Các ngôi sao U19 Việt Nam lên tiếng trước giải đấu lớn

Thứ sáu, 24/06/2022 14:24
Ở giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á, diễn ra tại Indonesia vào tháng 7-2022, các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện tinh thần lạc quan, hào hứng trước giải đấu lớn.
Các cầu thủ U19 Việt Nam thoải mái tinh thần trước giải đấu lớn. Ảnh: VFF
Các cầu thủ U19 Việt Nam thoải mái tinh thần trước giải đấu lớn. Ảnh: VFF

Văn Trường: “Chiến thuật của thầy Nam khá giống thầy Gong”

Mặc dù mới trải qua 2 ngày tập luyện kể từ khi gia nhập đội tuyển U19 Việt Nam sau khi trở về từ Cúp bóng đá U23 châu Á 2022, nhưng bộ đôi cầu thủ Văn Trường và Văn Khang đã cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với các đồng đội. Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhanh của báo chí trước buổi tập ngày 22-6, tiền vệ Văn Trường cho biết điều thuận lợi nhất đối với Văn Trường và đồng đội Văn Khang khi trở về khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam là chiến thuật của HLV Đinh Thế Nam có nhiều điểm tương đồng với chiến thuật của HLV Gong Oh-kyun tại đội tuyển U23 Việt Nam, nên cũng giúp Văn Trường và Văn Khang sớm có sự thích nghi.

“Chiến thuật của thầy Nam và thầy Gong khá giống nhau. Tuy vậy, mỗi thầy có cách truyền đạt riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt” - Văn Trường chia sẻ.

Tại vòng chung kết Cúp bóng đá U23 châu Á 2022, Văn Trường đã có màn trình diễn khá ấn tượng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chia sẻ về lần đầu tiên tham dự đấu trường U23 châu Á, Văn Trường nói: “Ở trận đầu tiên gặp Thái Lan, tôi cảm thấy hơi bị ngợp trong 5 - 10 phút đầu. Nhưng sau đó thì tôi cảm thấy thoải mái và thi đấu tốt hơn. Kinh nghiệm tích lũy được tại đấu trường châu lục giúp tôi tự tin sẽ thi đấu tốt ở giải Đông Nam Á sắp tới”.

Là một trong những cầu thủ trẻ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi tham dự đấu trường U23 châu Á, Văn Trường thể hiện quyết tâm sẽ nỗ lực để sớm được góp mặt trong đội 1 của CLB Hà Nội. Cầu thủ này cũng cho thấy sự cầu tiến khi khẳng định sẵn sàng sang thi đấu tại các CLB khác nếu được ban huấn luyện tạo điều kiện để tích lũy kinh nghiệm cho đến khi đạt yêu cầu để trở về khoác áo đội 1. "Tôi đã có kinh nghiệm đá ở châu lục rồi, nên nếu được đá V-League thì tôi cũng sẽ cố gắng, dần dần rồi sẽ đáp ứng được” - Văn Trường nói.

Quốc Việt: “Càng được kỳ vọng em càng cố gắng”

Nguyễn Quốc Việt là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng của lứa tuổi U19 với danh hiệu “Vua phá lưới” tại giải U17 quốc gia 2022, U19 quốc gia 2021 và U21 quốc gia 2021. Quốc Việt là cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng trong đợt tập trung lần này. Chia sẻ về đợt tập trung chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á, cầu thủ Nguyễn Quốc Việt cho biết: “Hiện tại, tinh thần em khá thoải mái. Càng được kỳ vọng nhiều thì em càng cảm thấy mình cần cố gắng hoàn thiện bản thân hơn và làm tròn vai trò của mình trong đội”.

Đánh giá về năng lực của bản thân, tiền đạo sinh năm 2003 thẳng thắn bày tỏ: “Điểm mạnh của em là ở khâu dứt điểm và chạy chỗ. Tuy nhiên, về thể lực, vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Đợt tập trung lần này có những đồng đội đã lâu rồi mới có cơ hội quay lại chơi cùng nhau, cũng có những bạn mới lên đội tuyển vì thế chúng em cần làm quen với nhau nhiều hơn. Nếu có thêm thời gian thì đội sẽ gắn kết với nhau tốt hơn”.

Nhận định về giải đấu sắp tới, Quốc Việt cho biết: “Các đối thủ cùng bảng tại giải vô địch U19 Đông Nam Á đều là những đội mạnh như Thái Lan và Indonesia. Thái Lan là đội bóng mạnh về kỹ thuật và kiểm soát bóng. Indonesia lại là đội có lối chơi bóng mạnh mẽ”.

P.N

Tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Trong khi đó, đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng B là Malaysia sẽ tham gia cuộc đua cùng với Lào, Timor Leste, Campuchia và Singapore. U19 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường tham dự giải đấu tại Indonesia từ ngày 2 – 15-7.