Bóc gỡ 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 50 tỷ đồng

Thứ bảy, 01/01/2022 11:09

Ngay sau khi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05)- Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với đối tượng Hát.

Qua công tác quản lý trên không gian mạng, giữa tháng 12-2021, PA05 phát hiện nhiều đối tượng có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet tại địa bàn các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình. Từ những nguồn tin thu thập được, Phòng PA05 đã xác lập chuyên án phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với quy mô lớn này. 

Đến ngày 26-12-2021, Phòng PA05 đã chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Nông Sơn triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet nói trên. Khám xét nơi ở của các đối tượng “chủ chốt”, lực lượng Công an thu giữ 1 ipad, 21 ĐTDĐ, 1 ô-tô, 62,4 triệu đồng và 1.032 trang tài liệu thể hiện số tiền tổ chức đánh bạc lên đến gần 50 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc qua mạng Internet”.

Các đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc do Hát cầm đầu đang bị tạm giữ để điều tra.

Qua điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hồ Hát (1980, trú xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn) sử dụng mạng Internet nhận tài khoản cá độ bóng đá từ Trần Vũ Tuấn (1991, xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) về giao lại Kiều Phúc Nhân (1985, trú xã Quế Trung, H. Nông Sơn) để tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện Nông Sơn chơi cá độ. Ngoài ra, Trần Vũ Tuấn cùng Nguyễn Văn Luyện (1988, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình, Quảng Nam) còn tổ chức cho các đối tượng gồm: Đặng Ngọc Cường (1978, xã Quế Thọ, H. Hiệp Đức), Đặng Văn Đường (1995, trú xã Bình Minh) và Trương Đức Khánh (1979, trú xã Quế Trung) tham gia đánh bạc. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Nông Sơn tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) phát hiện đối tượng Hồ Ngọc Hoan (1981, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) có biểu hiện liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng internet nên tập trung lực lượng theo dõi, điều tra. Lúc 19 giờ 30 ngày 23-12-2021, Đội Cảnh sát hình sự bắt quả tang Hồ Ngọc Hoan đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức tổ chức cá cược bóng đá qua mạng Internet và bán số đề tại nhà riêng. Qua kiểm tra, lực lượng Công an tạm giữ 2 chiếc ĐTDĐ, số tiền 10 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Nhóm đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc do Hoan (ảnh nhỏ) cầm đầu đang bị tạm giam để điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Ngọc Hoan tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề và cá cược bóng đá trong khoảng thời gian từ tháng 9-2021 đến thời điểm bị bắt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc lên đến khoảng 5 tỷ đồng. Về hình thức tổ chức cá cược bóng đá của Hồ Ngọc Hoan, khoảng tháng 9-2021, Hoan sử dụng 1 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet của 1 đối tượng tên Quy (chưa rõ lai lịch), truy cập trang web “Bong8x.com” để cá cược bóng đá được thua bằng tiền, quy ước sử dụng đơn vị tính là đô, 1 đô tương đương 100.000 đồng. Sau đó, Hoan chia nhiều tài khoản khác nhau cho Huỳnh Bá Tôn (1987), Phạm Ngọc Linh (1970), Trần Nghĩa (1985), Nguyễn Văn Lang (1981, cùng trú phường An Sơn) để tham gia cá cược bóng đá với Hoan. Ngoài ra, Hoan giữ lại 3 tài khoản để chơi cá cược với đối tượng Quy. 

Bên cạnh đó, Hoan còn nhận tin nhắn cá cược bóng đá qua tin nhắn điện thoại của nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có Lê Trung (1965, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ). Ngoài hình thức cá cược bóng đá, Hồ Ngọc Hoan còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề dựa trên kết quả xổ số các đài miền Trung và miền Bắc thông qua hình thức nhắn tin trên ĐTDĐ. 

Ngày 31-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho hay đã khởi tối vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can: Hồ Ngọc Hoan (1981), Huỳnh Bá Tôn (1987), Phạm Ngọc Linh (1970), Trần Nghĩa (1985), Nguyễn Văn Lang (1981) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi: “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet”.

LÊ VƯƠNG