Cái kết của kẻ dùng lựu đạn giả xông vào cướp ngân hàng

Thứ bảy, 29/06/2024 07:45

Không có việc làm ổn định lại nghiện game nên để có tiền tiêu xài, Đinh Khương Linh nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Sau đó, Linh thủ sẵn 1 con dao và 1 quả lựu đạn giả (bằng nhựa) xông vào Phòng giao dịch của một ngân hàng để cướp tiền. Ngày 28-6, TAND TX Cửa Lò (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Khương Linh (1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) về tội: “Cướp tài sản”.

Bị cáo Đinh Khương Linh lãnh án 8 năm tù.
Bị cáo Đinh Khương Linh lãnh án 8 năm tù.

Theo nội dung vụ án, khoảng 11 giờ ngày 1-2, Đinh Khương Linh điều khiển xe máy đi từ TP Vinh xuống TX Cửa Lò. Đến 15 giờ cùng ngày, Linh đi qua một Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn phường Thu Thủy (TX Cửa Lò) thấy vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Linh điều khiển xe máy ra khu vực bãi biển đối diện Phòng giao dịch mở BKS cất vào cốp xe rồi lấy BKS giả 82K5-7096 ra thay thế. Sau đó, Linh lấy một con dao nhọn, 1 quả lựu đạn giả bằng nhựa cất trong túi áo, đeo khẩu trang rồi điều khiển xe máy vào Phòng giao dịch.

Đến 16 giờ 12 cùng ngày, Linh để xe máy ở khu vực sảnh phía trước rồi đi vào bên trong Phòng giao dịch, tay cầm quả lựu đạn giả giơ lên và hô “cướp”, đồng thời lấy một túi ni-lông màu đen ném vào bên trong khu vực nhân viên ngân hàng đang làm việc. Linh rút con dao nhọn ra tiếp tục hô: “Bỏ tiền vào nhanh, cướp, bỏ tiền vào túi nhanh, nhanh!”. Linh đưa tay lên dọa tháo chốt lựu đạn khiến nhân viên và khách hàng đang giao dịch tại đây hoảng sợ và bỏ chạy. Linh liên tục đưa lựu đạn hướng vào phía trong quầy giao dịch và hô to: “Nhanh, nhanh lên” để khống chế, yêu cầu nam nhân viên ngân hàng lấy tiền bỏ vào túi. Lúc này, nam nhân viên ngân hàng lấy tiền trong ngăn kéo bỏ vào túi ni-lông rồi sau đó ngồi xuống lấy tiền trong túi ni-lông bỏ ra ngoài sàn và lấy rác bỏ vào túi ni-lông. Thấy túi nilon phồng to, Linh sinh nghi, liền nói: “Không phải tiền, đừng lừa tôi”. Sau đó Linh nhảy vào bên trong quầy giao dịch, dùng dao đe dọa nam nhân viên: “Đi ra ngoài, tao lấy cho”. Linh cúi xuống lấy tiền rồi nhảy lên bàn chạy ra cửa tẩu thoát. Số tiền Linh cướp được là 52 triệu đồng nhưng trong quá trình tẩu thoát ra ngoài sảnh thì làm rơi 6 triệu đồng.

Sau khi cướp được tiền, Linh điều khiển xe máy bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, có 2 người đuổi theo, Linh đánh rơi biển số xe, một túi đồ đựng găng tay, dép, mũ bảo hiểm và được 2 người này nhặt lại báo cơ quan Công an. Sau khi về đến nhà, Linh kiểm đếm số tiền đã cướp được 46 triệu đồng. Còn các đồ dùng như găng tay, khẩu trang, giày, dao và lựu đạn bằng nhựa, Linh vứt vào xe rác. Số tiền chiếm đoạt được, Đinh Khương Linh nhờ người chuyển vào tài khoản một khoản tiền rồi mua thẻ game và tiêu xài cá nhân hết. Ngày 4-2, Đinh Khương Linh bị bắt.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Khương Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nhận, quá trình điều khiển xe máy đi xuống Cửa Lò là mục đích để “tham quan” nhưng khi đi qua Chi nhánh ngân hàng tại phường Thu Thủy thấy vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Linh còn khai nhận, bị cáo làm nghề cắt, tỉa cây cảnh nên chiếc dao, găng tay, khẩu trang, áo khoác được bỏ sẵn trong cốp xe để phục vụ công việc. Ngoài ra, lựu đạn giả làm bằng nhựa được bị cáo nhặt được trên đường rồi bỏ vào cốp xe.

Bị cáo cũng khai nhận bản thân nghiện game, không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Toàn bộ số tiền cướp được, Linh dùng để chơi game, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Trước khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, Đinh Khương Linh cũng đã cầm cố xe máy của vợ để chơi game. Trong quá trình sinh sống, Linh cũng không có tài chính để hỗ trợ vợ nuôi con. Đáng nói, Đinh Khương Linh có nhân thân xấu, cụ thể: Ngày 30-9-2003, Linh bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 28-6-2004, Linh tiếp tục bị tuyên phạt 3 tháng tù về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp với bản án cũ, bị cáo phải thi hành 10 tháng 7 ngày tù. Ngày 27-8-2004, Đinh Khương Linh bị Công an huyện Nghi Lộc xử phạt cảnh cáo về hành vi: “Cố ý làm hư hỏng tài sản.

HĐXX cho rằng, bản thân bị cáo nhiều lần bị xử lý về hành vi xâm phạm sở hữu nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đinh Khương Linh 8 năm tù và khắc phục số tiền còn lại cho phía ngân hàng.

DƯƠNG HÓA