Cần giải pháp bền vững cho di sản Hội An trước lũ lụt nghiêm trọng
Ngày 9-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các khu di tích tại Hội An. Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại đô thị cổ Hội An. Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống di tích, Trung tâm đã phối hợp UBND các phường tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các di tích trong khu phố cổ. Cùng với đó, Trung tâm vận động người dân và các chủ di tích chủ động kiểm tra, gia cố công trình để đảm bảo an toàn vì mùa mưa vẫn chưa kết thúc.
Thống kê đến ngày 9-11, có 30 di tích bị xuống cấp, trong đó 9 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 14 di tích xuống cấp nặng và 7 di tích ảnh hưởng nhẹ. Trung tâm hỗ trợ khắc phục cho căn nhà 23 Tiểu La thuộc diện nguy cấp; 19 di tích được chủ di tích tự tổ chức gia cố bổ sung (mức độ nguy cơ nhẹ) và 10 di tích còn lại được được đề nghị tu bổ khẩn cấp hoặc hạ giải tạm thời trong trường hợp chưa có kinh phí. Đến thời điểm hiện tại, khu vực bảo vệ 1 của khu phố cổ có hơn 1.155 công trình di tích/nhà ở, trong đó hơn 83% là nhà ở tư nhân. Đây là bộ phận cấu thành quan trọng của khu di sản, nơi cư trú, sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân địa phương. Phần lớn các di tích xuống cấp nghiêm trọng, hiện vẫn chưa có hồ sơ pháp lý rõ ràng về quyền sở hữu, quyền sử dụng, khai thác. Khó khăn hiện nay là kinh phí tu bổ rất lớn, trong khi nhiều chủ di tích ở các kiệt, hẻm không có điều kiện kinh doanh. Đây là nguyên ngân của việc đầu tư, tôn tạo bằng nguồn vốn cá nhân gặp nhiều khó khăn, khó thực hiện. Trung tâm đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét chủ trương đầu tư tu bổ khẩn cấp đối với các di tích, nhà ở có nguy cơ sụp đổ trong Khu di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An. Trong đó, đối với các di tích có giá trị đặc biệt là hỗ trợ 100% kinh phí. Cùng với đó, đề nghị UBND thành phố ban hành cơ chế hỗ trợ từ 40%-100% kinh phí tu bổ, tôn tạo cho các di tích trong và ngoài khu phố cổ thuộc đô thị cổ; thành lập Quỹ bảo tồn Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An nhằm kịp thời cứu nguy, hỗ trợ khẩn cấp cho các di tích có nguy cơ cao. Ngoài ra, Trung tâm cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương cho phép lập Dự án tu bổ khẩn cấp đối với các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu di sản; hợp đồng với các đơn vị tư vấn, viện nghiên cứu để đánh giá tổng thể tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, từ đó xây dựng giải pháp phòng ngừa, ứng phó và bảo tồn bền vững cho khu di sản.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của các di tích trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là vai trò của di tích trong phát triển du lịch, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể hiện trạng và công năng của từng di tích. Từ đó, đơn vị liên quan đề xuất các phương án bảo tồn, tôn tạo khả thi, phù hợp. "Mục tiêu của các phương án, dự án là gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của thành phố", Chủ tịch Phạm Đức Ấn lưu ý.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Đây là dự án nhóm A, được triển khai xây dựng trên địa bàn các xã, phường: Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường, Tam Xuân, Tam Anh, Tam Hải, Bàn Thạch và Quảng Phú, với tổng mức đầu tư khoảng 2.773 tỷ đồng, trong đó vốn ODA từ Ngân hàng thế giới chiếm 67,53%. Dự án gồm 3 hạng mục chính: Công trình Nạo vét sông Trường Giang – Công trình giao thông đường thủy cấp IV; Tổ hợp công trình thoát lũ thành phố Tam Kỳ - Công trình thủy lợi cấp II và Xây dựng các cầu bắc qua sông Trường Giang – Công trình đường bộ cấp II. Chủ tịch Phạm Đức Ấn đề nghị Ban Quản lý dự án phối hợp các sở, ngành phân định rõ ràng các khu vực dành cho dịch vụ du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, khu vực dành cho các tiện ích công cộng phục vụ người dân, gắn kết với cảnh quan biển một cách đồng bộ, hài hòa. Đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ban Quản lý dự án tổng hợp, có báo cáo trình UBND thành phố hướng xem xét, tháo gỡ để thực hiện.
Đông A










