Cảnh báo hành vi lừa đảo!

Thứ ba, 17/05/2022 09:28
Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) ngày 16-5 cho hay, vừa có văn bản thông báo các thủ đoạn lừa đảo, như: tham gia cộng tác viên mua bán hàng online, tham gia các sàn giao dịch chứng khoán, trò chơi có thưởng… để người dân địa phương cảnh giác.
Đối tượng tội phạm thường lừa đảo người dân qua tin nhắn zalo.
Đối tượng tội phạm thường lừa đảo người dân qua tin nhắn zalo.

Theo đó, với các “kịch bản” như trên, các đối tượng tội phạm dẫn dụ người dân làm theo rồi lừa chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, thông qua điện thoại di động, đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát... tạo ra các lý do bị hại có liên quan đến hoạt động phạm tội, như: rửa tiền, trốn thuế, vi phạm giao thông... để yêu cầu bị hại chuyển tiền chứng minh trong sạch, sau đó chiếm đoạt. Cơ quan Công an khuyến cáo tất cả người dân không thực hiện các giao dịch không xác định qua không gian mạng; hoặc cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ ai; đồng thời báo sự việc cho cơ quan Công an để điều tra, xử lý đối với các hành vi lừa đảo.

Công Hạnh