Bóc tận gốc đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả liên tỉnh

Thứ ba, 29/12/2020 13:18

Ngày 28–12, Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết - Trưởng CAH Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa vụ án làm, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả liên tỉnh và bắt giữ 5 đối tượng có liên quan. Hiện vụ việc đã được chuyển Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Quảng Trị tiếp tục thụ lý, khởi tố bị can theo thẩm quyền.

Từ trái qua, các đối tượng: Bắc, Kiên, Tường, Nam, Đức và số tiền giả bị thu giữ.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết, cuối tháng 11 – 2020, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và qua trinh sát nắm tình hình, CAH Vĩnh Linh phát hiện có đối tượng sử dụng, tiêu thụ tiền giả trên địa bàn với tờ tiền mệnh giá 500.000 VND. Đối tượng sử dụng để mua hàng hóa nhỏ lẻ, sau đó nhận đổi về tiền lẻ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nhận thấy nổi lên đối tượng nghi vấn có liên quan đến sử dụng ma túy, có tiền án, tiền sự và móc nối với đối tượng ngoài tỉnh. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, CAH Vĩnh Linh báo cáo lên Ban Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị về việc xác lập chuyên án trinh sát 207G để đấu tranh hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết cho hay Ban Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo sâu sát quá trình phá án, đặc biệt Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo trực tiếp, huy động nhiều phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh phối hợp đấu tranh. Công tác phối hợp này còn ghi nhận sự tích cực từ CATP Đà Nẵng.

Chia sẻ về quá trình đấu tranh, Thượng tá Hồ Sỹ Hùng- Phó trưởng CAH, Trưởng BCA cho biết, qua nỗ lực thu thập chứng cứ, trinh sát đã thu được tang vật tiền giả tại địa bàn H.Vĩnh Linh, từ đây, mở ra manh mối lần tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã nhanh chóng xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Lê Hữu Bắc và Nguyễn Văn Kiên (đều sinh năm 1998, cùng trú xã Vĩnh Long, H. Vĩnh Linh). Qua triệu tập đấu tranh, Bắc và Kiên bước đầu “giả lơ” nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai đã thừa nhận sử dụng, lưu hành tiền giả. Các đối tượng được cung cấp tiền giả bởi 1 đối tượng ngoài tỉnh. Bắc và Kiên cũng chỉ biết sơ sơ đối tượng tên là Nam, khoảng 30 tuổi, không rõ lai lịch nơi ở. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, lực lượng BCA cùng với các đơn vị phối hợp đã lần ra được kẻ vận chuyển tiền giả đưa ra địa bàn H. Vĩnh Linh chính là Lê Đa Nam (1994, thuê trọ tại P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Từ kết quả điều tra, lực lượng BCA quyết tâm lần ra kẻ cầm đầu và đồng phạm. Đêm 21–12–2020, Thượng tá Hồ Sỹ Hùng trực tiếp chỉ huy tổ công tác vào Đà Nẵng, cùng với sự phối hợp của CATP Đà Nẵng, chờ thời điểm phù hợp để phá chuyên án. Sáng sớm 22–12–2020, lực lượng BCA đã ập vào nhà trọ của Nam. Đối tượng này nhận ra hành vi phạm tội về vận chuyển, lưu hành tiền giả đã bị lật tẩy nên đã tự giao nộp 2 tờ mệnh giá 500.000 VND cho lực lượng CA. Ngay trong sáng, CAH Vĩnh Linh tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nam. Đến trưa cùng ngày, lực lượng BCA tiếp tục đột kích nơi trọ của đối tượng Nguyễn Thanh Tường (1993, tạm trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu). Đây là đối tượng được xác định cầm đầu. Khám xét nơi ở của Tường, lực lượng BCA phát hiện, thu giữ một máy in tiền cùng nhiều xấp phôi làm tiền giả.

Tại thời điểm CA ập vào, tại nơi trọ của Tường còn có Phạm Mạnh Đức (1998, cùng trú P. Hòa Hiệp Nam), đây là đối tượng giúp sức cho Tường. Khám xét trên người đối tượng Đức, CA thu giữ 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 VND. Đối tượng Đức khai toàn bộ số tiền trên là tiền giả. Chiều cùng ngày, lực lượng BCA di lý 3 đối tượng Tường, Đức, Nam ra Vĩnh Linh để phục vụ điều tra. CAH Vĩnh Linh cũng tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Kiên và Bắc để làm rõ hành vi tiêu thụ tiền giả.

Qua đấu tranh và trên cơ sở chứng cứ thu thập được, cho thấy Tường là đối tượng cầm đầu, thực hiện việc in tiền giả, Nam và Đức tham gia vận chuyển, lưu hành. Còn Kiên và Bắc tham gia với mắt xích tiêu thụ. Các đối tượng khai báo chỉ sản xuất tờ mệnh giá 500.000 VND, đang nhắm tung ra dịp cận Tết khi nhu cầu mua sắm cao, sẽ dễ trà trộn, đánh tráo. Tuy nhiên, mưu tính của chúng đã bị lực lượng CAH Vĩnh Linh và các đơn vị nghiệp vụ lật tẩy.

Trước kết quả phá chuyên án của CAH Vĩnh Linh, lãnh đạo CA tỉnh và H. Vĩnh Linh đã kịp thời khen ngợi biểu dương. Chiến công xuất sắc này cũng đẩy khí thế đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2021 và bảo đảm ANTT trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII thêm mạnh mẽ, lan tỏa ở nhiều đơn vị khác.

BẢO HÀ