Cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người

Thứ tư, 25/10/2023 07:35
Từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đấu tranh làm rõ và khởi tố 4 vụ với 16 bị can về tội danh: “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Thực tế trên cho thấy tình hình tội phạm mua bán người nói chung, mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng tại Đắk Lắk diễn biến ngày càng phức tạp, tính chất và thủ đoạn ngày càng tinh vi và có tổ chức, xuyên quốc gia.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai Nguyễn Thị Hoa về hành vi: “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai Nguyễn Thị Hoa về hành vi: “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Thủ đoạn mà tội phạm mua bán người thường giăng bẫy các nạn nhân là lừa phỉnh đưa đi làm “việc nhẹ, lương cao”. Những năm gần đây là tình trạng lừa bán các nạn nhân qua Campuchia làm việc cho các công ty hoạt động cờ bạc trực tuyến hoặc lừa đảo qua mạng Internet.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đắk Lắk, đầu năm 2022, từ mối quan hệ quen biết, đối tượng Viên Đình Mạnh (xã Ea Rốk, H. Ea Súp, Đắk Lắk) được người đàn ông tên Đốc (chưa xác định được nhân thân lai lịch) thông tin về việc tìm người đưa sang Campuchia làm việc nhẹ trên máy tính với mức lương 700 USD/tháng. Mạnh sẽ được Đốc trả công 5 triệu đồng/người/tháng làm việc. Vì hám lợi, Mạnh đã dụ dỗ, lôi kéo và bán 6 nạn nhân ở xã Ea Rốk, trong đó có cả em trai của mình để “sang tay” cho ông Đốc bán vào các công ty chuyên hoạt động lừa đảo và đánh bạc trên mạng ở Campuchia.

Một thủ đoạn khác tuy cũ hơn nhưng cũng khiến nhiều người, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị sa bẫy rồi bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Đơn cử như trường hợp của chị H.N. (trú xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Năm 2018, do không có việc làm ổn định, lại chật vật nuôi con nhỏ nên chị N. lên mạng tìm kiếm việc làm. Biết chị cần tiền chữa bệnh cho con, đối tượng tên Quân (tỉnh Đắk Nông) đã dụ dỗ, lừa giới thiệu việc làm thu nhập cao rồi bán chị sang Trung Quốc.

Bị đưa đến chỗ của người phụ nữ tên Giang ở TP. Nam Ninh (Trung Quốc), chị N. và nhiều phụ nữ Việt Nam khác trở thành món hàng sang tay cho bao gã đàn ông xa lạ. Chưa đầy 5 tháng ở xứ người, chị N. bị bán tới hai lần cho hai “người chồng”. Tủi nhục, trầy trật “làm vợ” nơi đất khách, chị N. tìm mọi cách trốn khỏi “nhà chồng”. May mắn, chị N. liên hệ được với một người Việt sinh sống ở đây, sau đó nhờ kết nối phương tiện, ăn ngủ vật vờ gần cả tuần mới về được Việt Nam.

Không chỉ câu kết mua bán ra nước ngoài, nhiều đối tượng còn lừa lọc, móc nối, mua bán người phục vụ tại các động mại dâm biến tướng ngay trong nội địa. Để dẫn dụ nạn nhân, các đối tượng đăng tin trên Facebook: tuyển nhân viên nữ phục vụ công việc chọn bài hát, rót bia, hát cùng khách, lành mạnh, môi giới, giới thiệu sẽ có tiền; không mại dâm, không vi phạm pháp luật; độ tuổi từ 18 - 25 tuổi; lương tháng trung bình từ 20 - 25 triệu đồng tùy thuộc vào năng lực của bản thân... Ngoài đăng tuyển trên mạng, chúng còn liên hệ với các đối tượng môi giới và trả từ 15 - 40 triệu đồng nếu “tuyển” thành công một nhân viên nữ. Số tiền này, người trúng tuyển chịu và phải đi làm để trả cho chủ.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một tụ điểm chuyên "chăn dắt" các cô gái do Nguyễn Thị Hoa (trú tỉnh Đắk Nông) cầm đầu. Đối tượng Hoa khai nhận đã "mua" mỗi cô gái với giá từ 17 - 25 triệu đồng, sau đó thuê người quản lý, đưa đón các cô gái vào phục vụ quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được 18 cô gái bị Hoa "chăn dắt", đến từ nhiều tỉnh, thành phố như: Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Sóc Trăng, Sơn La, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Nông và các huyện của tỉnh Đắk Lắk; đáng nói có nạn nhân dưới 16 tuổi. Ngoài bị thu giữ mọi giấy tờ tùy thân, phải viết giấy nợ Hoa tương ứng số tiền đã mua, các cô gái còn phải chia 50% số tiền nhận được cho Hoa sau mỗi ngày làm về.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Nguyễn Thị Hoa và 6 bị can liên quan để điều tra về hành vi: “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Đ.L