Các chợ trung tâm Đà Nẵng chủ động phòng ngừa hỏa hoạn trong mùa lễ hội

Thứ sáu, 09/05/2025 07:10

Mùa du lịch đang đến gần cùng với "sức nóng" của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025), các chợ ở trung tâm TP Đà Nẵng dự kiến sẽ thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, mua sắm. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đang được lực lượng chức năng đẩy mạnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa những sự cố xảy ra.

Các quầy hàng được xếp sát nhau tại chợ Cồn (Đà Nẵng), tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do không gian chật hẹp và chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.
Lực lượng Cảnh sát PCCC kiểm tra công tác thường trực của lực lượng PCCC cơ sở tại chợ Cồn. Ảnh: Trung Trương

Tại chợ Cồn, không gian buôn bán với những dãy ki-ốt liền kề, lối đi nhỏ hẹp và hàng hóa được trưng bày san sát nhau từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân địa phương. Khu vực này tập trung các mặt hàng như vải vóc, quần áo, giấy, nhựa… cùng với các vật liệu làm khung và mái như tôn, gỗ, vải bạt đều là những chất liệu dễ bắt lửa. Vào những ngày hè cao điểm nắng nóng, chỉ một sự cố nhỏ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vụ cháy tại chợ An Lỗ, thị xã Phong Điền, TP Huế vào 18-4 vừa qua là một bài học cần đáng lưu tâm khi đám cháy xảy ra vào ban ngày nhưng vẫn không kịp dập tắt, gây thiệt hại lơn.

Ban quản lý chợ Cồn cho biết, khu chợ được xây dựng từ lâu đời nên cơ sở vật chất đã trở nên cũ kỹ, việc quản lý không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên công tác PCCC luôn được Ban quản lý chợ xem là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, việc triển khai và thực hiện luôn thu được kết quả tốt. Ông Nguyễn Thuận Phong- Tổ trưởng Tổ Bảo vệ thuộc Ban quản lý chợ Cồn cho hay, hệ thống PCCC tại chợ được trang bị tương đối đầy đủ với 400 bình chữa cháy, cầu chữa cháy tự động và 27 vòi nước, đơn vị cũng cử 15 cán bộ thường trực để đề phòng bất trắc. Ngoài ra hệ thống điện luôn được kiểm soát và kiểm tra chặt chẽ, luôn đạt yêu cầu về PCCC. "Hệ thống điện tại chợ được tách thành ba nguồn riêng dành cho tiểu thương, tổ bảo vệ và điện máy bơm. Khi xảy ra sự cố, hệ thống điện sẽ được ngắt theo từng nguồn để bảo đảm an toàn", ông Phong nói thêm.

Các quầy hàng được xếp sát nhau tại chợ Cồn (Đà Nẵng), tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do không gian chật hẹp và chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Tương tự, chợ Hàn có hơn 1.800 hộ kinh doanh các loại hàng hóa, thực phẩm, trang thiết bị. Vị trí chợ nằm tại trung tâm Đà Nẵng, hàng ngày có khoảng 6.000 khách đến tham quan, mua bán; trong những ngày cao điểm có hơn 10.000 lượt khách. Trong mùa du lịch năm 2025, con số này dự kiến sẽ tăng cao khi Lễ hội pháo hoa Quốc tế kéo dài hơn so với mọi năm. Thời gian qua, chợ Hàn được đầu tư nâng cấp mới hệ thống điện nên hạn chế nguy cơ cháy, nổ do chập điện. Để thực hiện tốt công tác PCCC trong thời điểm nắng nóng, Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng cháy nổ. Vào tối thứ Sáu hằng tuần, ban bảo vệ chợ diễn tập PCCC nội bộ và kiểm tra, sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị điện mới...

Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn số 2272/UBND-SXD ngày 17-4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ mùa nắng hè 2025. Trong đó giao Sở Công thương chỉ đạo Ban Quản lý các chợ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC cho tiểu thương tại các chợ, nhất là chợ Cồn, chợ Hàn; đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, phương tiện thường trực đảm bảo an toàn PCCC trong thời gian chợ đóng cửa, ban đêm. Đồng thời giao Công an TP phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC, nhất là phối hợp với ngành điện kiểm tra các quy định về sử dụng điện an toàn tại các chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao đồng thời tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho các lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành.

Thượng úy Lê Kông Nhân- cán bộ Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân cháy, nổ chủ yếu do hệ thống điện quá tải, việc sử dụng bếp gas, bếp điện không đảm bảo an toàn, cùng với tình trạng sắp xếp hàng hóa lấn chiếm lối thoát hiểm. Để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng, Phòng Cảnh sát PCCC cũng đã tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các chợ, siêu thị, khu dân cư và cơ sở sản xuất; xử lý nghiêm các vi phạm và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cho người dân và tiểu thương.

Thường xuyên được tuyên truyền, nhận thức được rõ những rủi ro có thể xảy ra, tiểu thương tại các chợ luôn đề cao ý thức về việc phòng ngừa cháy nổ, chủ động thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình kinh doanh. Chị L.M. (tiểu thương buôn bán mặt hàng quần áo tại chợ Cồn) chia sẻ, chị luôn chú ý để đảm bảo an toàn PCCC. "Tôi tắt hết các thiết bị điện khi không sử dụng, cũng không để hàng hóa che chắn ổ cắm hay dây điện. Gian hàng của tôi cũng có bình chữa cháy mini để phòng khi có sự cố bất ngờ", chị M nói.

Đà Nẵng bước vào mùa du lịch và Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2025, cùng với đó là giai đoạn cao điểm nắng nóng khiến vấn đề đảm bảo an toàn tại các khu vực đông người trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng hay Ban quản lý, mà còn là ý thức chung của cả cộng đồng. Mỗi người dân, tiểu thương và du khách cần chủ động nâng cao cảnh giác, nghiêm túc chấp hành các hướng dẫn và quy định về PCCC, góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn, văn minh, mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho người dân và du khách.

Việt Hà - Vĩ Ngân