Bóc gỡ đường dây “sang tay” nhân viên karaoke, giải cứu thiếu nữ 14 tuổi

Thứ tư, 06/05/2026 08:35

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT về phòng, chống tội phạm mua bán người và phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa một đường dây “sang tay” nhân viên karaoke trá hình, có dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi.

Từ trái qua, trên xuống: Các đối tượng Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo, Lâm Gia Huy, Nguyễn Thị Diện, Trương Đình Hiếu, Đặng Quang Hậu.
Từ trái qua, trên xuống: Các đối tượng Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo, Lâm Gia Huy, Nguyễn Thị Diện, Trương Đình Hiếu, Đặng Quang Hậu.

Dấu hiệu bất thường từ các quán karaoke

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng CSHS nhận thấy tại một số khu vực như: Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành (TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng nhiều quán karaoke thường xuyên tuyển dụng, luân chuyển nhân viên nữ giữa các cơ sở. Đáng chú ý, hoạt động “sang tay” nhân viên diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người.

Từ công tác rà soát, sàng lọc, lực lượng trinh sát đưa vào diện quản lý đối tượng Nguyễn Thị Diệp (1990, trú xã Tam Xuân, Đà Nẵng), người đang quản lý gần 20 nhân viên nữ phục vụ tại nhiều quán karaoke. Diệp có mối quan hệ với các đối tượng ngoại tỉnh, thường xuyên môi giới, chuyển nhượng nhân viên đến các cơ sở karaoke ở nhiều địa phương. Nhận định đây là mắt xích quan trọng trong đường dây, Phòng CSHS đã lập hồ sơ nghiệp vụ, triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ.

Ngày 1-5, trinh sát nắm được thông tin cháu N.T.G (2012, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) vừa trở về địa phương sau thời gian bị đưa ra làm việc tại một quán karaoke ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Nghi vấn nạn nhân bị ép buộc lao động, có dấu hiệu bị mua bán, Phòng CSHS lập tức cử cán bộ tiếp cận, vận động gia đình đưa cháu đến trình báo.

Do còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn, lời khai của nạn nhân ban đầu rời rạc, chỉ nhớ tên hoặc biệt danh của một số đối tượng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nghiệp vụ và sự kiên trì, các trinh sát đã nhanh chóng dựng lại diễn biến vụ việc.

Song song đó, 6 tổ công tác được triển khai đồng loạt tại nhiều địa bàn trọng điểm thuộc TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi để xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Chỉ sau 12 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin, toàn bộ đường dây đã được làm rõ. Lực lượng Công an triệu tập 11 đối tượng liên quan để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai báo nhỏ giọt, quanh co, nhưng bằng các tài liệu chứng cứ thu thập được, lập luận sắc bén và các bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu xác định 6 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi: “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Bắt, giữ người trái pháp luật” là: Nguyễn Thị Diệp, Trần Thái Bảo (2006), Dương Minh Thanh (1994), Lâm Gia Huy (2005, cùng trú xã Thăng An, Đà Nẵng); Trương Đình Hiếu (1990) và Đặng Quang Hậu (2002, cùng trú Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Giam lỏng, ép nợ để mua bán nạn nhân

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, cháu N.T.G xin làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke tại xã An Thắng và trong quá trình làm việc đã vay mượn hơn 16 triệu đồng. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến làm việc tại một quán karaoke khác ở xã Thăng An do Dương Minh Thanh quản lý, tiếp tục phát sinh khoản nợ mới.

Khi nạn nhân bỏ về nhà, Thanh đã cùng đồng bọn truy tìm, bắt giữ, đưa về phòng trọ, đánh đập và “phạt” thêm tiền với lý do bỏ trốn, nâng tổng số nợ lên 31 triệu đồng. Nạn nhân bị khóa cửa, giam lỏng trong phòng trọ.

Để trừ nợ, nhóm này đã liên hệ với Nguyễn Thị Diệp để “sang tay” nạn nhân. Diệp tiếp tục thỏa thuận với chủ quán karaoke tại Lý Sơn, thống nhất chuyển tiền để nhận nạn nhân. Sau đó, G. bị đưa ra Lý Sơn, buộc viết giấy nhận nợ mới lên đến hơn 34 triệu đồng và tiếp tục bị ép phục vụ khách. Trong thời gian bị khống chế, lợi dụng sơ hở, nạn nhân đã mượn điện thoại liên lạc với gia đình cầu cứu và được đưa về vào ngày 30-4-2026.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS xác định: Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo có hành vi: “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Nguyễn Thị Diệp, Trương Đình Hiếu, Đặng Quang Hậu có hành vi: “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lâm Gia Huy có hành vi: “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Ngày 5-5, Phòng CSHS cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã bắt giữ khẩn cấp các đối tượng: Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo, Lâm Gia Huy, Nguyễn Thị Diệp, Trương Đình Hiếu và Đặng Quang Hậu để điều tra làm rõ về các hành vi: “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Các đối tượng còn lại, Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò để xử lý đúng quy định pháp luật.

Việc nhanh chóng đấu tranh, làm rõ các đối tượng trong đường dây “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Bắt giữ người trái pháp luật” là chiến công xuất sắc, là sự tập trung trí tuệ nghiệp vụ đồng thời là sự nỗ lực vượt lên khó khăn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng.

HỒNG LĨNH