CATP Đà Nẵng quyết liệt trấn áp các loại tội phạm

Thứ sáu, 06/11/2015 10:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-11, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa 8, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với CATP Đà Nẵng để nghe báo cáo về tình hình đảm bảo trật tự, an toàn xã hội năm 2015.

Đại tá Nguyễn Văn Chính phát biểu trong buổi làm việc với Ban Pháp chế HĐND TP.

TỘI PHẠM GIẢM MẠNH

Theo báo cáo của CATP Đà Nẵng, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố trong năm 2015 giảm đáng kể. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 462 vụ tội phạm về TTXH, giảm 33 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó một số loại tội phạm giảm mạnh như giết người giảm 63,66%, cướp tài sản giảm 62,5%, cưỡng đoạt tài sản giảm 66,63%, cướp giật tài sản giảm 20,75%. Trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu tội phạm (chiếm 62,12%, trong đó trộm cắp xe máy chiếm 18% tổng số vụ trộm cắp). Cùng thời gian qua, CATP đã điều tra khám phá 375 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 599 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 8 tỷ đồng, triệt xóa 13 nhóm, bắt giữ 62 đối tượng hình sự và không để tội phạm băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, xử lý hành chính về TTXH 723 vụ, phạt tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, phát hiện và xử lý 355 vụ đánh bạc, số đề thu giữ hơn 237 triệu đồng... CATP Đà Nẵng đã thực hiện rất quyết liệt và  mở nhiều đợt cao điểm truy bắt tội phạm ma túy. Cụ thể, đã phát hiện 111 vụ và bắt giữ 160 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy (giảm 1 vụ và 2 đối tượng so với cùng kỳ năm 2014). Xử lý hơn 2.500 trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy, áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm 05-06, 600 trường hợp. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của Giám đốc CATP về kiểm tra, xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, lực lượng CA tiến hành thử test trên 2.000 trường hợp, lập hồ sơ xử lý 549 trường hợp dương tính với ma túy.

Trong công tác phòng chống tội phạm kinh tế, CATP đã chủ động nắm tình hình, từ đó xác lập 7 chuyên án về lừa đảo, sản xuất vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã phá thành công 5 chuyên án, khởi tố 5 vụ với 32 bị can, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 93 vụ, phạt tổng số tiền hơn 960 triệu đồng... Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được duy trì ổn định, thời gian qua trên địa bàn thành phố xảy ra 138 vụ TNGT, làm 90 người chết, 105 người bị thương tai nạn giao thông giảm 14,3% về số vụ và 28,6% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2014.

QUYẾT LIỆT TRẤN ÁP TỘI PHẠM

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tạ Tự Bình – Phó trưởng Ban pháp chế HĐND TP đánh giá cao những thành tích của CATP Đà Nẵng trong ngăn ngừa, tấn công các loại tội phạm trong thời gian qua. Ông Bình cho rằng, Đà Nẵng giữ được thương hiệu thành phố bình yên nhờ phần lớn vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng CATP;  chiến sĩ trong lực lượng CATP cũng đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong nhân dân và du khách khi giải quyết các vụ việc. “Tuy vậy, Đà Nẵng là thành phố lớn nên tình hình tội phạm diễn biến rất phức tạp, CATP cần tiếp tục tăng cường công tác ngăn ngừa và đấu tranh, nhất là phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, có tác động xã hội”: ông Bình nói.

Đại tá Nguyễn Văn Chính – Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, CATP luôn quyết liệt mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi và phức tạp, đối tượng phạm tội có xu hướng trẻ hóa và manh động hơn. Trong đó, tội phạm ma túy là thực trạng đáng lo ngại ở Đà Nẵng. Hầu hết các quận, huyện đều có tội phạm ma túy, hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn xảo quyệt. Qua công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy cho thấy, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp vẫn phổ biến, chiếm hơn 94%, người sử dụng chủ yếu là thanh thiếu niên. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Chính đề nghị HĐND yêu cầu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường thực hiện Chỉ thị của Thành ủy về Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai; tạo điều kiện cho người nghiện hòa nhập tốt với cộng đồng. Có phương án bổ sung kinh phí cho công tác phòng chống ma túy.

Ngoài ra, để đảm bảo TTATGT, cần lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, tăng cường công tác cải tạo các “điểm đen” giao thông, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông... “Qua thống kê cho thấy, phần lớn những vụ việc liên quan đến ANTT đều xảy ra ở cơ sở, nếu được ngăn chặn từ đầu thì sẽ không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng vì vậy thành phố cần tăng cường đầu tư năng lực phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT từ cơ sở, nhất là ở các CA phường, xã. Ngoài ra cần phải triển khai camera giám sát ở đô thị và các điểm giao thông phức tạp. Sự đầu tư này, sẽ giúp ích rất lớn cho công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố”: Đại tá Nguyễn Văn Chính kiến nghị.

Hoàng Anh