Cần tháo gỡ điểm nghẽn

Thứ ba, 18/02/2025 12:30

- Nghẽn ở đâu vậy Tư Hà Tĩnh?

Tuyến đường gom chân đê La Giang bị chia cắt do vướng 50m chưa giải phóng mặt bằng xong.
Tuyến đường gom chân đê La Giang bị chia cắt do vướng 50m chưa giải phóng mặt bằng xong.

- Tuyến đường gom dọc theo con đê La Giang nối từ ngã ba Linh Cảm (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đến phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) có độ dài gần 20km. Đến nay, dự án vẫn còn có khoảng 50m đường gom chân đê (đoạn qua địa bàn thị trấn Đức Thọ) không thể lưu thông do vướng mặt bằng.

- Vì sao lại vướng vậy Tư?

- Tuyến đường gom chân đê được thi công vào năm 2016, mặt bằng trên tuyến đều được giải tỏa, song chỉ có khoảng 50m của một hộ dân không đồng thuận bàn giao mặt bằng nên đến nay vẫn còn vướng mắc, khiến tuyến đường này trở thành đường cụt. Rất nhiều phương tiện khi di chuyển đến đoạn này buộc phải quay đầu lại, thực sự rất bất tiện và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

- Cụ thể là hộ dân nào thế?

- Năm 2011, khi triển khai công tác bồi thường để giải phóng mặt bằng dự án đường gom chân đê La Giang, gia đình bà Đào Thị Liên (trú tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ) chưa đồng ý với phương án bồi thường. Hiện nay gia đình đã đồng thuận, tuy nhiên vị trí này còn có mốc chỉ giới đê điều, nằm sát với khoảng sân của gia đình bà Liên. Vì vậy, nếu thi công đường gom chân đê, buộc phải giải phóng mặt bằng diện tích sân của gia đình, song, do thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã kết thúc, nguồn kinh phí bồi thường không còn nữa nên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Ngoài ra, hiện bà Liên không sinh sống tại địa phương, do vậy, việc liên hệ để tìm giải pháp tháo gỡ cũng gặp nhiều khó khăn.

- Người dân kiến nghị thế nào trước sự việc này?

- Trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân sinh sống ven đê đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền với hy vọng sớm tìm ra phương án giúp việc di chuyển trong khu dân cư được an toàn, thuận lợi hơn. Dù vậy, suốt nhiều năm qua tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

- NXD nhận thấy những kiến nghị của người dân ven đê La Giang hoàn toàn chính đáng. Thiết nghĩ, Hạt Quản lý đê La Giang, chính quyền địa phương cần có sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt hơn để sớm đưa ra phương án phù hợp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này.

N.X.D