Cảnh báo tội phạm cướp giật tài sản dịp Tết

Thứ năm, 08/02/2024 13:13
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024, các đơn vị của Công an trên cả nước nói chung và CATP Đà Nẵng nói riêng đã tăng cường lực lượng, chốt trực, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên toàn địa bàn, với mục tiêu mang lại cái Tết yên bình cho nhân dân.

Tại TP Đà Nẵng, Công an các phường, xã đã chủ trì, tham mưu cho chính quyền cơ sở xây dựng kế hoạch, huy động quân số ứng trực giữ gìn ANTT, tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm tại những địa điểm thường xuyên tập trung đông người; đặc biệt là tội phạm gây rối trật tự công cộng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và cướp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Thành Trung tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Thêm tại cơ quan công an.

Trong đó, vào lúc 21h10 ngày 5/2/2024, bà V.T.V (SN 1972; trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến CAP Hòa Minh trình báo sự việc bà bị cướp giật tài sản. Trước đó, vào lúc 18 giờ cùng ngày, bà V. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh biển số 43K1-20xx lưu thông trên đường Nguyễn Viết Xuân theo hướng từ chợ Hòa Mỹ đến đường Tân Trào.Khi bà V. đi đến giao lộ Nguyễn Viết Xuân và Nam Trân thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy (không rõ nhãn hiệu, biển số) đi từ phía sau, cùng chiều vượt lên bên phải bà V. giật sợi dây chuyền trên cổ của bà rồi điều khiển xe máy bỏ chạy trên đường Nam Trân về hướng đường Tôn Đức Thắng. Quá bất ngờ nên bà V. bỏ xe chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó bà V. đến CAP Hòa Minh trình báo sự việc. Sợi dây chuyền của bà V. trị giá 20.000.000 đồng.

Ngay lập tức, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đã vào cuộc tổ chức điều tra ban đầu tại hiện trường và xác minh truy xét theo dấu vết nóng. Sau nhiều giờ nỗ lực hết mình, đến 06h30 ngày 07/02/2024 các trinh sát của Đội CSHS tổ chức bắt gọn đối tượng trước số 25 Nguyễn Công Hoan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Trần Thêm (SN 1982, trú phường Hòa Minh; tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc). Thêm khai nhận bản thân có nghề cơ khí nhưng do đam mê số đề nên dẫn đến nợ nần. Ngày 05/02/2024, trên đường đi đón vợ, thấy bà V. mang dây chuyền trên cổ nên nảy sinh ý định cướp giật. Nghỉ là làm, khi thấy bà V. đi chậm để qua đường, Thêm áp sát bên phải và nhanh chóng giật lấy sợi dây chuyền trên cổ bà V. rồi điều khiển xe tăng tốc bỏ chạy mặc cho nạn nhân bị kéo lê theo sau. Sau khi tẩu thoát, Thêm mang sợi dây chuyền đến bán tại tiệm vàng trên đường Âu Cơ (TP Đà Nẵng) được 14,5 triệu đồng. Đối tượng cho biết đã trả nợ 6 triệu đồng còn lại mang 8 triệu đồng đưa cho vợ để sắm Tết. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Trần Thêm để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định của Pháp luật.

Hình ảnh tên cướp ngân hàng tại Lâm Đồng do camera ghi lại.

Cùng thời điểm đó, tại tỉnh Lâm Đồng cũng xảy ra một vụ nổ súng cướp ngân hàng táo tợn. Theo thông tin ban đầu, tên cướp đi xe máy Dream, mặc đồ toàn màu đen, đi giày, đội nón, bịt khẩu trang xông vào VietinBank chi nhánh huyện Đức Trọng nằm trên quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) vào chiều 7/2/2024 và cướp đi một số tiền. Tên cướp sau đó lên xe máy chuẩn bị đi thì bảo vệ và người dân chặn bắt. Lúc này, tên cướp rút súng bắn trả rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, Công an huyện Đức Trọng đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chưc truy bắt kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng này. Một nguồn tin cho hay số tiền bị cướp khoảng 3 tỷ đồng.

Nghi phạm Nguyễn Thành Trung tại cơ quan công an.

Đến sáng ngày 8/2, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1992, trú tỉnh Lâm Đồng), nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng trên khi y đang trốn tại tỉnh Bình Thuận cùng số tiền lớn. Thông tin ban đầu cho biết, Nguyễn Thành Trung từ huyện Di Linh lên huyện Đức Trọng thuê trọ. Thời gian gần đây, người đàn ông 32 tuổi này kinh doanh bất động sản thua lỗ, nợ nần nhiều người số tiền lớn nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Có thể thấy, vào dịp Tết, nhất là mùa Lễ hội, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp tài sản hoạt động phức tạp. Trước tình hình đó, cơ quan Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đó trước tiên cần chủ động nâng cao cảnh giác, chủ động, tự quản lý tài sản, không lơ là, sở hở, mất cảnh giác tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Hai là, nên hạn chế di chuyển đến những nơi vắng vẻ, vào các khung giờ đêm khuya, trời tối.

Ba là, phụ nữ hạn chế đeo nhiều trang sức khi ra đường; không vừa chạy xe vừa nghe điện thoại; không treo, mang túi xách trên xe, trên tay khi điều khiển xe máy; thường xuyên quan sát, nhất là gương chiếu hậu để phát hiện các biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn.

Bốn là, cẩn thận khi đến giao dịch, rút, nạp tiền mặt tại các chi nhánh ngân hàng, trụ ATM, tiệm vàng bạc đá quý, các văn phòng công chứng khi giao dịch mua bán đất đai, tài sản,.. và nên ưu tiên giao dịch tiền qua tài khoản thay vì tiền mặt.

Năm là, khi bị các đối tượng sử dụng vũ khí đe dọạ, khống chế thì bình tĩnh, đừng chống cự hoặc kích động đối tượng, trước mắt thực hiện theo yêu cầu của đối tượng và ghi nhớ kỹ đặc điểm nhận dạng của đối tượng (như giọng nói, chiều cao, dáng người, trang phục, giày dép, phương tiện,...), sau khi đối tượng rời đi thì trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất.

Sáu là, lưu ý đến các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cướp, cướp giật như: ăn mặc kín người, bịt mặt, đeo kính, găng tay thường xuyên xuất hiện quanh khu vực có chi nhánh ngân hàng, tiệm vàng bạc đá quý, trang sức,...; các đối tượng lảo đảo nhiều lần trên các tuyến đường vắng vẻ.

Bảy là, đề nghị các chi nhánh ngân hàng, cơ sở kinh doanh trang sức, vàng bạc đá quý, các văn phòng công chứng, các cơ quan, tổ chức thường xuyên giao dịch tiền, tài sản,... tăng cường các biện pháp tự bảo vệ, tự phòng ngừa; phối hợp với lực lượng Công an triển khai lắp đặt các thiết bị kỹ thuật phòng chống tội phạm để phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật,...

Tám là, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, khi phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần bảo đảm ANTT, đem lại cuộc sống bình yên cho toàn xã hội.

Theo CATP Đà Nẵng