CAH Duy Xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng đua xe trái phép

Thứ ba, 28/04/2020 11:45

Những ngày qua, cả nước thực hiện giãn cách xã hội, lợi dụng tình hình này, một số đối tượng thanh, thiếu niên đã tụ tập, điều khiển mô-tô, xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây bức xúc trong nhân dân. CAH Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch đã tăng cường lực lượng, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát (TTKS), kịp thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

CSGT CAH Duy Xuyên nắm tình hình địa bàn.

Mới đây, một nhóm 12 đối tượng, cả nam lẫn nữ, trong độ tuổi từ 17 đến 25 đã bị lực lượng CAH Duy Xuyên phát hiện, bắt quả tang khi đang tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép trên cầu Giao Thủy nối giữa H. Duy Xuyên và Đại Lộc, đồng thời nhắc nhở, răn đe hàng chục đối tượng khác tụ tập cổ vũ gây mất ANTT.

Được biết, đa phần các đối tượng vi phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên, tạm thời được nghỉ học, nghỉ việc, tập trung về địa phương trong thời gian cách ly xã hội; các đối tượng hoạt động trên nhiều địa bàn, thường chọn khu vực giáp ranh giữa các huyện và vào thời gian đêm tối để tránh sự phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, CAH Duy Xuyên, chủ công là lực lượng Cảnh sát Giao thông- trật tự tăng cường lực lượng nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, TTKS trên các tuyến, địa bàn phức tạp để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý khi có hành vi tụ tập, điều khiển mô-tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ gây mất ANTT. Trung úy Nguyễn Đình Phú (Đội CSGT-TT CAH Duy Xuyên) cho biết: "Ngay từ cuối tháng 3-2020, CAH đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, TTKS trên địa bàn huyện, qua đó đã phát hiện, nhắc nhở, xử lý hàng chục đối tượng vi phạm. Trong thời gian đến, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, CAH tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, đẩy mạnh xử lý các vi phạm liên quan tụ tập đông người, tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép".

Tính từ cuối tháng 3-2020 đến nay, CAH Duy Xuyên đã tổ chức hàng chục ca TTKS, đặc biệt là vào ban đêm qua đó phát hiện, nhắc nhở, xử lý hơn 30 đối tượng tụ tập đông người, điều khiển môtô, xe máy không có giấy phép, không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng, nẹt pô rú ga, đua xe đọ tốc độ, cổ vũ đua xe gây mất ANTT. 

HOÀNG VŨ