Bồng con đi bán thuốc lắc
(Cadn.com.vn) - Để thuận lợi cho hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất MT của mình, thị đã không ngần ngại lôi kéo 2 đứa em ruột, trong đó có đứa đang là học sinh lớp 7 vào làm “chân rết” đi giao MT. Đáng lên án hơn, thị đã biến một trong hai đứa trở thành con nghiện. Ngoài ra, trong những lần tự mình đi giao MT, thị còn mang theo đứa con gái út mới 4 tuổi làm “bình phong” để che mắt và gây khó khăn cho lực lượng chức năng nếu một khi bị phát hiện… Tuy nhiên, dù đối tượng có dùng thủ đoạn tinh vi đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng.
Trong những tháng cuối năm 2011, qua công tác điều tra, theo dõi, TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất MT. Để làm rõ những nghi vấn này, lãnh đạo Phòng đã cử các TS nhiều kinh nghiệm vào cuộc xác minh, điều tra. Sau một thời gian, TS xác định được đối tượng hoạt động di động trên nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt là thường cung cấp thuốc lắc cho con nghiện sử dụng trong các quán bar, vũ trường. Khi đã giải mã được nghi vấn này, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT CATP nhanh chóng lập án đấu tranh…
23 giờ 15 ngày 13-3, tại ngã tư đường Đặng Đình Văn - Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng phát hiện và bắt quả tang Hồ Thị Như Thủy (còn gọi là Chi, 1976, trú tổ 32, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất MT. Tang vật thu giữ được gồm 5 viên thuốc lắc hiệu chữ V, 1 ĐTDĐ và hơn 1 triệu đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại nhà trọ thuộc tổ 32, P. Thanh Khê Đông, Phòng CSĐTTPVMT thu giữ thêm 1 viên thuốc lắc, 1 cây đao và một số vật dụng dùng để sử dụng và gói MT. Mở rộng vụ án, TS Phòng CSĐTTPVMT bắt giữ thêm 10 đối tượng là những con nghiện chờ “ăn hàng” từ Thủy đang đợi trước cổng các vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố. Theo TS Phòng CSĐTTPVMT CATP thì con đường dẫn Thủy vào vòng lao lý vì hành vi trên cũng không có gì bất ngờ khi mà thời gian trước đây, Thủy có thuê nhà và ở cùng với Phạm Thị Tuyết Nhân (1987, quê H. Núi Thành, Quảng Nam, tạm trú tổ 21, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) - đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát chống cướp giật bắt giữ ngày 31-10-2011 cũng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất MT. Trước khi bị bắt, Nhân là đối tượng thường lấy các quán bar, vũ trường làm nơi cập bến. Tại những địa điểm này, một mặt Nhân lân la làm quen, bắt mối với các con nghiện có nhu cầu sử dụng thuốc lắc, mặt khác lấy đây làm nơi để thỏa mãn nhu cầu sau những lần phê MT. Vì ở cùng nhau trong một nhà, nên đã nhiều lần Nhân dẫn Thủy đến các tụ điểm ăn chơi này để thử cảm giác mạnh, đồng thời làm quen và “học hỏi kinh nghiệm”. Trong những lần như vậy, Thủy cũng không thể kìm nén trước ma lực của lợi nhuận và cảm giác đê mê từ thuốc lắc đem lại. Kết quả là khi Nhân bị bắt, Thủy trở thành đối tượng cung cấp hàng cho con nghiện tại các quán bar, vũ trường trên địa bàn.
![]() |
Hai chị em ruột Hồ Thị Như Thủy và Hồ Thanh Nhớ bị bắt |
Mặc dù mới “vào nghề” một thời gian ngắn, nhưng do đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ hoạt động buôn bán của Nhân nên Thủy khá thành thạo khi sử dụng các thủ đoạn, thậm chí còn tinh vi hơn nhiều. Cụ thể, khi có con nghiện gọi điện đến đặt hàng, Thủy đã vạch kế hoạch cho 2 em trai của mình là Hồ Thanh Nhớ (1994) và H.T.H (1999) đi giao hàng. Đây chính là những “vệ tinh” đắc lực và có đầy đủ sự tin cậy khi cả 3 đều là chị em ruột trong một gia đình. Đặc biệt hơn, khi trực tiếp đi giao hàng cho các con nghiện thì Thủy lại mang theo con gái út mới 4 tuổi để làm bình phong. Ngoài ra, Thủy còn sử dụng thủ đoạn là bán hàng theo kiểu “cuốn chiếu”, tức là trong một ngày con nghiện cần bao nhiêu viên thuốc lắc thì Thủy chỉ mua về bấy nhiêu và bán hết trong ngày, ít khi lấy hàng về một lần rồi bán dần cho các con nghiện. Cũng chính vì thủ đoạn này mà nhiều lần Phòng CSĐTTPVMT CATP “bày binh bố trận” chuẩn bị cất lưới nhưng Thủy lại thay đổi thủ đoạn hoạt động nên thời cơ chưa đến.
![]() |
Các đối tượng nghiện bị bắt đưa đi cai nghiện tập trung gồm: Đặng Thanh Sơn, Bùi Phúc Hiệp (2 tiền án về tội trộm cắp, gây tai nạn chết người; 2 tiền sự về gây rối TTCC), Nguyễn Duy Nhân Hiếu và Nguyễn Hữu Lam (nhìn từ trái qua). |
Do thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Phòng CSĐTTPVMT CATP liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công, bắt nhiều vụ buôn bán trái phép chất MT, vì vậy Thủy tìm cách thay đổi phương thức hoạt động. Từ chỗ tự mình đi giao hàng hoặc cử 2 em trai đi giao thì lại chuyển sang bán hàng qua điện thoại. Khi con nghiện có nhu cầu, Thủy để hàng tại một nơi kín đáo từ trước, nếu con nghiện cần thì giao tiền rồi sẽ chỉ địa điểm để hàng, tự đến đó lấy. Với chiêu thức này, đã nhiều lần TS phải tạm ngưng kế hoạch và thay đổi phương pháp đấu tranh. Và kết quả là bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, 23 giờ 15 ngày 13-3, Phòng CSĐTTPVMT CATP đã bắt quả tang Hồ Thị Như Thủy với đầy đủ các tang vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội như đã nói ở trên…
Qua vụ án này, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT CATP cho rằng: mặc dù số lượng MT thu được không nhiều, nhưng tính chất, mức độ phạm tội của đối tượng lại rất nghiêm trọng. Việc sử dụng trẻ em, lại là em ruột của chính mình để làm “vệ tinh” đi giao MT, hay như việc đối tượng mang theo con nhỏ trực tiếp đi giao MT là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức và vô nhân tính. “MT là nguyên nhân gây mất TTATXH, là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm hình sự. Thực tế cho thấy MT là bạn đồng hành của tội phạm, mối quan hệ giữa MT và tội phạm là mối quan hệ nhân - quả. MT gắn liền với hành vi phạm tội, là nguồn bổ sung tội phạm. Khi bị nghiện, những người nghiện sẵn sàng làm mọi việc miễn là có tiền, có MT, thậm chí giết người, cướp của. Hành vi sử dụng trẻ em đi giao MT của Hồ Thị Như Thủy sẽ là tiền đề làm phát sinh những mầm mống của tội phạm cho chính em mình, con mình. Vì vậy, nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn thì hậu quả sẽ khôn lường” - Thượng tá Nguyễn Văn Hoa chia sẻ.
Bài, ảnh: Doãn Nguyên Hưng