Bước qua quá khứ lỗi lầm
Từng vướng vào lao lý, họ ân hận bởi việc làm sai trái của mình trong quá khứ. Càng hối hận bao nhiêu, họ lại càng quyết tâm, nỗ lực bấy nhiêu, với mong muốn sớm tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời. Khó khăn nhiều, thử thách lớn, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, họ luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội.
Chấp hành xong án phạt tù cho tội danh "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", anh H.N.L (xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) trở về địa phương với tâm thế vừa mừng, vừa lo. Mừng thì đã rõ, nhưng lo nhất là tìm kiếm việc làm, cũng như nguồn vốn để làm ăn, ổn định cuộc sống. Trong lúc đang loay hoay chưa biết tính làm sao, anh được địa phương hướng dẫn vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Xem đây là cơ hội cứu cánh cuộc đời, anh mạnh dạn vay số tiền 100 triệu đồng để "khởi nghiệp".
Nhờ nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH), anh L. đã đầu tư cải tạo hơn 4.000m2 vườn đồi để phát triển chăn nuôi. Khởi đầu thuận lợi, sau gần 1 năm chăm chỉ làm ăn, cho đến hôm nay, mô hình chăn nuôi bò, lợn nái, kết hợp với gia cầm của gia đình anh đã đưa lại nguồn thu nhập trên dưới 100 triệu đồng.
Anh H.N.L cho biết, trong quá trình thực hiện mô hình này, anh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dù khó khăn đến mấy bản thân anh luôn tự nhủ phải nỗ lực không ngừng, cố gắng để thành công. "Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước, tôi không chỉ có việc làm mà còn thu nhập ổn định, nuôi sống bản thân và gia đình. Là người từng vấp ngã nhưng nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, địa phương, sự động viên của gia đình, tôi đã có cơ hội đứng dậy. Tôi muốn nhắn nhủ với những người như tôi: đừng bao giờ từ bỏ hy vọng"- anh L. bộc bạch.
Nhận xét về anh L., một người hàng xóm cho hay: Anh L. rất hiền lành, chịu khó làm ăn, sống có tình, có nghĩa với xóm làng. Sau khi chấp hành án xong trở về với địa phương, được sự động viên của người thân, bà con, anh đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi và bước đầu anh đã thành công, có thu nhập ổn định. Thực sự rất mừng cho anh L...
Trở về tái hòa nhập cộng đồng sau hơn 2 năm chấp hành án phạt tù vì tội "Gây rối trật tự công cộng", bài toán khó nhất đối với N.T.Q. (trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ) là không có vốn để làm ăn phát triển kinh tế, bởi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Tuy nhiên, trong hành trình đầy gian khó, tìm lại những gì đã đánh mất, anh Q. không hề đơn độc bởi luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ chính quyền, từ bà con chòm xóm, nhất là các anh Công an xã. Nắm được thông tin về nhu cầu vay vốn của gia đình anh Q., Công an xã An Dũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và Ngân hàng CSXH huyện Đức Thọ tiến hành khảo sát, tạo điều kiện, hướng dẫn để anh được vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Sau khi làm thủ tục vay số tiền 90 triệu đồng, anh Q. bắt đầu cải tạo ruộng vườn, phát triển mô hình đa cây đa con, trong đó chủ yếu là nuôi thả cá và ốc bươu đen, kết hợp với gieo trỉa rau màu các loại. Sau mùa vụ đầu tiên, mặc dù hiệu quả chưa cao, nhưng anh Q. không nản chí, ngược lại, đúc rút thêm kinh nghiệm, để tiếp tục cải tạo, đưa mô hình phát triển đi lên trong những mùa vụ tiếp theo. Anh Q. chia sẻ: “Chương trình vay vốn theo Quyết định số 22 của Chính phủ rất có ý nghĩa đối với gia đình tôi. Từ số tiền được vay này đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội vươn lên, làm lại cuộc đời. Tôi sẽ cố gắng, hy vọng sẽ sinh lời để ổn định cuộc sống và trả vốn vay ngân hàng”.
Theo ông Phan Văn Cừ - Trưởng thôn Đại Tiến, xã An Dũng, con người ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là họ đã nhìn nhận được và sửa chữa. “Tôi rất mừng khi thấy anh Q. đã vượt qua được những khó khăn, trở ngại để tái hòa nhập cộng đồng. Việc anh được vay vốn, xây dựng mô hình kinh tế, không chỉ giúp cá nhân anh làm lại cuộc đời mà góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục động viên, tuyên truyền giáo dục, tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp anh và gia đình phát triển mô hình một cách thuận lợi” - ông Phan Văn Cừ cho hay.
Được biết, cũng như anh H.N.L. và N.T.Q., trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có nhiều trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù đã được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
X.S