Các xã vùng cao Đà Nẵng truy quét, xử lý khai thác vàng trái phép

Thứ bảy, 15/08/2026 07:50

Thực hiện cao điểm kiểm tra, truy quét các điểm khai thác khoáng sản trái phép, lực lượng chức năng tại các xã vùng cao Phước Hiệp, Phước Chánh (TP Đà Nẵng) đã phát hiện nhiều hầm lò, lán trại cùng máy móc, thiết bị được sử dụng để khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng xã Phước Hiệp tiêu hủy máy móc, lán trại tại bãi vàng khu vực 38, 39.
Lực lượng chức năng xã Phước Chánh phát hiện khu vực khai thác vàng trái phép tại bãi vàng thôn 2.

Trong 2 ngày 13 và 14-8, Công an xã Phước Hiệp thành lập 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra, truy quét các khu vực có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép tại khe 37, 38, 39 thuộc thôn Phước Hòa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 7 điểm khai thác khoáng sản vàng trái phép, có 4 hầm lò mới đào, 7 lán trại mới dựng, 4 dàn máy nổ, 2 củ điện, khoảng 200 lít dầu, 300m dây ống nước, 200m dây điện, 2 máy xay cùng nhiều dụng cụ khác phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

Khi tổ công tác tiếp cận, các đối tượng đã bỏ chạy vào rừng sâu. Lực lượng chức năng tiến hành làm giảm chức năng, vô hiệu hóa máy móc; đồng thời tháo dỡ, tiêu hủy toàn bộ lán trại, ống nước, dây điện và các vật dụng phục vụ khai thác khoáng sản trái phép tại hiện trường.

Theo Thượng tá Phạm Văn Sơn- Trưởng Công an xã Phước Hiệp, các bãi vàng ở khu vực 38, 39 tồn tại dai dẳng từ nhiều năm qua. Dù các ngành chức năng đã tiến hành thủ tục đóng cửa mỏ, nhưng do địa hình hiểm trở, khó quản lý nên các đối tượng từ nơi khác đến khai thác trái phép. Thời gian đến Công an xã Phước Hiệp tiếp tục tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, xác minh, làm rõ các đối tượng cầm đầu, tổ chức khai thác vàng trái phép để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

“Từ đầu năm đến nay, Công an xã phối hợp với liên ngành UBND xã Phước Hiệp tiến hành 7 đợt truy quét và 2 đợt chốt chặn hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực 38, 39. Kết quả phát hiện và vô hiệu hóa 10 lán trại, 14 máy nổ, khoảng 1.200m ống nước và dây điện, 2 máy xay, 2 máy dập và nhiều vật dụng khác liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép”- Thượng tá Sơn thông tin.

Trước đó trưa 12-8, tại xã Phước Chánh, lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra một khu vực có hoạt động khai thác vàng trái phép tại thôn 2, cách trung tâm hành chính xã khoảng 2km. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hầm, hố khai thác vàng cũ và mới cùng máy móc, lán trại được dựng để phục vụ hoạt động khai thác.

Thời điểm kiểm tra, các đối tượng khai thác đã rời khỏi hiện trường, chỉ còn một thanh niên tên V. ở lại trông coi máy móc và lán trại. Theo V., khu vực này do một người đàn ông tên Toàn thuê 7 lao động khai thác vàng từ hơn 1 tháng trước. Do lượng vàng khai thác được không nhiều, nhóm lao động đã nghỉ khoảng một tuần trước, V. được thuê ở lại trông coi máy móc và lán trại.

Qua kiểm tra, ông Lê Đình Tài - Chủ tịch UBND xã Phước Chánh nhận định, hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực này có quy mô khá lớn, diễn ra trong một thời gian nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. “Có những hầm cũ được các đối tượng thăm dò từ nhiều năm trước, nhưng cũng có những hầm vừa mới đào. Việc khai thác vàng trái phép như vậy không thể chấp nhận được”, ông Tài cho biết.

Chủ tịch UBND xã Phước Chánh yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương tháo dỡ toàn bộ lán trại, tổ chức tiêu hủy theo quy định, không để các đối tượng quay lại hoạt động. Đối với máy móc, thiết bị phát hiện tại hiện trường, Phòng Kinh tế được yêu cầu lập biên bản, thống kê cụ thể số lượng, chủng loại và đưa về trụ sở UBND xã để tiếp tục xử lý theo quy định…

Lực lượng chức năng xã Phước Hiệp tiêu hủy máy móc, lán trại tại bãi vàng khu vực 38, 39.

Việc liên tiếp phát hiện, truy quét các điểm khai thác vàng trái phép cho thấy nguy cơ tái diễn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại các địa bàn vùng cao vẫn còn hiện hữu. Đây không chỉ là hành vi xâm phạm tài nguyên khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sạt lở, mất an toàn và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Do đó thiết nghĩ thời gian tới, chính quyền và lực lượng chức năng các xã vùng cao của thành phố cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra những khu vực trọng điểm, nhất là các khu vực rừng núi, khe suối có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời chủ động nắm tình hình, xác minh các đối tượng tổ chức, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay, che giấu hoặc tham gia khai thác vàng trái phép, qua đó góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững ANTT tại các xã vùng cao.

TRẦN TÂN