Cảnh báo từ những vụ đuối nước đầu mùa nắng nóng
Những ngày đầu mùa hè năm 2026, nắng bắt đầu phủ vàng khắp dải bờ biển miền Trung, cũng là lúc những bãi tắm tại Đà Nẵng trở nên đông đúc. Người dân và du khách tìm đến biển để giải nhiệt, tận hưởng không khí trong lành. Thế nhưng, ẩn sau vẻ bình yên ấy là những hiểm họa khó lường. Liên tiếp các vụ đuối nước xảy ra trong thời gian ngắn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn dưới nước, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên.
Những mất mát không thể bù đắp
Khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4, nhiều vụ đuối nước đã xảy ra tại các bãi biển trên địa bàn thành phố. Chiều 29-3, tại khu vực biển Nam Ô (phường Hải Vân), hai học sinh nhỏ tuổi trong lúc tắm biển đã bị cuốn vào vùng nước xoáy. Nhờ sự phát hiện kịp thời của một ngư dân, cả hai em được đưa vào bờ, song một em rơi vào tình trạng nguy kịch và phải nhập viện cấp cứu.
Chưa đầy một tuần sau, chiều 2-4, tại khu vực Bãi Đa thuộc bán đảo Sơn Trà, một nam sinh viên không may bị sóng lớn cuốn trôi khi đang tắm biển cùng nhóm bạn. Dù lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, thi thể nạn nhân chỉ được tìm thấy vào sáng hôm sau. Nỗi đau tiếp tục kéo dài khi ngày 17-4, một học sinh lớp 7 tử vong do đuối nước tại khu vực biển thôn Phương Tân, xã Bình Nam trong lúc đi tắm cùng bạn bè.
Những sự việc liên tiếp này không chỉ để lại nỗi ám ảnh cho gia đình các nạn nhân mà còn khiến cộng đồng bàng hoàng. Điểm chung của các vụ tai nạn là xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhu cầu tắm biển tăng cao, trong khi kỹ năng bơi lội và kiến thức an toàn của nhiều người còn hạn chế.Đáng chú ý, không ít trường hợp xảy ra tại các bãi biển tự phát, nơi không có lực lượng cứu hộ thường trực. Chính tâm lý chủ quan, thích khám phá những khu vực vắng người đã vô tình đẩy nhiều bạn trẻ vào tình huống nguy hiểm.
Không phải mọi tình huống đều kết thúc trong bi kịch. Tối 27-4, lực lượng cứu hộ tại bãi tắm Tân Trà (phường Ngũ Hành Sơn) đã kịp thời cứu sống hai du khách nước ngoài trong tình huống nguy hiểm.Theo đó, vào sáng cùng ngày, một nhóm du khách Ấn Độ đi dạo ven biển. Hai người trong nhóm đã xuống tắm ở khu vực ngoài phạm vi an toàn có giăng phao. Do sóng lớn, họ nhanh chóng bị cuốn ra xa, rơi vào trạng thái hoảng loạn.Phát hiện sự việc, một nhân viên cứu hộ đã lập tức mang theo phao cứu sinh, lao ra biển tiếp cận nạn nhân. Nhờ phản ứng nhanh chóng và kỹ năng chuyên nghiệp, cả hai du khách được đưa vào bờ an toàn trong tình trạng mệt lả nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ việc là minh chứng rõ ràng cho vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng cứu hộ tại các bãi biển. Chỉ cần chậm trễ vài phút, hậu quả có thể đã hoàn toàn khác.
Nguy cơ tiềm ẩn và nỗ lực từ chính quyền
Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đuối nước tại khu vực miền Trung là hiện tượng dòng chảy xa bờ. Đây là dòng nước mạnh chảy từ bờ ra biển, có thể kéo người ra xa chỉ trong vài chục giây. Ngay cả những người biết bơi cũng khó có thể chống lại nếu không có kỹ năng xử lý phù hợp.Điều đáng lo ngại là hiện tượng này thường không dễ nhận biết bằng mắt thường. Nhiều người vẫn lầm tưởng đó là vùng nước yên tĩnh và vô tình bước vào “bẫy tử thần”.
Bên cạnh yếu tố tự nhiên, sự lơ là trong giám sát cũng là nguyên nhân đáng lo ngại. Không ít trường hợp trẻ em tắm biển mà không có người lớn đi kèm, hoặc có người lớn nhưng thiếu quan sát sát sao. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, tai nạn có thể xảy ra trong tích tắc. Ngoài ra, việc thiếu kiến thức về kỹ năng thoát hiểm khi gặp dòng chảy xa bờ cũng khiến nhiều nạn nhân rơi vào tình trạng hoảng loạn, cố bơi ngược dòng – hành động khiến họ nhanh chóng kiệt sức.
Trước thực trạng đáng báo động, các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ đuối nước. Lực lượng cứu hộ được bố trí tại các bãi tắm chính, thường xuyên phát loa cảnh báo và hướng dẫn người dân, du khách tuân thủ quy định an toàn.Các đơn vị chức năng cũng tăng cường tuần tra, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các bãi biển chưa được khai thác du lịch. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tại trường học và khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.
Một điểm sáng đáng ghi nhận là mô hình “Trạm áo phao miễn phí” tại bãi biển Sơn Thủy (phường Ngũ Hành Sơn). Với hàng chục áo phao được trang bị sẵn, người dân và du khách có thể sử dụng miễn phí khi xuống nước. Mô hình này không chỉ hỗ trợ phương tiện an toàn mà còn góp phần hình thành thói quen tự bảo vệ.Đặc biệt, các loại áo phao dành cho trẻ em được bổ sung với nhiều kích cỡ khác nhau, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi cho con vui chơi. Lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương đảm nhận việc quản lý, kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng sẵn sàng.
Tuy nhiên, vẫn còn những “khoảng trống” trong công tác đảm bảo an toàn, nhất là tại các khu vực như Nam Ô – nơi chưa có đội cứu hộ chuyên nghiệp. Đây là thách thức đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các cấp, ngành.
Ý thức cộng đồng – “lá chắn” quan trọng
Dù các giải pháp kỹ thuật và tổ chức đóng vai trò quan trọng, song yếu tố quyết định vẫn nằm ở ý thức của mỗi cá nhân. Tai nạn đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu con người chủ quan trước thiên nhiên.
Các gia đình cần quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ tự ý đi tắm biển hoặc tắm sông tại những khu vực nguy hiểm. Việc dạy bơi và trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước cần được xem là kỹ năng sống thiết yếu.
Đối với mỗi người, việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn như chỉ tắm tại khu vực có cứu hộ, không bơi quá xa bờ, quan sát cờ cảnh báo và tuyệt đối không xuống nước khi sóng lớn là điều bắt buộc. Khi gặp sự cố, cần giữ bình tĩnh, thả nổi cơ thể, tìm cách di chuyển song song với bờ để thoát khỏi dòng chảy thay vì cố bơi ngược.
Mùa hè là thời điểm của những chuyến đi, của niềm vui và trải nghiệm. Nhưng những mất mát đau lòng trong thời gian qua là lời nhắc nhở rằng sự an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu.Để Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến an toàn, thân thiện, không chỉ cần nỗ lực từ chính quyền và lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ – từ việc mặc áo phao, giám sát trẻ em đến tuân thủ quy định – đều góp phần tạo nên “lá chắn” bảo vệ tính mạng con người.
Những hồi chuông cảnh báo đã vang lên. Điều quan trọng là chúng ta có lắng nghe và hành động kịp thời hay không, để không còn những nỗi đau lặp lại giữa mùa hè rực nắng.
Công Hạnh


