Cán bộ, nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa mới

Thứ hai, 19/10/2020 07:40

Diễn ra từ ngày 20 đến 22-10 tới đây, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân. Tất cả mọi người đều kỳ vọng, đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như những đổi mới tích cực mà Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ nhiệm kỳ mới thể hiện được bản lĩnh, sức cống hiến trong việc đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp, đúng đắn, hợp lòng dân nhằm xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng phát triển, giàu đẹp. Trước ngày diễn ra sự kiện quan trọng, nhóm phóng viên thời sự Báo Công an TP Đà Nẵng đã ghi lại những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP đang mong muốn gửi gắm đến Đại hội.

Ông Hồ Tấn Phước – Phó Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà:

“Mong Đại hội bầu ra những đại biểu có tư duy năng động, quyết liệt, dám nghĩ dám làm”

Ông Hồ Tấn Phước 

Trước sự kiện chính trị quan trọng nhất của Đảng bộ và nhân dân TP, là một cán bộ trẻ, bản thân tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra những định hướng mang tính đột phá, đổi mới giúp kinh tế TP phát triển nhanh, bền vững. Mong muốn BCH Đảng bộ TP khóa XXII bầu ra những đại biểu có tư duy năng động, quyết liệt, dám nghĩ dám làm, luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 43 và các nhiệm vụ chiến lược dài hơi, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng đến mục tiêu xây dựng TP văn minh, an bình, đáng sống. Quan tâm chú trọng tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp tư nhân tiếp cận các chính sách hỗ trợ để vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19, nhất là đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ và du lịch. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển tương xứng với tiềm năng và lợi thế tự nhiên của TP; tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ theo hướng chiến lược, có quy hoạch nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ được giao và có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ cơ sở nhất là các chức danh không chuyên trách cấp xã, phường trên địa bàn.

Thiếu tá Phan Văn Trãi - Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Đà Nẵng:

“Khẳng định lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, BCH Đảng bộ TP khóa mới”

Thiếu tá Phan Văn Trãi 

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATP, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ CA, Đoàn Thanh niên CATP luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, mưu trí của tuổi trẻ lập công trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm TTATXH, nêu cao trách nhiệm xã hội, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn vì cuộc sống cộng đồng. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới đây, tuổi trẻ CATP mong muốn Đại hội sẽ bầu BCH Đảng bộ TP khóa mới với đội ngũ nhân sự có tâm huyết, trí lực, dìu dắt nền kinh tế TP phát triển khởi sắc, trong đó có hoạt động phong trào đoàn. Riêng tuổi trẻ CATP, chúng tôi luôn khẳng định lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, BCH Đảng bộ TP khóa mới, dù ở bất cứ vị trí, lĩnh vực công tác, hoàn cảnh nào đều không ngừng hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nỗ lực phấn đấu hết mình, nguyện đem tất cả “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” tận tụy với công việc, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng và của lực lượng CAND”.

Bà Nguyễn Thị Lợi - Tổ phó tổ dân phố 88, p. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà:

“Mong TP tập trung xây dựng bộ máy chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân”

“Có một câu danh ngôn “con người là nhân tố quyết định mọi sự thắng lợi”. Và trong mỗi kỳ đại hội, ngoài báo cáo chính trị, công tác nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, bản thân tôi cũng như cán bộ và nhân dân toàn TP mong muốn là Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ mới thể hiện tốt bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực trình độ và tinh thần đoàn kết cùng ý chí quyết tâm cao để xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng văn minh giàu đẹp, vững mạnh toàn diện. Chúng tôi cũng mong, BCH Đảng bộ TP khóa mới sẽ kế thừa hiệu quả sự bàn giao của thế hệ trước, một mực trân trọng công lao, đóng góp của những người đi trước, Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ kháng chiến đã hiến dâng xương máu của mình cho hòa bình độc lập tự do của Tổ quốc; tập trung xây dựng bộ máy chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân, như lời Bác Hồ dạy: Cán bộ là công bộc của dân, phải hết lòng phục vụ dân”.

