Cặp đôi chuyên “bán vàng cưới”
(Cadn.com.vn) - Nhận biết nhu cầu người sử dụng trang sức ngày càng nhiều cùng với việc nhiều mẫu mã vàng giả rất giống vàng thật nên Phan Văn Hoàn (1995, trú thôn 3, xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai) nảy sinh ý định mua vàng giả, lừa đảo thu tiền thật. Để hoạt động đi vào chuyên nghiệp, tinh vi, tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Hoàn rủ đồng bọn lập nhóm chuyên bán vàng giả liên tỉnh từ Gia Lai xuống Quảng Nam. Ngày 29-3, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cho biết đã triệt phá thành công nhóm đối tượng này, bắt giữ Hoàn - đối tượng cuối cùng trong nhóm buôn vàng giả.
Hoàn là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cướp tài sản. Thế nhưng, khi nhận sự khoan hồng của pháp luật, được ra tù, Hoàn không chịu tu tâm dưỡng tính mà lại “ngựa quen đường cũ”. Vì muốn kiếm tiền nhưng lười lao động, Hoàn tìm nhiều cách “làm ăn” phục vụ cho việc ăn chơi của mình. Đầu năm 2016, Hoàn quyết định buôn bán vàng giả. Hoàn kết bè với nhiều đối tượng bất hảo tại địa phương cùng Đặng Xuân Hoa Diễm (1984, trú thôn 1, xã Tân Sơn, TP Pleiku) và Phạm Ngọc Tuấn (1994, trú thôn Mỹ Thạch 3, TT Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai) bắt đầu lên kế hoạch thực hiện. Để dễ dàng kiếm ăn hơn, Hoàn tìm những nơi cung cấp vàng giả, là mối quen của mình để tránh bị phát hiện. Ưu điểm loại vàng giả này là rất giống thật, kể cả những tiệm vàng uy tín, có máy đo vàng cũng khó phát hiện.
Dựng kịch Hoàn và Diễm là vợ chồng mới cưới nhưng vì túng tiền tiêu nên mang vàng cưới đi bán. Tinh vi hơn, ban đầu Diễm chỉ giả vờ mang vàng cầm chứ không bán và đến hẹn vẫn đến lấy. Gầy dựng được niềm tin lâu dài, cuối cùng Diễm mang nhiều vàng hơn đến bán. Liên tục các đối tượng thay vai nhau, Hoàn, Diễm bán vàng thì Tuấn đứng đợi, canh chừng. “Làm ăn” tại Gia Lai một thời gian, các đối tượng quyết định “chuyển tuyến” xuống Quảng Nam để tiếp tục lừa đảo. Cả nhóm thuê một phòng trọ tại TP Tam Kỳ để ở và đến các tiệm vàng trên TP cùng các huyện lân cận để thực hiện hành vi. Cụ thể, 8 giờ ngày 11-5-2016, Hoàn đưa cho Diễm 5 sợi dây chuyền và 3 chiếc lắc vàng giả rồi chở Diễm đến tiệm vàng V.L. (TP Tam Kỳ). Cùng kịch bản cũ, Diễm nói chủ tiệm là muốn cầm cố vàng cưới. Do trước đây Diễm đã từng đến cầm cố vàng thật tại tiệm này rồi chuộc lại nên chủ tiệm tin tưởng, đồng ý cầm số vàng trên với giá 187 triệu đồng. Cùng ngày, Diễm đến tiệm vàng D.P. (TT Núi Thành, H. Núi Thành) bán 1 sợi dây chuyền và 1 lắc vàng giả với giá 44,24 triệu đồng. Vài giờ sau, cũng tại tiệm vàng D.P. Tuấn đem đến bán 1 sợi dây chuyền và 1 lắc vàng giả với giá 31,95 triệu đồng.
Thấy việc bán vàng giả quá dễ, thu được số tiền lớn nên 13 giờ cùng ngày, Hoàn, Diễm và Tuấn đi đò qua xã đảo Tam Hải (H. Núi Thành) để bán vàng giả. Khi đến Tam Hải, Tuấn chờ ở một quán nước, Diễm chạy xe máy một mình đến tiệm vàng N.T. đưa ra một chiếc lắc vàng kèm theo 1 biên lai mua vàng của một hiệu vàng tại Tam Kỳ, nói muốn bán. Chủ tiệm vàng thử thì phát hiện vàng giả nên bí mật báo cho CAX Tam Hải.
![]() |
Phan Văn Hoàn, Phạm Ngọc Tuấn và Đặng Xuân Hoa Diễm. |
Nhận được tin, CAX Tam Hải phối hợp với CA tỉnh Quảng Nam tiến hành truy bắt khẩn cấp Diễm, Tuấn, riêng Hoàn trốn thoát. Tại CQĐT, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện 12 vụ lừa đảo với số tiền thu về hàng trăm triệu đồng. Trong đó, có ngày các đối tượng thực hiện đến 4 vụ. Xác định Hoàn là đối tượng có hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn, là đối tượng nguy hiểm nên CA tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã toàn quốc. Qua gần một năm cử các TS vào cuộc truy tìm, đến ngày 29-3, các TS đã bắt được Hoàn khi y đang trốn trong một đoàn tạp kỹ pê-đê tại xã la Me (H. Chư Prông, Gia Lai). Theo Hoàn khai thì biết bị truy nã nên cùng vợ xin vào đoàn tạp kỹ phụ việc, đi khắp nơi nhằm tránh các TS nhưng cuối cùng cũng sa lưới.
Phi Nông