014 13:06

(Cadn.com.vn) - Công tác phòng, chống dịch bệnh; công suất sử dụng giường bệnh tại các cơ sở y tế công lập; công tác khám, chữa bệnh và giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; việc đầu tư thêm cơ sở vật chất; tiến độ việc rà soát và đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh… là những vấn đề chính được đề cập tại cuộc làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP Đà Nẵng) với Sở Y tế TP ngày 14-11 để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII.

Trong 10 tháng đầu năm 2014, toàn thành phố đã khám và thu dung điều trị cho gần 2,6  triệu người dân (tăng 0,51% so với năm 2013), trong đó điều trị nội trú gần 234.000 bệnh nhân (tăng 9,38%); công suất giường bệnh thực kê là 5.620 (tăng 2.000 giường so với kế hoạch). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các BV đa khoa, chuyên khoa tại thành phố và một số TTYT quận, huyện vẫn còn tình trạng quá tải, công suất giường bệnh còn quá cao, đặc biệt tại BV Đà Nẵng: 155,61%, BV Phụ sản - Nhi: 166,26%, BV Mắt: 124,13%, BV Da liễu: 122,79%, TTYT Sơn Trà: 148,75%, TTYT Liên Chiểu: 146,99%...

 Bác sỹ Phạm Hùng Chiến-Giám đốc Sở Y tế thành phố cho rằng: Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, chủ động ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm; đẩy mạnh giám sát, phát hiện và xử lý, điều trị kịp thời dịch bệnh, hạn chế số ca mắc và tử vong do dịch bệnh. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến điều trị; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu. Đẩy mạnh xã hội hóa trang thiết bị y tế, tiếp tục phát triển hệ thống y tế ngoài công lập, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận lợi và hiệu quả nhất; nghiên cứu khoa học và áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả…

Theo Bác sỹ Phạm Hùng Chiến, để công tác phòng chống dịch, khám, chữa bệnh cho nhân dân trong thời gian tới tốt hơn nữa, thành phố cần quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng giai đoạn 2 công trình BV đa khoa H. Hòa Vang. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho BV Đà Nẵng triển khai tốt hơn các hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực tim mạch cho nhân dân tại thành phố và các tỉnh lân cận, xứng tầm với các thành phố lớn và các nước trong khu vực; quan tâm đầu tư xây dựng Trung tâm Tim mạch tại BV Đà Nẵng. Ngoài ra, hiện nay, nhu cầu điều trị các bệnh lý về ung bướu, nhất là các bệnh ung thư trẻ em tại BV Phụ sản - Nhi đang có chiều hướng gia tăng nên rất cần thiết trong việc được đầu tư xây dựng phát triển Khoa Ung bướu BV Phụ sản - Nhi. Đặc biệt, để giảm tải bệnh viện, thành phố quan tâm xem xét và tiếp tục bổ sung thêm 910 giường bệnh cho các bệnh viện…

"BV Phụ sản - Nhi được hình thành trên cơ sở của công trình BV Đà Nẵng có qui mô 600 giường. Tuy nhiên, hiện nay công suất sử dụng giường bệnh đang ở mức từ 160% đến 220%, do đó có hiện tượng quá tải trong việc xử lý nguồn nước thải, gây ảnh hưởng đến môi trường của khu dân cư xung quanh bệnh viện, cử tri P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) đã nhiều lần phản ánh với HĐND, UBND TP. Hiện nay, Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan để lập phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của BV với kính phí 8,5 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị HĐND thành phố quan tâm và bố trí kinh phí để cải tạo nâng cấp hệ thống nước thải tại BV Phụ sản - Nhi. Đồng thời, đầu tư nâng cấp cơ sở và mua sắm máy móc, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, giúp chẩn đoán sớm, kịp thời, không phải chuyển mẫu đi Hà Nội, TPHCM; bố trí ngân sách y tế cho y tế dự phòng đạt 30% theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội để tạo điều kiện phát triển các hoạt động của hệ y tế dự phòng…", bác sỹ Phạm Hùng Chiến kiến nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Hùng - Trưởng Ban VH-XH (HĐND TP) đánh giá cao những kết quả ngành Y tế thành phố đạt được trong thời gian qua. Đối với những kiến nghị của Sở Y tế, ông Vũ Hùng cho rằng: Việc xây dựng giai đoạn 2 công trình BV đa khoa H. Hòa Vang, Trung tâm Tim mạch BV Đà Nẵng và cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải BV Phụ sản - Nhi đều đã được thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2015. Đồng thời, nhằm giảm tải bệnh viện, thành phố cũng đã thống nhất bổ sung tăng thêm 540 giường bệnh cho các bệnh viện vào năm 2015. Riêng đề xuất  đầu tư xây dựng phát triển Khoa Ung bướu BV Phụ sản- Nhi và đầu tư nâng cấp cơ sở, mua sắm máy móc, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm tại Trung tâm y tế dự phòng thành phố, giúp chẩn đoán sớm, kịp thời cũng như bố trí ngân sách y tế cho y tế dự phòng đạt 30% thì Ban VH-XH hoàn toàn ủng hộ và sẽ đề xuất với lãnh đạo thành phố xem xét, giải quyết…

T.Dũng