Cận cảnh dự án Suối Voi nghìn tỷ “đắp chiếu” đứng trước nguy cơ bị thu hồi
Sau gần một thập kỷ chậm tiến độ, dự án Khu du lịch Suối Voi (xã Chân Mây – Lăng Cô, TP Huế) từ kỳ vọng trở thành điểm nghỉ dưỡng cao cấp nay rơi vào cảnh hoang phế, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế người dân, hiện đã được xác định thuộc diện đề xuất thu hồi.
Trở lại Suối Voi những ngày này, không khó để bắt gặp một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với hình dung trước đây về “thiên đường giải nhiệt” của xứ Huế. Dưới chân dãy Bạch Mã, dòng suối từng trong xanh, mát lành nay bị chia cắt bởi những bờ đê đất đỏ và các hạng mục bê tông xây dựng dang dở. Những khối móng trơ trọi nằm phơi mình giữa bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm, nước mưa đọng lại thành từng vũng nhỏ.
Dọc theo khu vực dự án, hàng rào tôn kéo dài bao quanh những lối vào cũ, bên trong là sắt thép hoen gỉ, vật liệu xây dựng ngổn ngang. Nhiều vị trí chỉ mới dừng lại ở phần san lấp mặt bằng rồi bỏ đó qua nhiều mùa mưa nắng, tạo nên một đại công trường lạnh lẽo, thiếu sức sống.
Dự án Khu du lịch Suối Voi được triển khai cách đây hơn 8 năm, với quy mô hơn 51 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.020 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế làm chủ đầu tư. Theo định hướng ban đầu, đây sẽ là khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch khu vực phía Nam TP Huế.
Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, dự án vẫn không thể về đích như cam kết. Các mốc hoàn thành từng được chủ đầu tư đưa ra vào năm 2021, sau đó lùi đến quý II/2023, nhưng đến nay hiện trường gần như không có chuyển biến đáng kể.
Không chỉ dừng lại ở sự lãng phí tài nguyên đất đai, dự án “đắp chiếu” kéo dài còn để lại hệ lụy lớn đối với đời sống người dân địa phương. Trước khi dự án được triển khai, khu vực Suối Voi là điểm du lịch cộng đồng sôi động, được người dân gây dựng từ những năm 1990.
Khi dự án được phê duyệt, 108 hộ dân đã chấp nhận nhường đất, dừng hoạt động kinh doanh để bàn giao mặt bằng, kỳ vọng về một mô hình phát triển du lịch bài bản, ổn định hơn. Thế nhưng, sau nhiều năm chờ đợi, dự án không triển khai đúng tiến độ khiến người dân mất đi nguồn thu nhập chính, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
“Trước đây mùa hè khách đến đông lắm, người dân sống được nhờ suối. Từ khi làm dự án rồi bỏ đó, khách không còn, tụi tôi cũng không biết làm gì khác”, một người dân địa phương chia sẻ.
Trước thực trạng kéo dài, dự án đã được Thanh tra Chính phủ kết luận thuộc diện phải thu hồi do vi phạm tiến độ và gây lãng phí tài nguyên.
Theo ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP Huế, dự án nằm trong danh mục các dự án tồn đọng mà thành phố đã báo cáo xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương.
“Hiện chưa có ý kiến chính thức, nhưng khả năng cao việc xử lý sẽ được giao về cho địa phương. Thành phố đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để tính toán phương án xử lý phù hợp trong thời gian tới”, ông Cường cho biết.
Võ Thế Nghĩa







