Cận kề APEC và nỗi lo cây xanh

Thứ sáu, 08/09/2017 10:20

Để làm đẹp phố phường phục vụ APEC, Đà Nẵng đã chi hàng trăm tỷ đồng để cải tạo các tuyến đường, làm lại vỉa hè, trồng cây xanh và hoa. Tuy vậy, APEC diễn ra vào tháng 11, thời điểm mùa mưa bão, hoa giấy ở các tuyến đường sẽ khó ra hoa, còn cây xanh vốn không nhiều nhưng phải cắt tỉa lên tới 50% phòng chống bão, càng trở nên trơ trụi. Hình ảnh một Đà Nẵng xanh trong mắt quan khách sẽ vơi đi ít nhiều.

Cây hoa giấy trên các tuyến đường sẽ khó ra hoa vào mùa mưa.

Để  tạo ấn tượng đẹp với quan khách tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng đã tiến hành cải tạo, chỉnh trang hàng loạt tuyến đường chính. Theo đó, với các tuyến đường thiếu cây xanh đã thực hiện trồng cây xanh bóng mát thay thế cây xanh còi cọc vừa để tăng cường mảng xanh, vừa để đồng bộ với mỹ quan đô thị. Tới thời điểm này, Đà Nẵng đã thi công hoàn thành 21 tuyến đường và hạng mục cây xanh bóng mát. Ông Nguyễn Hữu Kim- Phó Giám đốc Cty Công viên Cây xanh Đà Nẵng cho biết, Cty đã tiến hành thay thế 47 cây vông đồng ở một số tuyến đường chính vì đây là cây thân mềm, có gai, mủ độc, trong danh mục cấm trồng ở đô thị, hơn nữa tuổi thọ đã 40 năm, đã mục ruỗng có nguy cơ gãy đổ. Ngoài ra khoảng 400 cây mới cũng được các đơn vị khác trồng thay thế các cây còi cọc, không phù hợp.

Bên cạnh đó, để tạo màu sắc rực rỡ cho các tuyến đường, TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo trồng cây hoa giấy tại giải phân cách trên 10 tuyến đường quan trọng. Cây hoa giấy sẽ cho hoa nở quanh năm, song đặc thù là càng nắng nóng, càng khô hạn thì ra hoa càng nhiều, càng rực rỡ. Ngược lại vào mùa mưa, ẩm ướt, rất khó ra hoa. Mà dịp APEC vào cuối năm, mùa mưa, do vậy ông Kim cho rằng khả năng có hoa giấy rực rỡ là rất khó.

Cây xanh trên đường phố Đà Nẵng được cắt tỉa phòng chống bão.

Đà Nẵng hiện có 110 ngàn cây xanh đô thị đang được Cty Công viên Cây xanh quản lý, chưa kể cây xanh trong các resort, công ty, tập đoàn... Ngoài ra TP cũng có khoảng 1 triệu m2 hoa và thảm cỏ. Nếu tính cây xanh công cộng thì mật độ khoảng 3,2m2/đầu người, còn tính chung khoảng 7,5m2/đầu người. Nếu so sánh với Hà Nội khoảng 4m2/đầu người, TPHCM khoảng 2m2/đầu người thì mật độ cây xanh/đầu người của Đà Nẵng đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua. Tuy vậy, độ che phủ bóng mát của cây xanh ở Đà Nẵng theo ông Kim là hạn chế, bởi vì phải cắt tỉa phòng chống bão quá nhiều. Bình thường cây chỉ cắt tỉa tới 25%, nhưng để phòng chống bão, cây xanh đô thị Đà Nẵng phải cắt tỉa tới 50%. Cắt nhiều như vậy nhưng cũng chỉ chịu được gió bão cấp 5, còn bão cấp 8 thì ông Kim bảo cắt hay không cũng đổ, đơn giản vì Đà Nẵng quá gần biển. “Đà Nẵng cây xanh nhiều, đẹp nhưng nằm chủ yếu ở các vị trí xung yếu như 2 đầu cầu, các tuyến đường vuông góc và song song với bờ biển. Hơn nữa diện tích đất cho cây quá nhỏ, khoảng 1m2, rễ vươn ra là gặp cống, gặp cáp quang thế nên rất dễ gãy đổ khi có gió bão. Nếu không cắt tỉa, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều” - ông Kim chia sẻ.

Trong mùa mưa bão năm nay, Đà Nẵng sẽ cắt tỉa 33 ngàn cây xanh đô thị, ưu tiên ở trung tâm TP và 50 tuyến đường chính. Việc cắt tỉa lên trên 40% của cây và sẽ hoàn thành trước tháng 10. Như vậy trên nhiều tuyến phố chính, đặc biệt các tuyến đường ven biển, cây xanh sẽ được cắt tỉa đến trơ trọi, cũng phần nào giảm đi ấn tượng về một Đà Nẵng xanh sạch đẹp như vốn có.

HẢI HẬU