Cái giá phải trả của những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ bảy, 13/06/2026 07:50

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam, tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Một đối tượng đánh vào lòng tham lợi nhuận, một đối tượng nhắm vào kẽ hở trong hoạt động kinh doanh của chính công ty mình làm việc.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Ánh.
Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự đối với Trần Bá Trường.

Ngày 12-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Ánh (1971, trú xã Bà Nà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 19-7-2024, Hồ Thị Ánh ký hợp đồng đặt cọc với ông N.K.T (1970, trú phường Liên Chiểu) về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với một lô đất thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 3 (phường Liên Chiểu). Theo thỏa thuận, ông T. đặt cọc số tiền 200 triệu đồng, trong đó đã chuyển khoản cho Ánh 120 triệu đồng.

Ngày 24-7-2024, Hồ Thị Ánh tiếp tục ký thêm một hợp đồng đặt cọc khác với ông N.K.T để chuyển nhượng một lô đất khác cũng thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 3. Theo hợp đồng, ông N.K.T tiếp tục đặt cọc 200 triệu đồng và cũng chuyển khoản cho Ánh 120 triệu đồng.

Mặc dù vậy, sau thời hạn 90 ngày theo cam kết tại hai hợp đồng, Hồ Thị Ánh không có đất để thực hiện việc chuyển nhượng cho ông T. Sau đó nhiều lần được yêu cầu hoàn trả tiền đặt cọc và thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận nhưng Ánh không thực hiện.

Tương tự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bá Trường (2001, trú phường Điện Bàn, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 8-5-2026, Tổ công tác khu vực 3 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng, đối tượng Trần Bá Trường đến tự thú về hành vi chiếm đoạt tài sản là ĐTDĐ của các cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Tổ công tác khu vực 3 đã khẩn trương xác minh, đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Sau quá trình xác minh, đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ, kết quả điều tra xác định, trong các ngày 5 và 6-5, lợi dụng vị trí nhân viên đang làm việc tại hệ thống Thế Giới Di Động, Trường đã lén lấy 28 điện thoại Iphone mới xuất kho rồi mang ra ngoài tiêu thụ, chiếm đoạt số tiền thu được để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Ánh.

Không dừng lại ở đó, Trường còn sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi trực tiếp liên hệ với nhiều nhân viên thuộc hệ thống Thế Giới Di Động, gian dối thông báo có khách mua hàng. Sau khi nhân viên tạo đơn bán hàng, Trường yêu cầu gửi mã QR trên hóa đơn để khách thanh toán. Nhận được mã QR, đối tượng sử dụng tài khoản bán hàng do công ty cấp để tự quét mã xác nhận thanh toán nhằm hợp thức hóa giao dịch. Khi tài khoản bán hàng hết hạn mức giao dịch, Trường tiếp tục chiếm đoạt mã OTP của các nhân viên khác để đăng nhập, sử dụng tài khoản thanh toán. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt thêm 56 ĐTDĐ của nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Quá trình đấu tranh xác định, toàn bộ số tiền thu lợi từ việc bán 84 chiếc ĐTDĐ, Trường sử dụng để đầu tư tiền ảo Bitcoin và đánh bạc trên không gian mạng và… “trắng tay”. Lực lượng chức năng đã truy vết, thu hồi được 3 chiếc ĐTDĐ liên quan vụ án.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

ĐÔNG A