Bổ sung trang thiết bị cho Trạm xử lý nước thải DVTS Thọ Quang

Thứ tư, 20/08/2014 08:51

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 19-8, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn có buổi khảo sát thực tế và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cty Thoát nước và Xử lý nước thải (XLNT) cùng một số đơn vị liên quan về tình hình xử lý ô nhiễm môi trường tại Âu thuyền Thọ Quang và hoạt động của Trạm XLNT trong KCN DVTS Thọ Quang.

Ông Mai Mã, Giám đốc Cty Thoát nước và XLNT cho biết, trong 5 ngày vừa qua Trạm XLNT của KCN này đã xảy ra tình trạng quá tải. Nguyên nhân là vừa qua khu vực này mất điện, máy phát điện hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu hoạt động của các thiết bị, hệ thống sục khí hư hỏng nặng cần được thay thế, các hồ sinh học cũng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Để giải quyết tạm thời, các cán bộ, nhân viên của Trạm đã kịp thời xử lý như sửa chữa thiết bị, bổ sung men vi sinh, hút bùn... giúp các bể sục khí đã hoạt động ổn định trở lại, chất lượng nước thải xử lý đảm bảo theo quy định. Về lâu dài, ông Mã đề nghị UBND TP phê duyệt đầu tư 2 máy sục khí mới (khoảng 600 triệu đồng) để bảo đảm hoạt động của Trạm.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở TN&MT, Cty TN&XL nước thải cần đưa ra các giải pháp căn cơ, giải quyết có hiệu quả và triệt để nước thải tại KCN DVTS Thọ Quang nhằm bảo đảm không để xảy ra ô nhiễm môi trường.

Trong khi chờ sự đầu tư của Trạm XLNT Sơn Trà triển khai thi công thì vẫn phải khắc phục, vận hành trạm này một cách tốt nhất để giảm thiểu ô nhiễm trong khu vực..., UBND TP đồng ý việc đầu tư thêm trang thiết bị để duy trì hoạt động của Trạm, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nước thải đầu vào từ các doanh nghiệp trong KCN.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo Cty TN&XL nước thải chuẩn bị phương tiện, nhân lực và kiểm tra các cửa xả, các vị trí có nguy cơ phát sinh mùi hôi tại Âu thuyền Thọ Quang để tiến hành phun chế phẩm sinh học khi có mùi hôi phát sinh, đảm bảo môi trường, ổn định đời sống nhân dân khu vực. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác chấp hành xử lý cục bộ tại các doanh nghiệp cũng như triển khai nạo vét Âu thuyền Thọ Quang.

N.T