Cần xem lại công tác cán bộ

Thứ bảy, 06/05/2017 07:00

* Cử tri H. Hòa V ang đề xuất sớm có con đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 3,  Quốc hội khóa XIV, ngày 5-5, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các đại biểu: Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Thị Kim Thúy, Ngô Thị Kim Yến và Võ Thị Như Hoa tiếp xúc cử tri tại Q.Liên Chiểu và Hòa Vang.

Cán bộ đầu tàu phải gương mẫu thì dân mới tin!

Một trong những vấn đề bức xúc được cử tri Liên Chiểu, Hòa Vang tâm huyết phản ánh là cần xử lý nghiêm những cán bộ lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua, nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân.

Theo cử tri Phan Văn Tải (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu), công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ Trung ương đến địa phương có quá nhiều vấn đề. Vì thế, đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ phải xem lại công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ nguồn sao cho thật “vừa hồng, vừa chuyên”; đồng thời phải công khai, minh bạch, xử lý nghiêm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo vi phạm, đừng giấu giiếm, che đậy. Vì làm như thế càng khiến dân mất niềm tin vào Đảng, Chính phủ hơn mà thôi.

Cử tri ở H.Hòa Vang thì cho rằng, công tác đấu tranh chống tham thời gian qua tuy đã có chuyển biến nhưng còn nương nhẹ và theo lợi ích nhóm, nhiều án phạt chưa tương xứng với hành vi phạm tội, chưa được xử lý đến nơi đến chốn. Phần lớn các vụ án tham nhũng được phanh phui đều rơi vào tay của một bộ phận “có chức, có quyền”, tài sản tham nhũng thu hồi được với tỷ lệ rất thấp. Cho nên, Quốc hội phải tăng cường công tác giám sát, các cơ quan có trách nhiệm phải xử lý thật nghiêm, mang tính chất răn đe, từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng... Theo đó, trong kỳ họp đến, các ĐBQH cần đặt vấn đề này nghiêm túc, sớm khắc phục để xây dựng lòng tin trong nhân dân.

Ở một khía cạnh khác, cử tri Phan Văn Tải đề nghị cần xem lại vấn đề kê khai tài sản trong đội cán bộ lãnh đạo đã thật sự minh bạch, đúng, thật hay chưa? Hay chỉ là kê khai cho có, hô hào, khẩu hiệu, hình thức?

Cử tri Thái Thanh Hùng (P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) đề nghị, cần kiểm tra lại nguồn tài nguyên đất đai thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng. Bởi thực tế hiện nay có hiện tượng “hóa giải” từ đất quốc phòng thành đất dân sự để bán. Đề nghị Quốc hội cùng Chính phủ phải có trách nhiệm giám sát để thu hồi lại nguồn tài nguyên đấy sử dụng không đúng mục đích này. Cũng liên quan đến vấn đề quản lý tài nguyên đất, cử tri Thái Thanh Hùng và cử tri Phan Văn Tải cho rằng, phải giải quyết rốt ráo đối với việc xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà. Cử tri Phan Văn Tải cho rằng, đừng vì lợi ích kinh tế mà “đào bới”, “xé nát” bán đảo Sơn Trà. Nhiều cử tri ở Liên Chiểu đề nghị Đoàn ĐBQH TP, HĐND TP tham gia giám sát, làm rõ vấn đề có hay không việc thâu tóm quyền lực của những người đứng đầu từ Trung ương đến địa phương?

Cử tri Q.Liên Chiểu bức xúc phản ánh những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm
với Đoàn ĐBQH TP. Ảnh: P.T

Cần giải quyết thấu đáo chế độ, chính sách, an sinh xã hội

Cũng như các kỳ tiếp xúc cử tri trước đó, các vấn đề liên quan đến công tác an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, BHYT, chế độ chính sách cho người có công đặc biệt là lực lượng TNXP, lực lượng tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tiếp tục được cử tri Liên Chiểu, Hòa Vang bức xúc phản ánh.

Theo cử tri Võ Văn Tiến (xã Hòa Tiến), việc cải cách tiền lương hiện còn nhiều bất cập, chưa theo kịp giá tiêu dùng, chưa thực sự đảm bảo cuộc sống cho người hưởng lương hưu, nhất là các đối tượng tham gia kháng chiến, người có công. Các chính sách này nên giải quyết sớm vì phần lớn các đối tượng này hiện đã lớn tuổi, đời sống rất khó khăn, bệnh tật. Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri Phạm Ngọc Trường  (Hòa Minh) cho rằng, hệ số thang bậc lương giữa những người công tác trong lực lượng quân đội, CA với đội ngũ thầy thuốc, giáo viên hiện còn nhiều bất cập. Cử tri Trường đơn cử, một bác sĩ được đào tạo bài bản phải mất từ 7-11 năm, ra trường hệ số lương chỉ có 2,34, trong khi đó một người mới vào ngành quân đội, CA có trình độ trung cấp nhưng hệ số lương lại cao hơn thì đã có hợp lý, công bằng hay chưa? Theo đó, Nhà nước cần có sự điều chỉnh hợp lý về chế độ tiền lương đối với những đội ngũ làm nghề thầy thuốc, giáo viên., có như vậy họ mới  toàn tâm, toàn ý để phục vụ nhân dân, phục vụ người học.

Cử tri Đặng Nghi (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) tiếp tục bày tỏ sự quan ngại về cao trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Vành đai phía Nam nếu không xử lý tốt hệ thống thoát nước thì khi đưa vào sử dụng sẽ gây ngập cục bộ cho hàng ngàn hộ dân ở vùng thấp lụt. Cuộc sống người dân nông thôn hiện nay đang thật sự bị xáo trộn bởi nhiều đất ruộng phải bỏ hoang vì hệ thống kênh mương tưới tiêu bị bồi lấp không sản xuất được. Các cử tri Lê Lộc, Đặng Quang Đằng đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng bàu Lệ Sơn (xã Hòa Tiến) bị ô nhiễm trầm trọng do Nhà máy kẽm ở xã lân cận Điện Tiến (TX Điện Bàn, Quảng Nam) gây ra, nông dân không sản xuất, chăn nuôi được nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Cử tri Phan Văn Tải (Liên Chiểu) cho rằng việc xử lý đối với các nhà máy thép, xi măng đóng trên địa bàn Liên Chiểu gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động chưa được thấu đáo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Đối với vấn đề phát triển nông thôn, cử tri Nguyễn Bá Hội (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) kiến nghị, chủ trương phát triển nông nghiệp bền vững đã có từ lâu nhưng đến nay, người nông dân vẫn cứ “loay hoay” với điệp khúc “được mùa, mất giá”; thiết nghĩ Nhà nước phải có cơ chế quản lý rõ ràng, kết nối tiêu thụ sản phẩm đừng để người dân tự bơi... Bên cạnh đó, cử tri Liên Chiểu đề nghị trả lời dứt điểm một số dự án chậm triển khai trên địa bàn, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ngoài ra, cử tri của H.Hòa Vang cũng đề xuất, TP sớm có con đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh để ghi nhận những cống hiến, đóng góp của ông đối với sự phát triển của TP...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cam kết tham gia góp ý tại các cuộc họp của QH trong thời gian đến đối với những vấn đề mà cử tri phản ánh.

P.Thủy – V.Hậu