Cặp đôi biến phòng trọ thành “đại lý ma túy” lãnh án nặng
TAND khu vực 1- TP Huế vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Trần Hữu Trí (2002, trú phường An Cựu, TP Huế) và Ngô Thị Thúy Phượng (1998, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định 2 bị cáo Trí và Phượng đã mua bán tổng khối lượng ma túy là hơn 10 gam.
Theo cáo trạng, từ tháng 6-2024, Trần Hữu Trí và Ngô Thị Thúy Phượng thuê phòng trọ tại kiệt 13- Hàn Mặc Tử (phường Vỹ Dạ, TP Huế) để sống chung và bắt đầu thiết lập đường dây mua bán ma túy. Các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh cùng tài khoản mạng xã hội cá nhân để liên lạc, thống nhất giá bán mỗi viên ma túy “kẹo” là 300.000 đồng, ma túy khay từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng tùy khối lượng.
Lúc 17 giờ ngày 3-6-2025, tại trước nhà số 79- Hàn Mặc Tử, lực lượng Công an TP Huế bắt quả tang Trần Hữu Trí đang mang ma túy đi giao cho khách theo chỉ dẫn của Ngô Thị Thúy Phượng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và cửa hàng quần áo của hai đối tượng này tại đường Điện Biên Phủ (TP Huế), cơ quan điều tra thu giữ 72 viên nén cùng nhiều gói ni-lông chứa chất cấm, cân tiểu ly và các dụng cụ phân chia.
Kết quả giám định tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án là hơn 108 gam, bao gồm các loại Ketamine, Methamphetamine và MDMA. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Trần Hữu Trí khai nhận đã chi hơn 100 triệu đồng để mua số ma túy này từ một đối tượng tại tỉnh Quảng Bình, ngụy trang tinh vi trong các hũ mắm rồi gửi theo xe khách vào thành phố Huế nhằm chia nhỏ bán kiếm lời.
Tại phiên tòa ngày 21-5, HĐXX TAND khu vực 1 – TP Huế nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến chính sách quản lý độc quyền chất ma túy của Nhà nước, đồng thời gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo dù nhận thức rõ hậu quả pháp lý nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần trong thời gian dài nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Trong vụ án này, bị cáo Trần Hữu Trí giữ vai trò chính khi trực tiếp liên hệ nguồn cung, tổ chức và điều hành toàn bộ giao dịch, bản thân bị cáo lại thuộc trường hợp tái phạm nghiêm trọng. Bị cáo Ngô Thị Thúy Phượng giữ vai trò đồng phạm thực hành, trực tiếp tham gia cất giấu, giao nhận và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tiêu thụ chất cấm nên cần phải cách ly nghiêm khắc khỏi xã hội.
Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND khu vực 1 – TP Huế phạt bị cáo Trần Hữu Trí 17 năm 6 tháng tù và bị cáo Ngô Thị Thúy Phượng 15 năm tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
THẾ NGHĨA

