Tuyên 5 án tử hình đường dây vận chuyển gần 180kg ma túy xuyên biên giới

Thứ bảy, 27/04/2024 08:10
5 án tử hình và 1 án chung thân đã được HĐXX tuyên phạt đối với các bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về TPHCM. Cơ quan tố tụng xác định, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, nhóm tội phạm ma túy này đã vận chuyển hơn 179kg ma túy các loại.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Chiều 26-4, sau 2 ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án tử hình đối với 5 bị cáo: Nguyễn Văn Thơm (38 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai), Dư Thanh Thủy (55 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh), Đoàn Kỳ Tâm (66 tuổi, trú TP HCM), Nguyễn Hoài Phong (38 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) và Trần Mạnh Phi (34 tuổi, trú Bình Dương) và tù chung thân đối với bị cáo Trương Ngọc Điệp (38 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh) cùng về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, trưa 14-5-2022, lực lượng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Bộ Công an) phối hợp các lực lượng chức năng, phát hiện Trương Ngọc Điệp và Trần Thị Kiều Chinh đang giao ma túy cho Đoàn Kỳ Tâm tại địa bàn ấp Hậu Lân (xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TPHCM). Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ toàn bộ vật chứng, gồm: 9,8kg ma túy ketamine và 5,9kg ma túy Methamephetamine và 14,8kg ma túy Methamephetamine.

Trương Ngọc Điệp khai nhận các gói ma túy nêu trên là của Dư Thanh Thủy thuê Điệp sang Campuchia nhận của một người rồi vận chuyển từ Campuchia về TPHCM giao cho Đoàn Kỳ Tâm. Đoàn Kỳ Tâm khai đi nhận ma túy từ Trương Ngọc Điệp theo chỉ đạo của người ở Campuchia có tên là “Tư” sử dụng zalo “Tân Tân”. Còn Trần Thị Kiều Chinh khai không biết Điệp vận chuyển ma túy.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Kỳ Tâm thu giữ thêm 14,9kg Methamephetamine. Từ lời khai và các chứng cư thu thập được, CQĐT bắt giữ Dư Thanh Thủy, Trần Mạnh Phi, Nguyễn Hoài Phong và giữ Nguyễn Văn Thơm.

Kết quả điều tra xác định được, từ ngày 5-4-2022 đến ngày 14-5-2022, tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc xã Phước Chi (TX Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy, Đoàn Văn Bình, Đoàn Kỳ Tâm, Trương Ngọc Điệp, Nguyễn Hoài Phong và Trần Mạnh Phi đã sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để trao đổi, liên hệ với các đối tượng người Campuchia thực hiện việc vận chuyển trái phép hơn 179,5kg ma túy từ Campuchia về Tây Ninh. Sau đó, tiếp tục vận chuyển về TPHCM để hưởng tiền công. Tiền công vận chuyển được các đối tượng người Campuchia trả thông qua hình thức chuyển khoản cho Dư Thanh Thủy, Đoàn Văn Bình, Đoàn Kỳ Tâm, Trương Ngọc Điệp và Nguyễn Hoài Phong.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy có vai trò chính, là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện. Đoàn Văn Bình, Đoàn Kỳ Tâm, Trương Ngọc Điệp, Nguyễn Hoài Phong, Trần Mạnh Phi là đồng phạm với vai trò người thực hành, giúp sức tích cực. Dư Thanh Thủy hưởng lợi hơn 2,9 tỷ đồng; Đoàn Kỳ Tâm hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng; Trương Ngọc Điệp hưởng lợi 665 triệu đồng; Nguyễn Hoài Phong hưởng lợi 105 triệu đồng; Nguyễn Văn Thơm được hưởng lợi 1.400 USD và Trần Mạnh Phi hưởng lợi 2 triệu đồng; Đoàn Văn Bình hưởng lợi 250 triệu đồng .

Do Đoàn Văn Bình (nguyên là cán bộ Đồn BP Phước Chỉ), Cơ quan điều tra hình sự Bộ đội Biên phòng đã Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

T.H