Các cơ quan, tổ chức thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

Thứ ba, 17/01/2023 13:25
Ngày 16-1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì tiếp đoàn.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 gửi lời chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với lực lượng vũ trang thành phố nói chung cũng như các lực lượng vũ trang của quân khu đóng chân trên địa bàn, góp phần để lực lượng vũ trang toàn quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá là 1 trong những quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, năm 2023 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, do đó mong muốn thành phố và Quân khu 5 tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các mặt công tác, đồng thời cần quan tâm, động viên đến lực lượng vũ trang để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.


Tổng lãnh sự Lào chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đồng thời khẳng định: Thời gian qua mối quan hệ của Quân khu 5 với Thành ủy và thành phố Đà Nẵng ngày càng gắn bó và phát triển. Quân khu 5 đã có nhiều hỗ trợ để thành phố phục hồi, phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong các đợt phòng chống, khắc phục thiên tai, bão lũ, các lực lượng quân khu hỗ trợ tích cực thành phố để phòng chống, khắc phục bão lũ. Bí thư Thành ủy mong muốn, năm 2023 là năm sẽ có rất nhiều khó khăn thách thức, nên thành phố tin tưởng rằng với truyền thống, mối quan hệ đã xây dựng được từ trước đến nay, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ cho Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.


Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũng đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị lực lượng vũ trang đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ thành phố trong duy trì ổn định trật tự trên vùng biển, đất liền và chung tay cùng thành phố trong hỗ trợ phòng chống thiên tai, cứu trợ tàu thuyền bị nạn trên biển.

Cũng trong ngày 16-1, Thường trực Thành ủy có chương trình tiếp Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, Tòa giám mục Đà Nẵng và lãnh đạo các cơ quan đại diện ngoại giao đến thăm và chúc Tết lãnh đạo và nhân dân thành phố trước thềm năm mới Quý Mão, gồm: Tổng Lãnh sự Trung Quốc, Tổng Lãnh sự Nhật Bản, Tổng Lãnh sự Lào, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng.


Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thường trực Thành ủy cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố và Tòa giám mục Đà Nẵng; các Tổng lãnh sự dành cho lãnh đạo và nhân dân thành phố, đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị, các Tổng lãnh sự có một mùa xuân ấm cúng, hạnh phúc tại thành phố; tiếp tục ủng hộ phối hợp tốt đẹp với thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển, đạt nhiều thành tựu khởi sắc.

Công Hạnh