Cái miệng hại cái thân!

Thứ năm, 20/04/2023 07:57
Lúc ngồi uống nước trong quán giải khát ở thị trấn Đak Đoa (H. Đak Đoa, Gia Lai), Hiêm (1998) và Tưng (1989, cùng trú thị trấn Đak Đoa) thấy anh Hoàng Nghĩa Minh (1991, trú H. Cư M''gar, Đắk Lắk) nằm võng chơi game.
2 bị cáo Hiêm và Tưng tại phiên tòa.
2 bị cáo Hiêm và Tưng tại phiên tòa.

Quá trình “chiến game”, do quá nhập tâm nên anh Minh cũng “khẩu chiến” theo hành động của nhân vật. Tuy nhiên, Hiêm và Tưng cho rằng anh Minh thách thức đánh nhau nên Tưng xông vào đè anh Minh xuống để Hiêm cầm dao đâm liên tiếp 3 nhát khiến nạn nhân tổn hại 40% sức khỏe. Ngày 17-4, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 bị cáo: Hiêm 11 năm tù; Tưng 9 năm tù cùng về tội "Giết người".

G.L