Cảnh giác nạn trộm vật tư tại các công trình xây dựng

Thứ tư, 04/05/2022 07:30
Trong tháng 4-2022, nhiều người dân trên địa bàn TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đến cơ quan Công an trình báo việc bị mất cắp tài sản tại các công trình xây dựng. Tài sản mà các đối tượng trộm cắp hướng đến là sắt cây, sắt cuộn, thép xây dựng công trình.
Lực lượng công an làm việc với đối tượng Nguyễn Bá Cường, lừa bán sắt thép giá rẻ trên mạng.
Lực lượng công an làm việc với đối tượng Nguyễn Bá Cường, lừa bán sắt thép giá rẻ trên mạng.

Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra đêm, khép kín địa bàn, với quyết tâm sớm bắt được đối tượng trộm. Sau nhiều đêm mật phục, bám nắm địa bàn, lực lượng trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự- Công an TP Huế đã bắt quả tang Trương Quang Trường (1985, trú xã Lộc Điền, H. Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) khi đối tượng có hành vi trộm cắp sắt tại một công trường trên địa bàn P. An Đông (TP Huế).

Tiếp đó, anh Bùi V. S (trú P. Hương Hồ, TP Huế) phát hiện 2 cuộn sắt có trọng lượng 85kg để trong kho đã bị kẻ gian lấy cắp từ bao giờ, nên đã trình báo Công an. Nhận được tin báo, đội nghiệp vụ Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Hương Hồ triển khai các phương án nghiệp vụ, với quyết tâm sớm tìm ra kẻ trộm sắt. Sau 2 ngày nỗ lực khoanh vùng, rà soát các đối tượng, lực lượng công an đã xác định được 2 đối tượng tình nghi là Trần Văn Hiền (1993) và Trương Nhật Nam (1988, đều trú TP Huế). Qua đấu tranh, cả hai khai, sau khi lấy trộm 2 cuộn sắt của anh S. đã mang đi bán với số tiền 1,3 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Hiện cả hai đã và đang được lực lượng chức năng hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Không chỉ trộm cắp tài sản là sắt thép tại công trình xây dựng, các đối tượng còn lừa đảo bán sắt xây dựng công trình qua mạng xã hội với giá rẻ để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an huyện Phú Lộc nhận được đơn trình báo của anh H. G. (1988, trú thị trấn Lăng Cô (H. Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) về việc bị 1 đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an Phú Lộc xác định, đối tượng này đã tạo fanpage “Chuyên sắt thép xây dựng miền Trung” và quảng cáo bán sắt, thép giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Khi có người nhắn tin hỏi mua sắt, thép thì tài khoản facebook này yêu cầu, nếu muốn được nhận hàng ngay trong ngày thì phải chuyển tiền đặt cọc trước vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Chỉ trong một thời gian ngắn, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ Nguyễn Bá Cường (1995, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận, do nợ nần vì đánh bạc nên y nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc tạo fanpage “Mua bán sắt thép giá rẻ miền Trung” nhằm chiếm đoạt tài sản. Do thấy giá rẻ nên nhiều người có nhu cầu mua sắt thép đã liên hệ với Cường. Cường đã gây ra nhiều vụ lừa đảo đối với các bị hại ở nhiều tỉnh, thành tại miền Trung, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Số tiền nhận được của các bị hại, Cường chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau, sau đó chuyển tiền vào ngân hàng chính chủ đang sử dụng để rút ra, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Qua các vụ việc trên cho thấy, phần lớn các công trình đều là công trình nhà dân nhỏ lẻ, buổi tối có hoặc không có người trông coi; kho bãi che chắn sơ sài, nên trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp tài sản. Hiện nay đang là mùa cao điểm xây dựng, các công trình, nhà cửa lớn, nhỏ đang khẩn trương thi công. Lợi dụng sự bề bộn của các công trình, sự sơ hở của chủ nhà, chủ thầu, các đối tượng rất dễ dàng để thực hiện hành vi của mình.

“Tuyên truyền thôi chưa đủ, lực lượng Công an phường cần tăng cường bố trí lực lượng, thường xuyên đi tuần để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trộm sắt thép tại các công trình. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng nên làm việc với các cơ sở thu mua phế liệu để nhắc nhở. Nếu chủ cơ sở phế liệu tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp tài sản thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Hinh (trú P. Phú Thượng) kiến nghị.

Còn theo Thượng tá Phạm Trung Chính- Phó trưởng Công an TP Huế: “Để hạn chế tình trạng mất cắp tại công trình, nhất là sắt thép xây dựng, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì chủ nhà, chủ thầu cần nâng cao cảnh giác, cắt cử người trông coi, bảo vệ tài sản của chính mình, đề phòng những vụ trộm gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng tiến độ thi công công trình; gây mất an ninh trật tự tại địa phương”.

N.P- T.T.H