Các nhà lãnh đạo Campuchia bác bỏ lời vu cáo của Sam Rainsy

Thứ ba, 24/11/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong chuyến công du tới xã Som Rong, huyện Chan Tia, tỉnh Svay Rieng ngày 25-10 vừa qua, Chủ tịch đảng Sam Rainsy (SRP), ông Sam Rainsy đã ngang nhiên ra sát biên giới  nhổ 6 cọc tiêu mà Ủy ban Biên giới  liên chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia đã cắm. Sau đó ông ta mang về thủ đô Phnom Penh  lu loa lên rằng Việt Nam lấn chiếm đất của Campuchia.

Nghiêm trọng hơn ông Sam Rainsy còn viết thư tố cáo Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia lên Cựu Vương Norodom Sihanouk và Quốc vương, yêu cầu can thiệp về việc cắm mốc biên giới giữa hai nước mà theo ông là xâm phạm đến chủ quyền Campuchia... Cựu Vương Norodom Sihanouk thông qua trang Web của mình đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Campuchia sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Về hành động của ông Sam Rainsy, Tòa án tỉnh Svay Rieng  đã đề nghị  và  được Quốc hội Campuchia đã bỏ phiếu truất quyền miễn trừ, bước đầu tiên để cho Tòa án thực hiện các thủ tục tố tụng theo luật định. Đồng thời mới đây,  3 nhà lãnh đạo cấp cao của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) gồm Chủ tịch Thượng viện Chea Sim, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Thủ tướng Hun Sen, đã gửi chung một bức thư cho Cựu Vương Norodom Sihanouk giải thích về những cáo buộc của Chủ tịch đảng Sam Rainsy (SRP), ông Sam Rainsy, về việc Campuchia để mất đất cho Việt Nam.

 Các nhà lãnh đạo Campuchia (Hun Sen, Heng Samrin, Chea Sim) không có chuyện mất đất cho Việt Nam. Ảnh: Khmernewstoday

Trong thư, ba nhà lãnh đạo CPP đã hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc của ông Sam Rainsy và cho đó là xuyên tạc sự thật, đồng thời khẳng định Việt Nam và Campuchia đều nghiêm chỉnh tuân thủ Hiệp ước được hai nước ký năm 1985 về phân giới cắm mốc. Ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh không có việc Campuchia để mất đất canh tác của nông dân cũng như không có chuyện cấm đoán nông dân canh tác trong khu vực mà Ủy ban Biên giới chung đã cắm các cọc tiêu phục vụ cho việc phân giới cắm mốc.

Ủy ban Biên giới chung hai nước Việt Nam- Campuchia đang tiến hành công việc phân giới và chưa xác định cắm cột mốc chính thức tại khu vực mà ông Sam Rainsy đã nhổ các cọc tiêu phân giới ngày 25-10 vừa qua. Bức thư còn nói rằng ông Sam Rainsy đang cố gắng gia tăng uy tín cá nhân và của đảng SRP bằng việc khơi dậy vấn đề biên giới với Việt Nam. Việc làm trên của ông Sam Rainsy đã gây khó cho chính phủ và nhân dân Campuchia trong vấn đề giải quyết tranh chấp biên giới hiện nay với Thái Lan.

Bức thư của ba nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia gửi cho Cựu Vương Norodom Sihanouk bác bỏ lời vu cáo của ông Sam Rainsy   càng cho thấy hành động của ông ta và những người đứng đằng sau luôn cố tình đi ngược lại sự thật, lấy vấn đề biên giới vốn đã và đang được chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia tập trung giải quyết có lý có tình, để tạo ra những thông tin mơ hồ, gây hiểu lầm nhằm  khơi dậy lòng hận thù... phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc láng giềng.

Lê Diệu Nguyên