Bốc thăm môn bóng đá SEA Games 32: 2 đội tuyển Việt Nam đều rơi vào bảng khó

Thứ năm, 06/04/2023 08:48
Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 32 đã được tổ chức vào 15 giờ 00 ngày 5-4 tại Phnom Penh, Campuchia. Kết quả đưa đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A có 5 đội. Đây được đánh giá là một bảng đấu khó khăn với sự xuất hiện của nữ Philippines và nữ Myanmar, cùng Malaysia và Indonesia. Bảng B có 4 đội, gồm chủ nhà Campuchia, Thái Lan, Singapore và Lào.
Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu có đối thủ rất mạnh là Philippines.
Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu có đối thủ rất mạnh là Philippines.

Với việc nằm ở bảng A, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đá nhiều trận hơn. Có thể nói, bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam rất nặng. Tuyển nữ Việt Nam chung bảng với tuyển nữ Philippines, nhà đương kiêm vô địch AFF Cup nữ. Nên nhớ, tuyển nữ Philippines cùng với tuyển nữ Việt Nam đã giành vé góp mặt tại World Cup nữ 2023.

Ở SEA Games 31, tuyển nữ Philippines chỉ giành HCĐ. Nhưng tới kỳ AFF Cup nữ 2022, nữ Philippines đã thắng 4-0 trước nữ Việt Nam tại bán kết và sau đó đánh bại nữ Thái Lan 3-0 ở chung kết để vô địch.

Tuyển nữ Myanmar cũng là đội bóng mạnh trong khu vực. Mặc dù vậy, tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Philippines là hai đội bóng được đánh giá nhiều cơ hội vào bán kết nhất. Về mặt lý thuyết, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể đối đầu với tuyển nữ Thái Lan ở bán kết.

Trong lịch sử SEA Games, bóng đá nữ Việt Nam đang dẫn đầu khu vực về số lần giành HCV (7). Thái Lan xếp thứ 2 với 5 HCV. Trong khi đó, nữ Myanmar có 3 lần HCB và 7 lần giành HCĐ.

Ở bóng đá nam, với tư cách là chủ nhà, U22 Campuchia được xếp vào mã A1. Và lá thăm may rủi khéo chọn cho chủ nhà khi U22 Campuchia có dịp đối đầu với các đối thủ được coi là nhẹ ký hơn trong các nhóm hạt giống. Cụ thể, đội chủ nhà ở bảng Acùng với Indonesia (A2), Myanmar (A3), Philippines (A4) và Timor Leste (A5).

Trong khi đó, U22 Việt Nam với tư cách là nhà đương kim vô địch nên được xếp ở nhóm hạt giống B1. Khi lá thăm đưa các đối thủ nhẹ hơn trong từng nhóm hạt giống rơi vào bảng U22 Campuchia thì hiển nhiên, các đội bóng lại trong cùng nhóm hạt giống phải nằm ở bảng B của đoàn quân HLV Philippines Troussier. Kết quả cuối cùng, U22 Việt Nam đối đầu với Thái Lan (B2), Malaysia (B3), Singapore (B4) và Lào (B5).

Đánh giá tổng quan về cuộc đua giành vé vào bán kết ở 2 bảng, U22 Indonesia có lợi thế cao nhất ở bảng A khi trình độ chuyên môn được đánh giá tốt nhất. Suất còn lại được nhận định là cuộc cạnh tranh giữa U22 Campuchia và U22 Myanmar.

Với cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng B sẽ rất "nghẹt thở" bởi có sự hiện diện của 3 đội bóng rất mạnh, giàu tham vọng là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Malaysia. Riêng U22 Singapore và U22 Lào không được đánh giá cao ở bảng B bởi trình độ của 2 đội bóng này thấp hơn nhiều so với 3 đội bóng còn lại.

Rõ ràng, việc phải đối đầu với 2 đối thủ rất mạnh là U22 Thái Lan và U22 Malaysia khiến cho hành trình bảo vệ Huy chương vàng của U22 Việt Nam sẽ trở nên khó khăn, đầy thách thức và khó lường. Nhưng theo đánh giá, nếu giành vé vào bán kết, khả năng 2 đội bóng ở bảng B của U22 Việt Nam tiến thẳng vào chung kết sẽ rất lớn.

B.Đ