Cảnh báo ma túy dạng thực phẩm

Thứ năm, 08/12/2022 15:59
"Lazy Cakes” (bánh lười), một loại bánh ngọt có tẩm cần sa được du nhập vào Việt Nam vài năm nay, nhưng gần đây được giới trẻ, đặc biệt học sinh, sinh viên tìm mua để sử dụng.
"Lazy Cakes” (bánh lười) có chứa chất ma túy thuộc danh mục cấm ở Việt Nam.
"Lazy Cakes” (bánh lười) có chứa chất ma túy thuộc danh mục cấm ở Việt Nam.

Nguyên liệu để làm bánh là cần sa, chiết xuất thành dung dịch được trộn với bột mì, trái cây khô, socola… để bánh và đóng gói bán. Hiện giá bán khoảng 200.000 - 300.000 đồng/bánh. Khi sử dụng, chất ma túy sẽ ngấm nhanh vào máu khiến cho người sử dụng có cảm giác hưng phấn, ảo giác; chỉ thích nằm hay ngồi một chỗ cười. Loại bánh này được cảnh báo có thể gây suy hô hấp tạm thời và có thể khiến cho người dùng lâm vào trạng thái mê man. Đây là sản phẩm có chứa chất ma túy thuộc danh mục cấm ở Việt Nam.

N.T