Cảng cá ngập rác!

Thứ ba, 19/03/2024 10:45
- Cảng cá nào đang bị ô nhiễm vậy Hai Duy Xuyên? - Đó là cảng cá An Lương ở xã Duy Hải (H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Nhiều năm qua, khu vực cảng cá An Lương luôn tồn đọng lượng lớn các loại rác thải… gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan.
Khu vực cảng cá An Lương ngập rác thải.
Khu vực cảng cá An Lương ngập rác thải.

- Rác ở đâu nhiều vậy Hai?

- Do đoạn bờ kè cảng cá An Lương nằm ở khu vực hạ lưu sông Thu Bồn, giáp cửa biển Cửa Đại nên rác thải từ thượng nguồn trôi về dạt vào cảng cá rất nhiều. Nhất là những hôm trời biển động, sóng lớn thì rác thải từ phía biển cũng tấp vào khu vực bờ kè trên gây ra ứ đọng rác. Bên cạnh đó, một số người dân thiếu ý thức xem đây là bãi rác lén lút vứt rác sinh hoạt khiến rác ứ đọng nhiều hơn.

- Rác thải tồn đọng vậy chắc ảnh hưởng đến cuộc sống người dân lắm nhỉ!

- Dọc bờ kè có nhiều hộ dân sinh sống, lượng lớn rác thải đọng lại trông nhếch nhác, bốc mùi hôi thối, phát sinh ruồi khiến người dân bức xúc. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng chưa có biện pháp giải quyết.

- Thế địa phương nói gì về tình trạng này?

- Liên quan đến tình trạng rác thải “ngập” cảng cá An Lương, ông Trần Văn Siêm- Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết, để giảm tình trạng rác thải, chính quyền xã Duy Hải thường xuyên tổ chức các đợt ra quân thu gom rác đưa đi xử lý. Tuy nhiên, lượng rác quá nhiều và thường xuyên tấp vào bờ nên khó xử lý dứt điểm. Địa phương mong muốn chính quyền huyện Duy Xuyên bố trí thêm kinh phí để địa phương có nguồn xử lý rác thải, nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường trong sạch thu hút nhiều khách du lịch đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng.

- Huyện giải quyết tình trạng ứ đọng rác này sao?

- UBND huyện Duy Xuyên thông tin sẽ cho đấu thầu thu gom rác thải ở địa bàn xã Duy Nghĩa và Duy Hải, trong đó có cảng cá An Lương. Nếu được thu gom rác thường xuyên sẽ giải quyết được tình trạng ùn ứ rác thải.

- NXD mong rằng, UBND huyện Duy Xuyên sẽ sớm có biện pháp thu gom rác tại cảng cá An Lương và một số khu vực khác để đảm bảo môi trường, góp phần phát triển du lịch địa phương.

N.X.D