Cảnh giác thủ đoạn lừa đi lao động tại Campuchia để đòi tiền chuộc

Thứ sáu, 11/03/2022 07:00

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp, rất cần công việc làm. Lợi dụng tâm lý này, kẻ xấu đã đăng tải lên mạng xã hội tuyển dụng lao động làm việc tại Campuchia với mức lương hấp dẫn. Nhưng thực chất là dụ dỗ người lao động vào “bẫy”, sau đó bắt giữ rồi ép gia đình đưa tiền chuộc. Cuối năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 4 vụ việc với hình thức tương tự.

Anh Hào bị kẻ xấu lừa đi lao động tại Campuchia rồi bắt giữ buộc gia đình đưa tiền chuộc.

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều ngành nghề lâm vào cảnh điêu đứng, rất đông người lao động cũng bị mất việc làm. Nhiều đối tượng xấu lợi dụng tâm lý cần việc làm và sự thiếu hiểu biết của nhiều người đã đưa ra nhiều thông tin gian dối đi lao động tại Campuchia với mức lương cao để “con mồi” tin tưởng đi theo, sau đó bắt giữ buộc gia đình đưa số tiền lớn để chuộc người về. Từ đầu tháng 12-2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 4 vụ thanh niên bị lừa với thủ đoạn này.

Mới đây, ngày 1-3, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) tiếp nhận đơn thư trình báo của bà N.T.C. (trú xã Tiên Hà) về việc con trai bà là Trương Quang Hào (1998) đang bị kẻ xấu bắt giữ và buộc gia đình đưa tiền chuộc. Theo đơn trình báo của bà C., thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên anh Hào bị mất việc làm và ở nhà. Thông qua quen biết trên mạng xã hội, ngày 16-2-2022, anh Hào chuẩn bị đồ đạc rồi bảo với gia đình là mình đi TP Hồ Chí Minh, rồi qua Campuchia để làm ăn. Sau đó, gia đình gọi điện cho anh Hào nhưng không được khiến ai cũng lo lắng.

Đến ngày 28-2-2022, anh Hào gọi về cho gia đình qua ứng dụng messenger trên facebook nói mình đang bị nhốt trong một căn phòng tại Campuchia (không rõ địa phương) và những đối tượng nhốt anh yêu cầu gia đình chuyển khoản 4.000 USD mới cho anh về an toàn, nếu không sẽ bán qua chủ khác để sử dụng lao động. Hoàn cảnh gia đình nghèo, không có tiền làm theo yêu cầu nên gia đình đã gửi đơn trình báo sự việc cho cơ quan Công an giải quyết. Theo đó, Công an huyện Tiên Phước đã đăng thông báo truy tìm tung tích của anh Hào.

Tương tự, ngày 7-1-2022 Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cũng tiếp nhận đơn trình báo của bà V.T.K.L. (trú xã Bình Quý) về việc con trai bà là V.P.H. đi làm ăn tại Campuchia nhưng bị kẻ xấu bắt giữ đòi tiền chuộc. Bà L. cho biết, ngày 21-12-2021, anh H. chuẩn bị hành lý và thông báo với gia đình là được một người bạn quen trên mạng xã hội giới thiệu công việc làm tại Campuchia với mức lương cao. Từ hôm anh H. đi, gia đình không thể liên lạc với anh H. khiến gia đình như “ngồi trên đống lửa”. Đến ngày 6-1-2022, anh H. gọi điện về cho gia đình báo đang bị nhốt trong 1 căn phòng tại thị xã Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) và thông báo gia đình chuyển khoản số tiền 58,9 triệu đồng thì nhóm người này mới thả về, nếu không sẽ bị bán cho chủ khác…

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm là dùng mạng xã hội facebook, zalo đăng thông tin tuyển người thu nhập cao. Khi đăng ký xin việc thì đối tượng dụ dỗ, lôi kéo và đưa sang Campuchia làm việc. Sau khi qua đến Campuchia thì các nạn nhân bị bán vào các khu liên hợp để làm việc. Nếu không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng thì các nạn nhân sẽ bị nhốt, đánh đập, bỏ đói... và yêu cầu gọi điện thoại về cho gia đình, người thân nộp tiền vào tài khoản thì mới cho về, nếu không sẽ bị bán. Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan điều tra tích cực xác minh, điều tra.

Về sự việc này, Thượng tá Lê Tự Pháo - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, nhiều người không có việc làm ổn định, thu nhập thấp. Bên cạnh đó, do hạn chế về nhận thức pháp luật cũng như không nắm biết thông tin tội phạm, khi thấy các thông tin việc làm có thu nhập cao ở Campuchia được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã đăng ký và bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép, ép làm việc như các trường hợp trên. Qua các vụ việc trên, người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn tương tự, không mắc bẫy kẻ xấu.

L.VƯƠNG