Ông Hà Đức Hùng- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng:

“TP cần có sự tập trung cao độ cho 3 trụ cột cốt lõi để tạo sự đột phá”

Ông Hà Đức Hùng

Đà Nẵng là TP có tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đủ lớn để phát triển xứng tầm với vai trò là trung tâm của miền Trung. Chúng tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đà Nẵng sẽ đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế đột phá, xứng đáng là một cực tăng trưởng, có vai trò dẫn dắt vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cụ thể, TP cần có sự tập trung cao độ cho 3 trụ cột cốt lõi để tạo sự đột phá, cụ thể là công nghiệp, công nghệ thông tin trong đó ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, lập trình phần mềm có giá trị gia tăng cao, hạ tầng công nghệ thông tin vì ngành này vừa là xu hướng, vừa  ít bị rủi ro khi thiên tai dịch bệnh.  Ngoài ra, TP cũng tập trung nguồn lực phát triển mạnh hạ tầng kết nối về cảng biển, cảng du lịch, trường học và bệnh viện quốc tế, hạ tầng khu công nghiệp mang tính hiện đại. Đặc biệt, TP cần cơ chế chính sách khác biện, vượt trội và mang tính thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư có tiềm năng lớn, có thể kéo thêm chuỗi những nhà đầu tư vệ tinh.

 Ông Bùi Vĩnh Phúc – Tổ trưởng tổ dân phố 24, P. An Khê, Q. Thanh Khê:

“Mong nhiệm kỳ mới nâng “thành phố 4 an” lên tầm cao mới”

Từ thực tiễn cơ sở, tôi cho rằng nhiệm kỳ qua TP đã đạt nhiều thành tựu trong việc thực hiện Đề án Chương trình "Thành phố 4 an", trong đó nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào TDBVANTQ đã được lực lượng CA thể hiện rõ vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh tổng lực của các tầng lớp nhân dân. Ông Phúc cho rằng, với vị trí, vai trò là thành phố động lực của miền Trung – Tây Nguyên, áp lực về nhập cư, nhập cảnh đã khiến công tác đảm bảo ANTT đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thương hiệu “TP 4 an”, “TP 5 không 3 có”, “TP đáng sống”, “điểm đến an toàn”… ngày càng được nâng tầm về chất lượng. Với vai trò là cán bộ cấp cơ sở, tôi kỳ vọng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP sẽ tiếp tục nâng tầm đề án “TP 4 an”, có những chủ trương, quyết sách mạnh mẽ trong công tác đảm bảo ANTT. “Với việc thực hiện hiệu quả những chủ trương lớn, TP đã trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên xu hướng trẻ hóa của tội phạm, các hình thức phạm tội ngày càng đa dạng, phức tạp, kể cả trong thực tế cũng như trên không gian mạng sẽ đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng công an. Chính vì vậy, Đảng bộ TP cần có những chỉ đạo quyết liệt để cấp ủy Đảng các cấp, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng giữ được và phát huy thương hiệu của TP đáng sống, điểm đến an toàn. Tôi mong Đảng bộ nhiệm kỳ mới bầu ra được người đứng đầu xứng đáng cũng như một ban chấp hành đoàn kết, trí tuệ để thực hiện các nhiệm vụ đưa thành phố đi lên mạnh mẽ”.

Ông Trần Minh Dõng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Viettronimex Đà Nẵng:

“Hãy tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp TP phát triển”

 Ông Trần Minh Dõng

TP Đà Nẵng vừa trải qua hai đợt dịch Covid-19 vừa tình hình bão lũ nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Chúng tôi mong muốn Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn về phát triển KT-XH, tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp TP phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng, nhất là các chủ trương, chính sách hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp khắc phục thiệt hại và vượt qua khó khăn do đại dịch và bão lũ gây ra… Cụ thể, cần có các chính sách ưu đãi về vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cho người lao động; miễn, giảm các sắc thuế; gia hạn thời gian nộp BHXH… Bên cạnh đó, cần có chính sách ưu tiên bố trí cho thuê mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh với chi phí thuê thấp; thông tin kịp thời các dự án, gói thầu, gói mua sắm được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nắm bắt và tham gia đấu thầu xây lắp, cung cấp, lắp đặt... vừa góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công vừa góp phần mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của TP”.

C.Hạnh-C.Khanh-H.Hậu-M.Vinh-P.Nam (ghi)