Cần sớm chấn chỉnh tình trạng buôn bán trước cổng trường học

Thứ năm, 28/03/2024 09:38
Thời gian  qua, trước cổng Trường THCS Phạm Văn Đồng, thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) luôn bị các chủ hàng quán bao vây, biến tướng khiến môi trường giáo dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng…
Tình trạng buôn bán gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông, an toàn thực phẩm trước cổng Trường THCS Phạm Văn Đồng.
Tình trạng buôn bán gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông, an toàn thực phẩm trước cổng Trường THCS Phạm Văn Đồng.

Thầy giáo Dương Tấn Bửu - Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng cho biết, thực trạng trên đã, đang làm mất đi môi trường giáo dục lành mạnh, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ tháng 2-2024 đến nay, nhà trường đã 2 lần có văn bản báo cáo, kiến nghị lên UBND xã Hòa Nhơn, Công an xã Hòa Nhơn trong đó có nêu: “Các chủ quán tụ tập, đeo bám vào cổng trường nhằm lôi kéo, dụ dỗ học sinh mua hàng. Khi nhà trường đến nhắc nhở học sinh thì bị các chủ quán tấn công bằng lời lẽ thô tục, chửi bới gây bất hòa. Trường THCS Phạm Văn Đồng kiến nghị lên UBND xã Hòa Nhơn, Công an xã Hòa Nhơn nhờ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Văn Hoàng- Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang cũng cho biết, việc tụ tập buôn bán trước cổng trường Phạm Văn Đồng thực sự rất phản cảm. Tuy nhiên, do việc buôn bán phía ngoài cánh cổng trường học nên nhà trường không thể xử lý được. Các thầy cô chỉ có thể nhắc nhở lại học sinh. Ngành giáo dục huyện sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc hỗ trợ, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Được biết, Công an xã Hòa Nhơn đã nhận được văn bản kiến nghị của Trường THCS Phạm Văn Đồng. UBND xã và các lực lượng chức năng đã họp bàn đưa ra phương án xử lý tình trạng tụ tập buôn bán trước cổng Trường Phạm Văn Đồng. Dự kiến, tuần này lực lượng chức năng sẽ ra quân, xử lý dứt điểm vấn đề.

Tập thể hội đồng sư phạm Trường THCS Phạm Văn Đồng và người dân mong UBND xã cùng lực lượng chức năng sớm triển khai kế hoạch ngay trong những ngày tới.

Hồng Thanh