Buông rèm... bán hàng dỏm!
- Gần đây các cơ quan chức năng đang quyết liệt kiểm tra, xử lý tình trạng mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vậy ai còn dám?
- Ấy vậy mà nhiều cửa hàng thời trang ở trung tâm Đà Nẵng vẫn bán các mặt hàng thời trang giả như: túi xách, giày dép, áo quần… đó Bề Tui.
- Những cơ sở kinh doanh phi pháp này tập trung khu vực nào vậy Tư thị trường?
- Mới ngày 20-5 vừa qua, lực lượng QLTT Đà Nẵng đã phát hiện nhiều cửa hàng thời trang nằm trên các trục đường: Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… bày bán các mặt hàng gồm: túi xách, ví, giày dép, quần áo, kính mát, dây nịt… gắn tên của rất nhiều thương hiệu danh tiếng trên thế giới như: Chanel, LV, Gucci, YSL, Burberry, Hermes, Christian Dior, Louis Vuitton… nhưng có giá rẻ bất ngờ. Đơn cử, 1 chiếc túi xách được giới thiệu là túi xách Chanel 22 da bê, khóa kim loại mạ vàng có giá bán chỉ 8,6 triệu đồng, trong khi sản phẩm tương tự trên website chính thức của hãng Chanel được niêm yết gần 162 triệu đồng, chênh lệch tới 95%.
- Vậy còn chuyện buông rèm bàn hàng là sao?
- Bởi, trong quá trình kinh doanh, các cửa hàng này đều đóng cửa, khóa chốt bên trong và kéo rèm, buông rèm che kín mặt tiền. Thậm chí, có trường hợp như cửa hàng ở trên đường Trần Phú do ông T.T.C làm chủ hộ kinh doanh, đã cho nhân viên từ chối phục vụ khách là người Việt Nam với lý do: “Cửa hàng đang tạm nghỉ để chuyển địa điểm kinh doanh”, nhưng lại tiếp đón khách nước ngoài để giao dịch và khóa trái cửa khi họ bước vào trong.
- Thủ đoạn buôn bán hàng giả của chủ các cửa hàng nói trên thật là xảo quyệt.
- “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng QLTT Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với chủ các cửa hàng nói trên, đồng thời tịch thu để tiêu hủy gần 2.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.
- Bán hàng giả thu siêu lợi nhuận nên nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật, luôn tìm trăm phương nghìn kế, thủ đoạn tinh vi hòng đối phó, qua mặt các cơ quan chức năng. Vấn nạn hàng giả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Bề Tui thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả.
BỀ TUI