“Căng mình” chống dịch bệnh nCoV tại các cửa khẩu

Thứ bảy, 08/02/2020 16:16

Là cửa ngõ quốc tế, điểm đi và đến của du khách nhiều quốc gia trên thế giới nên công tác triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona (nCoV) tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng luôn được triển khai quyết liệt.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (giữa) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại sân bay Chu Lai.

Giám sát kỹ thân nhiệt của từng hành khách

Dù chưa phải là “điểm nóng”, song công tác phòng ngừa dịch nCoV tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng luôn đặt trong tư thế chủ động nhất. Theo ông Hoàng Hữu Cương - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, bên cạnh tổ chức thực hiện các phương án hỗ trợ, bố trí vị trí đỗ tàu bay phải cách ly, khu đặt thiết bị kiểm tra y tế, luồng tuyến vào ra cho hành khách tại cảng hàng không đến, đơn vị còn bố trí khu vực cách ly phòng khi phát hiện hành khách bị nghi ngờ hoặc mắc bệnh nCoV… “Cùng với khu kiểm dịch y tế quốc tế, tổ chức thực hiện tốt khâu giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt cho 100% hành khách và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách, thời điểm đầu từ khi có dịch bùng phát tại Trung Quốc, tất cả các chuyến bay đến từ khu vực vùng dịch đều không cho hành khách đi vào cầu ống lồng mà bố trí vị trí đỗ ở xa sau đó vận chuyển vào bằng xe ô-tô. Đặc biệt, khâu kiểm tra hành khách đều được thực hiện 2 lần trước khi ra khỏi nhà ga” – ông Cương nói.

Cũng theo ông Cương, sau mỗi chuyến bay đến, toàn bộ 2 khu nhà ga, đặc biệt ga quốc tế đều được đơn vị và lực lượng y tế, hải quan, CA xuất nhập cảnh chủ động khử trùng, vệ sinh, sát khuẩn bằng dung dịch, nhất là những vị trí hành khách va chạm, vịn tay vào…

Theo ghi nhận của chúng tôi ngày 7-2 trong khu vực nhà ga đi và đến quốc tế, bên cạnh công tác phun thuốc khử trùng, việc khử trùng, kiểm tra thân nhiệt cho khoảng 15.000-16.000 hành khách đi và đến sân bay/ngày cũng được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình... Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) cho hay, AHT đã phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh trong nhà ga mua hơn 50.000 khẩu trang y tế và phối hợp với Công ty TASECO phát miễn phí cho hành khách. Hiện tại, AHT cũng đã đặt mua thêm 50.000 khẩu trang y tế để phát miễn phí cho hành khách trong thời gian tới; đồng thời trang bị thêm nhiều điểm rửa tay sát khuẩn tại nhiều vị trí trong nhà ga. “Nhà ga là môi trường kín nên nếu phát hiện có người mắc bệnh sẽ rất dễ lây nhiễm, vì vậy công tác sát khuẩn được chúng tôi phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch và cơ quan y tế triển khai rất quyết liệt, thường xuyên mỗi ngày. Quan điểm của đơn vị là luôn chủ động, đặt công tác phòng ngừa lên hàng đầu” – ông Hậu nói…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, tất cả hành khách đi và đến đều phải đi qua hệ thống đo thân nhiệt bằng tia hồng ngoại. Trong trường hợp phát hiện du khách bị sốt, các kiểm dịch viên sẽ nhanh chóng tiếp cận, cách ly và khám sàng lọc. Nếu hành khách xuất hiện các triệu chứng như: đỏ giác mạc, tức ngực, khó thở…, nhân viên y tế ở đây sẽ liên hệ với Trung tâm Cấp cứu 115, các bệnh viện để tiếp nhận, thu dung và cách ly theo dõi theo quy trình phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm A. Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, hiện nay, các đường bay đến, đi từ Trung Quốc đều tạm dừng khai thác nhưng vẫn có người Trung Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng thông qua nước thứ 3. Điều này khiến việc giám sát thân nhiệt càng phải được thực hiện kỹ lưỡng.

Công tác phòng dịch tại sân bay Đà Nẵng luôn được tổ chức chặt chẽ, theo đúng quy trình.

Chủ động sàng lọc, cách ly phù hợp trường hợp nghi vấn

Tại buổi khảo sát thực tế và làm việc với BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Cảng hàng không Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân lưu ý các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh nCoV một cách tốt nhất. Đồng thời, chủ động sàng lọc, cách ly phù hợp và an toàn nhằm hạn chế sự lây lan trong cộng đồng…

Theo Cảng hàng không Chu Lai, trung bình mỗi ngày sân bay Chu Lai có khoảng 40 chuyến bay (20 chuyến đến, 20 chuyến đi) với hơn 5.000 hành khách, đa số hành khách đi TPHCM. Đến thời điểm hiện tại, Sân bay Chu Lai chưa phát hiện trường hợp có biểu hiện ho, sốt như những triệu chứng của dịch bệnh nCoV.

Tại Quảng Nam, ngoài cảng hàng không Chu Lai, tỉnh này còn có nhiều cửa khẩu ở khu vực biên giới nên việc kiểm tra, giám sát người nước ngoài qua lại được quan tâm đặc biệt… Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Nam Giang thông tin, trong khu vực các huyện Đắc Chưng, Kà Lùm của tỉnh Sê Kông (Lào) hiện nay có rất nhiều người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc, giao tiếp hàng ngày với người dân các bộ tộc Lào. Những người Lào thường xuyên qua lại cửa khẩu Nam Giang để giao thương hàng hóa. “Theo quy định, người Trung Quốc không được phép qua lại cửa khẩu Nam Giang, song việc họ giao tiếp với người dân Lào đã và đang gây ra nhiều lo lắng trong công tác phát dịch. Bởi lâu nay người dân Lào ở Đắc Chưng, Kà Lùm vẫn hay qua Nam Giang, Tây Giang để khám chữa bệnh… Vì vậy rất cần có một đội ngũ y tế kiểm dịch hoặc trang thiết bị kiểm soát thân nhiệt tại khu vực cửa khẩu”, Thượng úy Phạm Trung Kiên - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang nói.

Ông Bhling Mia - Chủ tịch UBND H. Tây Giang cho biết, địa phương có 87 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, trong đó có 8 xã giáp với huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào) - nơi có nhiều công nhân Trung Quốc đang làm việc, dân di cư qua lại tại 8 xã giáp biên khó kiểm soát. Hiện nay Tây Giang đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Corona; tổ chức tập huấn về phòng chống dịch bệnh cho Ban chỉ đạo và các thành phần tham gia phòng chống dịch trên địa bàn. Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, chỉ đạo kịp thời để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống; công bố danh sách các cơ sở điều trị được sử dụng để cách ly, thu dung, điều trị trường hợp nghi nhiễm hoặc mắc bệnh.

C.HẠNH-L.HÙNG-T.TÂN