Cần đánh giá lại công tác tình nguyện hè

Thứ bảy, 13/04/2019 07:51

Anh Lê Quốc Phong, Bí Thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 12-4, tại TP Đà Nẵng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ bảy, khóa XI. Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã báo cáo Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về dự thảo Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; dự thảo Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019; dự thảo Hướng dẫn cách thức thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí giai đoạn 2019-2022; nghe chuyên đề “Công nghệ số và những tác động đến quản lý xã hội”.

Các đại biểu cũng nhất trí với dự thảo kế hoạch đề ra và có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất như: Về vấn đề trồng mới ít nhất 6 triệu cây xanh năm 2019 nên giao cho tổ chức đoàn các tỉnh, thành ngay từ đầu năm; đề nghị xác định thời gian Tháng tình nguyện hè là từ tháng 6 đến 8 và đề xuất T.Ư Đoàn làm lễ ra quân Tháng tình nguyện hè sớm (vào tháng 5) để các tỉnh, thành phố khác tổ chức. Một số đại biểu cho rằng cần tập trung tuyên truyền về vấn đề bảo vệ môi trường, rác thải nhựa vì hiện nay giới trẻ rất quan tâm đến vấn đề này và nhiều tỉnh, thành đã thực hiện nói “không” với bao nilon, ống hút nhựa, rác thải nhựa. Các đại biểu đồng tình cho rằng cần đánh giá lại công tác tình nguyện hè trong những năm qua để tiếp tục phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt chưa làm được.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ T.Ư Đoàn và trả lời kiến nghị, góp ý của đại biểu. Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 là hoạt động rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 20 năm phong trào Thanh niên tình nguyện (1999-2019); đề nghị, đoàn thanh niên các cấp tập trung làm tốt công trình thanh niên, phát huy ý tưởng của thanh niên trong hoạt động tình nguyện, đặc biệt là phát huy nguồn lực thanh niên tại chỗ kết hợp với thanh niên tình nguyện để thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra trong Tháng thanh niên.

NGỌC QUỐC