Cảnh giác trước thông tin xuyên tạc về vụ án mạng xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk
Trong khi các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh, video cắt ghép, bịa đặt, xuyên tạc thông tin về vụ án, gây hoang mang dư luận.
Ngày 5-7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua công tác rà soát, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý nhiềutrường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng về vụ án; lợi dụng vụ án xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước.
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lúc 18 giờ 52 ngày 2-7, tại khu vực trước nhà số 176- Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông H.H.H. (1979) bị một đối tượng mặc đồ giống đồng phục một hãng xe ôm công nghệ tiếp cận, bắn nhiều phát súng khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Ngay sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan Công an, đối tượng gây án cao khoảng từ 1,64m đến 1,70m; mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của hãng Grab, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép. Phương tiện đối tượng sử dụng có đặc điểm giống xe mô-tô Honda Air Blade màu đỏ - trắng(chưa xác định BKS). Sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét, truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong khi các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra vụ án thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video do người dân ghi lại tại hiện trường. Lợi dụng vụ việc này, một số tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép, bịa đặt, xuyên tạc thông tin về vụ án; cố tình suy diễn vụ việc theo hướng mang động cơ chính trị hoặc cho rằng chính quyền buông lỏng công tác bảo đảm ANTT nhằm kích động dư luận, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.
Qua công tác rà soát, lực lượng công an phát hiện 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết lợi dụng vụ án để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước. Công an các đơn vị, địa phương đã mời làm việc đối với các chủ tài khoản Facebook, TikTok có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại cơ quan Công an, đa số các trường hợp thừa nhận do thiếu hiểu biết, làm theo tâm lý đám đông nên đã đăng tải, chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm và viết bản cam kết không tái phạm. Đối với các trường hợp cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật nhằm mục đích chống phá, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội; tuyệt đối không tin, không chia sẻ, không bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, kích động hoặc phát tán thông tin sai sự thật đều vi phạm Luật An ninh mạng năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026) và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đ.L

