Cần làm rõ lô đất nông nghiệp ở phường Hòa An

Thứ ba, 25/07/2023 07:00
Theo phản ánh của người dân, tại tổ 8, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng xuất hiện tình trạng đất nông nghiệp bị san lấp xây dựng công trình trái phép. Việc làm này gây ảnh hưởng đến môi trường, ngăn chặn cống thoát nước của nhiều hộ dân gây ô nhiễm và ngập úng vào mùa mưa.
Công trình nhà tôn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng làm việc với ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch phường Hòa An.

Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng nhận được phản ánh của là Trần Thị Lệ Dung, trú tại Tổ 8, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng về tình trạng đất nông nghiệp bị san lấp xây dựng công trình trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường, ngăn chặn cống thoát nước của nhiều hộ dân gây ô nhiễm và ngập úng vào mùa mưa.

Theo bà Dung, từ năm 1970 đến nay gia đình bà sinh sống tại 358/6 Trường Chinh, Tổ 8, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng trên thửa đất số 270 tờ bản đồ số 4. "Khoảng năm 2019 sau khi thửa đất nhà tôi phát sinh xây dựng một căn nhà tôn có cả công trình phụ đồng thời lấp đất lên cao làm ngăn dòng chảy của nước sinh hoạt hằng ngày dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường. Vụ việc đã được chính quyền địa phương đến làm việc và xử lý yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn chưa thực hiện dứt điểm, công trình vẫn còn tồn tại đến hôm nay", bà Dung nói.

Trao đổi với P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An cho biết, thửa đất sau nhà bà Trần Thị Lệ Dung là đất nông nghiệp của bà Trương Thị Lâu với diện tích hơn 535m2 tờ bản đồ số 4 thửa đất số 271/6. Trước đây đã có quyết định thu hồi đất tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được do bà Lâu không bàn giao đất.

Lý giải về việc tại sao có quyết định thu hồi đất mà chưa thực hiện được, ông Sử cho rằng do người dân chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ bàn giao đất, chưa ký biên bản nghiệm thu, chưa ký biên bản hồ sơ bàn giao đất nên về hiện trạng thì người dân vẫn có quyền sử dụng đất.

"Hiện nay dọc dự án ở mương Khe Cạn còn mấy chục trường hợp như vậy trên địa bàn, người dân không đồng ý thu hồi đất, mà chỉ đồng ý làm kênh mương thoát nước. Nếu thu hồi để làm trường học hoặc công trình công cộng thì người dân đồng ý còn thu hồi với mục đích phân lô bán nền thì người dân không đồng ý. Người dân chỉ đồng ý thi công mương chứ không đồng ý bàn giao mặt bằng", ông Sử nói.

Về việc lô đất bà Lâu chỉ 535m2 nhưng hiện tại lại đổ đất san lấp và rào chắn với diện tích hơn 1.000m2, ông Sử cho biết, do khu vực này kín, tình trạng đổ xà bần trộm khá phổ biến. Hàng năm phường phải bỏ ra chi phí mấy chục triệu để xử lý tình trạng đổ xà bận trộm. "Lô đất của bà Lâu chỉ 535m2 nhưng hiện tại rào lại gần 1.000m2 là do bà Lâu mua thêm đất, tuy nhiên UBND phường không công nhận số diện tích mà bà Lâu mua thêm, chỉ công nhận với diện tích 535m2 là của bà Lâu vì đã có sổ", ông Sử chia sẻ.

Ông Sử cho biết thêm, trước đó bà Trương Thị Lâu cũng đã có đơn kiến nghị về nội dung, một số hộ dân tự ý rào lấn chiếm đất, tập kết phế liệu che chắn nuôi gà và gia cầm gây ô nhiễm môi trường. Bà Trương Thị Lâu cũng đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thúy Băng My để làm việc với UBND phường Hòa An về việc giải quyết đơn tranh chấp trên.

Ngày 1-6, UBND phường Hòa An đã ra thông báo về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của bà Trương Thị Lâu. Qua buổi làm việc giữa các bên, thống nhất để bà Trương Thị Lâu chừa đất làm kênh mương tối đa 1m để làm mương thoát nước sau các hộ dân lân cận theo ranh giới phía đông của bà Lâu. Thống nhất để bà Lâu đo đạc lại hiện trạng đất để xác định ranh giới đất.

Công trình nhà tôn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Liên quan đến việc Nguyễn Thúy Băng My dựng nhà tôn và các công trình phụ trên thửa đất nông nghiệp của bà Lâu, ông Sử cho biết đã mời bà My lên phường làm việc và lập biên bản. Phường cũng đã hướng dẫn được làm nhà kho để tạm dụng cụ, còn các công trình khác không liên quan thì yêu cầu tháo dỡ. Theo phản ánh của người dân hiện tại công trình trên thửa đất bà Lâu vẫn chưa xử lý dứt điểm mà ngược lại xây dựng thêm dàn sắt kiên cố hơn và ngang ngược thách thức, tự ý đóng cọc khi chưa thực hiện việc làm mương thoát nước. Điều này sai với biên bản đã thỏa thuận tại UBND phường Hòa An vào ngày 1-6, gây bức xúc cho người dân.

Trước thực trạng đất nông nghiệp bị san lấp trái phép, ngăn chặn kênh mương thoát nước của các hộ dân tổ 8 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, người dân đang chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt của UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra làm rõ các tổ chức, cá nhân vi phạm trả lại cảnh quan môi trường trong sạch vốn có cho nơi đây.

Xuân Sơn- Hầu Tỷ