Bóc gỡ 3 tụ điểm, đường dây ma túy

Thứ năm, 11/05/2023 08:38
Ngày 9-5, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CSMT) - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố 6 bị can liên quan trong 2 vụ án ma túy để điều tra, làm rõ về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Từ trái qua, các đối tượng: Đức, Lợi, Sang, Hoàng, Ninh, Trình và số ma túy tang vật bị thu giữ trong vụ án.
Từ trái qua, các đối tượng: Đức, Lợi, Sang, Hoàng, Ninh, Trình và số ma túy tang vật bị thu giữ trong vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn và quản lý đối tượng, các trinh sát (TS) Phòng CSMT phát hiện 3 “con nghiện”: Phạm Ngọc Đức (1989), Huỳnh Đức Lợi (1992, cùng trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Nguyễn Chí Hòa (1992, trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) có biểu hiện tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Lúc 12 giờ 25 ngày 23-4, tại số nhà 6- Nguyễn Thái Bình (P. An Sơn, TP Tam Kỳ), các TS Phòng CSMT phối hợp Công an phường An Sơn bắt quả tang 3 đối tượng trên tụ tập sử dụng chất ma túy. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 gói ma túy đá (0,25g) và nhiều dụng cụ “đập đá”. Ngoài ra, khi kiểm tra trong túi quần Đức có 1 gói ma túy đá (0,09g) và qua test nhanh đều xác định cả 3 đối tượng dương tính với ma túy đá. Sau khi củng cố hồ sơ, Phòng CSMT đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng trên để điều ra, làm rõ về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tiếp đến, chiều 24-4, tại phòng trọ ở số 2- Đinh Liệt (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), các TS Phòng CSMT phối hợp Công an phường Tân Thạnh bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Trần Nguyễn Điệu Lâm Công Sang (1991), Huỳnh Chí Trung (1988), Nguyễn Lê Hoàng (1993, cùng trú TP Tam Kỳ) đang “chơi” ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, Công an thu giữ 1 gói ma túy Methamphetamine (6,49g) và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua điều tra, Công an khởi tố 3 đối tượng trên để điều tra hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; riêng Hoàng bị khởi tố thêm hành vi :“Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép 1,908kg heroin vừa bị Phòng CSMT triệt phá, qua mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an đã phát hiện một số đối tượng liên quan và đang tiến hành điều tra làm rõ. Trước đó, Phòng CSMT nghi vấn Nguyễn Văn Ninh (1987) và Huỳnh Khánh Trình (1990, cùng trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên lập chuyên án đấu tranh. Là 2 đối tượng có nhiều tiền án liên quan đến ma túy, Trình và Ninh rất ma mãnh, liên tục dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt lực lượng Công an. Với quyết tâm triệt xóa tụ điểm gieo “cái chết trắng” này, lãnh đạo Phòng CSMT đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung theo dõi mọi “nhất cử nhất động” của 2 đối tượng. Sau hơn 2 tháng theo dõi, đến chiều 7-4, Trình và Ninh đón xe khách ra huyện Tương Dương (Nghệ An) để mua ma túy. Tại huyện Tương Dương, cả hai mua 5 bánh ma túy loại heroin (1,908kg) với giá 1 tỷ đồng và đối tượng trên “khuyến mãi” 72 viên ma túy tổng hợp (7,35g). Có ma túy, 2 đối tượng đón xe khách về lại Quảng Nam. Đến khoảng 17 giờ 50 ngày 9-4, khi xe đến Trạm thu phí Chu Lai (Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Trình và Ninh bị TS Phòng CSMT và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ cùng tang vật.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười- Trưởng Phòng CSMT chia sẻ, các đối tượng đều có tiền án liên quan đến chất ma túy nên rất ma mãnh, manh động, hoạt động kín đáo khiến công tác theo dõi, điều tra của TS gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm ma túy, các TS của Phòng đã không ngại khó khăn, kiên trì theo dõi mọi hành động các đối tượng, nhanh chóng triển khai kế hoạch mật phục, bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trong thời gian đến, Phòng sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, đảm bảo ANTT tại địa bàn, vì sự bình yên cho nhân dân.

LÊ VƯƠNG