Cảnh sát kinh tế Công an Đắk Nông – viết tiêp những chiến công

Thứ năm, 11/01/2024 19:46
Ra đời và phát triển gắn với từng bước trưởng thành của lực lượng Công an Đắk Nông, 20 năm qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Đắk Nông nói chung, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, nêu cao phẩm chất cách mạng trong sáng, tinh thần mưu trí, sáng tạo của một lực lượng đặc biệt, chiến đấu trên trận tuyến phòng, chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng, góp phần bảo đảm ANTT, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, ổn định, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của tỉnh nhà.
Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá 1 vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay
Lãnh đạo UBND tỉnh trao thưởng cho Ban Chuyên án Công an tỉnh Đak Nông về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn. ảnh chụp tháng 6/2019.

Từ khi Công an tỉnh Đắk Nông được thành lập vào ngày 12/01/2004 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền địa phương, mà trực tiếp là Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, liên tiếp lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, luôn khẳng định vị trí hết sức quan trọng, là một trong những lực lượng nghiệp vụ mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh tội phạm kinh tế, tham nhũng. Với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu, giúp lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các tội phạm về kinh tế, tham nhũng và tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra những vụ án liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Văn Tuyến ( thứ 2 từ phải qua), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (nay là Thứ trưởng Bộ Công an) trực tiếp chỉ đạo phá án tại hiện trường. Ảnh chụp tháng 5/2019

Trong 20 năm qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Đắk Nông luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu; phân tích, đánh giá dự báo sát tình hình; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài ngành làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh và đã phát hiện, điều tra, xử lý gần 3000 vụ việc, khởi tố 1.068 vụ án, 3.804 bị can trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường…. Trong đó, riêng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã đấu tranh với 23 chuyên án, khởi tố 308 vụ, 633 bị can, thu hồi 1.538 tỷ đồng; xử lý vi phạm hành chính 280 vụ, 320 đối tượng, xử phạt và thu hồi trên hàng trăm tỷ đồng nộp vào ngân sách của nhà nước… Đặc biệt, phát hiện, đấu tranh với những bị can nguyên là những người có chức vụ trong cơ quan nhà nước tại địa phương, vi phạm, phạm tội về các lĩnh vực như: quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, ngân hàng và các tội phạm về tham nhũng, chức vụ.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài Ngành, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của từng cán bộ, chiến sĩ, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã không ngừng đổi mới toàn diện các mặt công tác, chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng luôn được giải quyết dứt điểm, triệt để, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm; triệt để thu hồi tài sản thiệt hại; quá trình điều tra đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, giữ vững niềm tin, uy tín của Đảng, của Ngành đối với Nhân dân...

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ bột ngọt Aji nomoto giả quy mô lớn

Đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu luôn là cuộc chiến đầy cam go, quyết liệt và chịu nhiều cám dỗ. Nhất là trong bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp từ ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường làm phát sinh những vấn đề liên quan, tội phạm hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi; tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Đắk Nông đã chủ động triển khai làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm với phương châm “Tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, trong đó lấy phòng ngừa giữ vững bên trong là chính”, “làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, chủ động nắm chắc tình hình, xác định các “mắt xích”, điểm “đột phá” trong các lĩnh vực biểu hiện nhiều sai phạm, kịp thời phát hiện, xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án, đường dây, tổ chức tội phạm lớn, phức tạp về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Qua đó lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, bắt giữ các đối tượng, thu hồi tài sản cho Nhà nước, được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phòng Cảnh sát kinh tế tích cực tham gia chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn. (Tháng 5 /2019)

Điển hình chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các tỉnh lân cận”, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tham gia cùng với các lực lượng của Công an tỉnh Đắk Nông, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán xăng giả quy mô lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Qua đó khởi tố 39 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 4.381.055,6 lít xăng giả, xăng không rõ nguồn gốc xuất xứ, dung môi, hóa chất, 43,273 hợp chất màu azo, 3 tàu thủy, 15 xe ô tô, 75 điện thoại, 17 ổ cứng, 17 máy tính xách tay, 22 CPU, 5 máy bơm..., kê biên 120 thửa đất, 12 xe ô tô, 1 xe mô tô, 9 tàu thủy, phong tỏa 23 tài khoản với hơn 630 triệu đồng, tạm giữ số tiền 18.651.976.959 đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đắk Nông đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng

Đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng làm giả 40 tờ trình đề nghị cấp 66 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp, chiếm đoạt tiền vay tại 10 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 14 tỷ động, khởi tố 21 bị can về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “giả mạo trong công tác”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hay trước đó, với tinh thần mưu trí, sáng tạo và quyết tâm cao, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, khởi tố 13 đối tượng về các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng, đưa nhận hối lộ, thu hồi cho Nhà nước hơn 720 tỷ đồng.

Song song với đó, từ công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đấu tranh nhiều vụ án, chuyên án nổi bật như: Chuyên án đấu tranh làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ để cho xe quá tải qua trạm cân trên tuyến quốc lộ 14 qua địa bàn tỉnh Đăk Nông, khởi tố 03 bị can; Chuyên án đấu tranh về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, khởi tố 8 bị can; Chuyên án đấu tranh, xử lý tội phạm mua bán hóa đơn GTGT trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, khởi tố 32 bị can; Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đắk Mil, khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can nguyên là Giám đốc, Kế toán trưởng và Tổ trưởng Tổ tín dụng vì đã có hành vi lập hồ sơ khống để vay vốn chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng....

Phòng Cảnh sát kinh tế đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, trong 20 năm qua, tập thể phòng Cảnh sát kinh tế đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng ba; 02 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều lượt tập thể, cá nhân được Bộ Trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tặng bằng khen, giấy khen. Nhiều năm liền đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an, Đảng ủy luôn đạt trong sạch, vững mạnh. Riêng trong năm 2023 Phòng Cảnh sát kinh tế vinh dự được Bộ Công an đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ, được Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh. Từ những ngày đầu mới thành lập với chỉ 17 cán bộ chiến sĩ, đến nay phòng Cảnh sát kinh tế đã là một tập thể lớn mạnh về mọi mặt với gần 50 cán bộ, đảng viên, nhiều đồng chí nhiều cán bộ, chiến sĩ trưởng thành từ môi trường Cảnh sát kinh tế đã được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao về trình độ, năng lực và bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong lực lượng Công an tỉnh nhà, góp phần xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá 1 vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay

“Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đắk Nông tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả, thành tích đã đạt được trong 20 năm qua, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, khôn khéo trong đấu tranh với tội phạm, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ra sức học tập, nâng cao năng lực, vững về chính trị, pháp luật, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng hiệu quả khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương”. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Hồng Long