Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc

Thứ năm, 06/08/2026 15:07

Công an TP Cần Thơ cảnh báo nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa người lao động đăng ký xuất khẩu lao động thời vụ sang Hàn Quốc nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm thu nhập cao của người lao động, nhiều đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá các chương trình xuất khẩu lao động thời vụ sang Hàn Quốc với những lời mời chào hấp dẫn như "không cần ngoại ngữ", "chi phí thấp", "xuất cảnh nhanh", "lương 40-60 triệu đồng/tháng". Tuy nhiên, đây là thủ đoạn lừa đảo đang diễn biến phức tạp.

Theo Công an TP Cần Thơ, thời gian gần đây, nhiều đối tượng sử dụng các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok để đăng tải thông tin tuyển dụng, môi giới lao động thời vụ sang Hàn Quốc với cam kết "bao đậu", thủ tục đơn giản, tỷ lệ trúng tuyển gần như 100%.

Thực tế, các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn có việc làm thu nhập cao để dụ dỗ người lao động nộp tiền đặt cọc, phí hồ sơ hoặc phí "giữ chỗ", sau đó kéo dài thời gian, không thực hiện đúng cam kết hoặc cắt đứt liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trên địa bàn TP Cần Thơ đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị tư vấn sai sự thật, thu tiền đặt cọc, phí hồ sơ, phí “giữ chỗ”, sau đó kéo dài thời gian, không thực hiện đúng cam kết hoặc cắt đứt liên lạc.

Các đối tượng thường thành lập các hội, nhóm trên nền tảng mạng xã hội, sử dụng hình ảnh, video về cuộc sống, công việc tại Hàn Quốc để tạo lòng tin; giả danh doanh nghiệp được cấp phép hoặc mượn danh các cơ quan nhà nước, công ty xuất khẩu lao động uy tín nhằm đánh lừa người dân. Nhiều trường hợp còn làm giả văn bản, hợp đồng, thư mời hoặc giấy tiếp nhận lao động để tạo niềm tin trước khi chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân chỉ đăng ký tham gia các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua cơ quan chức năng hoặc doanh nghiệp được cấp phép.

Đồng thời, không chuyển tiền đặt cọc, phí dịch vụ hoặc cung cấp giấy tờ cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không rõ tư cách pháp nhân; cảnh giác với các quảng cáo "việc nhẹ, lương cao", "bao đậu", "xuất cảnh nhanh" trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc môi giới xuất khẩu lao động trái phép, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

An Thịnh/VTV