“Bóng ma” nơi công sở

Thứ hai, 03/10/2022 07:09
Là đối tượng nghiện ma tuý, Lê Đào Huấn (1977, trú xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) từng 4 lần vào tù về các tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Trộm cắp tài sản".
Lê Đào Huấn cùng tang vật vụ án.
Lê Đào Huấn cùng tang vật vụ án.

Vừa ra tù vào đầu tháng 7-2022, trở về quê nhà những tưởng Huấn sẽ "cải tà quy chánh" nhưng nào ngờ, thói hư tật xấu đã ngấm sâu vào máu của Huấn. Để có tiền tiêu xài cá nhân và phục vụ cho những lần "lên tiên", Huấn lại lao vào con đường phạm tội. Với hành vi "Trộm cắp tài sản" tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), Lê Đào Huấn tiếp tục đối diện với bản án thứ 5.

Theo đó, sáng ngày 23-9, Công an huyện Vũ Quang nhận được tin báo của anh P.Q.H. (1986, trú TDP 4, thị trấn Vũ Quang), là cán bộ Điện lực huyện Vũ Quang trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập phòng làm việc tại cơ quan lấy trộm 1 chiếc ĐTDĐ hiệu IPhone, 1 máy tính bảng hiệu Samsung, 1 chiếc ví da, tổng giá trị tài sản khoảng 20 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy phối hợp với Công an thị trấn Vũ Quang nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án. Quá trình thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường, cũng như nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, tổ công tác nhận định, đối tượng gây án lưu động từ nơi khác đến nên đã chia ra nhiều mũi để tiến hành điều tra, rà soát. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, tổ công tác đã đưa Lê Đào Huấn (1977, trú xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn) vào diện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đã tiến hành triệu tập đối tượng Lê Đào Huấn lên làm việc. Tại cơ quan Công an, quá trình làm việc, ban đầu đối tượng Huấn một mực quanh co, tỏ thái độ bất hợp tác. Nhưng, với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, các điều tra viên đã đưa ra các tài liệu chứng cứ, chứng minh thời gian bất minh của Huấn; cũng như sự có mặt của đối tượng trên địa bàn huyện Vũ Quang trước thời gian xảy ra vụ án. Biết khó có thể chối bỏ được hành vi phạm tội, Lê Đào Huấn đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận nơi cất giấu các tang vật. Ngay sau đó, Công an huyện Vũ Quang đã tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản do Huấn trộm cắp của anh H. tại trụ sở Điện lực huyện Vũ Quang. Quá trình đấu tranh mở rộng, ngoài vụ án trên, Lê Đào Huấn còn khai nhận thực hiện thêm một số vụ đột nhập công sở khác cũng trên địa bàn huyện Vũ Quang để trộm cắp tài sản.

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đào Huấn để điều tra về hành vi: "Trộm cắp tài sản". Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đấu tranh mở rộng, sớm hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật.

Phúc Quân