BVĐK Quảng Nam ứng dụng kỹ thuật tiên tiến điều trị tim mạch

Thứ ba, 02/01/2018 17:30

Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Quảng Nam ứng dụng thành công các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý liên quan đến tim mạch, góp phần giảm tải bệnh viện tuyến trên.

BVĐK Quảng Nam ứng dụng kỹ thuật tiên tiến điều trị tim mạch.

Chuyển giao phương pháp mới

Khoa Nội tim mạch BVĐK Quảng Nam vừa tiến hành thành công đặt stent graft điều trị cho bệnh nhân   bị phình động mạch chủ bụng với sự hỗ trợ của PGS-TS. Phạm Mạnh Hùng - Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam. Đây là lần đầu tiên BV áp dụng phương pháp điều trị này đối với bệnh nhân và người được điều trị là ông Đặng P. (68 tuổi). Ông P. nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, tăng huyết áp đột ngột, kết quả chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng, đường kính khối phình 65mm. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân đã có thể nói chuyện với gia đình và chỉ khoảng hơn 1 ngày sau đó đã có thể ngồi dậy, tự chăm sóc bản thân. Trước đây, giải pháp điều trị phình động mạch chủ là phẫu thuật (thay đoạn mạch bị phình tách bằng một mạch nhân tạo). Tuy nhiên, nguy cơ gây tử vong của phương pháp này còn khá cao hoặc để lại nhiều biến chứng sau phẫu thuật.

Trước đó, vào ngày 11-6-2017, Khoa Nội tim mạch đưa kỹ thuật can thiệp nội mạch bịt lỗ thông bằng dù trong phẫu thuật điều trị bệnh tim, với sự hỗ trợ của PGS-TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội. Hai bệnh nhân gồm một bệnh nhi là bé gái dị tật tim bẩm sinh và một phụ nữ mắc bệnh tim được can thiệp thành công bằng phương pháp mới này. Ưu điểm là kỹ thuật nhanh, không đau, không chảy máu, thời gian hậu phẫu ngắn, bệnh nhân nhanh phục hồi, ít ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị Ung Thị Thanh (ở xã Tam Xuân 1, Núi Thành) là mẹ của bé gái được can thiệp nội mạch điều trị dị tật tim bẩm sinh ở BVĐK Quảng Nam cho biết, một người con của chị mấy năm trước cũng đã điều trị bệnh tim ở Bệnh viện Trung ương Huế. Đưa con đi điều trị xa nhà, chờ đợi nhiều ngày rất khó khăn. “Trước đây đưa con đi điều trị bệnh tim ở Huế, xa nhà và phải chờ đợi nhiều ngày nên tốn kém nhiều chi phí. Nay BVĐK Quảng Nam lần đầu tiên đưa kỹ thuật mới vào điều trị bệnh tim, con tôi được điều trị miễn phí và rất thuận lợi”, chị Thanh chia sẻ.

Ứng dụng kỹ thuật hiệu quả

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Lâm - Trưởng khoa Nội tim mạch BVĐK Quảng Nam cho biết, từ năm 2011, BV đã cử bác sĩ ra Trung tâm Tim mạch quốc gia để được đào tạo các kỹ thuật tiên tiến can thiệp tim mạch. Đồng thời đầu tư trang thiết bị, máy móc; hiện đã trang bị hệ thống DSA (kỹ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền - Digital Subtraction Angiography) để làm rõ hệ thống mạch máu, giúp các bác sĩ nhận diện, can thiệp điều trị tim mạch. “Khoa Nội tim mạch BVĐK tỉnh đã thực hiện can thiệp thành công và từng bước nâng cấp các kỹ thuật như: chụp can thiệp động mạch vành, chụp can thiệp mạch máu ngoại biên, can thiệp mạch não, can thiệp điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh, can thiệp điều trị các rối loạn nhịp tim... Để thực hiện thành công kỹ thuật mới can thiệp nội mạch các dị tật bẩm sinh, nội lý mạch phải, đặt stent graft điều trị cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng..., hai năm qua, chúng tôi đã cử bác sĩ ra Viện Tim mạch Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai để các PGS-TS trực tiếp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật”, bác sĩ Lâm chia sẻ.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Trường ĐH Y Hà Nội đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế và những nỗ lực của BVĐK Quảng Nam trong việc đào tạo nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị để phục vụ công tác điều trị bệnh tim mạch, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ và các kỹ thuật mới. PGS-TS. Nguyễn Lân Hiếu cho biết: “Từ hai năm trước, BVĐK Quảng Nam đã cử bác sĩ ra Hà Nội tham gia khóa đào tạo các phương pháp can thiệp nội mạch, đặc biệt là kỹ thuật can thiệp bịt lỗ thông bằng dù. Lần đầu tiên triển khai can thiệp nội mạch theo kỹ thuật mới cho bệnh nhân tại BVĐK Quảng Nam, tôi chỉ hỗ trợ còn chính các bác sĩ tại BV trực tiếp thực hiện thành công. BVĐK Quảng Nam hiện có đủ nguồn nhân lực để thực hiện tốt kỹ thuật mới này”.

Ứng dụng khoa học công nghệ và các kỹ thuật tiên tiến vào điều trị nội tim mạch đã đáp ứng phần lớn các nhu cầu của bệnh nhân khi đến khám, điều trị tại BVĐK Quảng Nam. Tuy nhiên, vật chất và trang thiết bị tại BV thời gian qua vẫn chưa đồng bộ với nguồn nhân lực. Theo lãnh đạo khoa Nội tim mạch, bác sĩ gửi đi đào tạo thăm dò điện sinh lý sắp về nhưng các máy móc liên quan đã đề nghị hơn hai năm trước vẫn chưa có, kể cả các máy móc điều trị rối loạn nhịp tim bằng năng lượng radio. Do đó, cần có sự quan tâm hơn nữa của tỉnh, sự vào cuộc của ngành y tế và các ngành liên quan để BVĐK tỉnh phát triển nhanh, mạnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong điều trị nội tim mạch cho bệnh nhân.

THẠCH HÀ