CATP khen thưởng đột xuất Công an phường Hòa An

Thứ ba, 31/01/2023 18:59
Chiều ngày 31- 1 (mồng 10 Tết), thừa ủy quyền của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP đã đến động viên, khen thưởng đột xuất Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh truy xét, bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật trên địa bàn thành phố.
Đại tá Trần Phòng- trao thưởng cho Công an phường Hòa An
Đại tá Trần Phòng phát biểu tại buổi trao thưởng
Đại tá Trần Phòng- trao thưởng cho Công an phường Hòa An

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Trần Phòng thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, chiến công mà Công an phường Hoà An đã nỗ lực đạt được qua vụ án nói trên; Cùng đó, Phó giám đốc Công an TP đề nghị, năm 2023, Công an phường Hòa An với tinh thần trách nhiệm tiếp tục bám sát các kế hoạch của Giám đốc Công an TP, chỉ đạo lực lượng dân phòng, Cảnh sát khu vực , lực lượng 8394... hoạt động xuyên suốt; tiếp tục phát huy những thành tích, danh hiệu đã đạt được, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 26- 1 (mồng 5 tết), Công an phường Hòa An tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Thanh N. (1979, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về việc chị cùng gia đình đến chúc Tết nhà một người bạn trên đường Nguyễn Công Hoan, thuộc phường Hoà An thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe mô tô áp sát, giật lấy túi xách bên trong có số tiền gần 10 triệu đồng, 1 chiếc ĐTDĐ IPhone 14 cùng các loại giấy tờ tùy thân khác. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Hoà An nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng, triển khai truy xét "nóng" đối tượng. Chỉ sau 30 phút truy xét, Công an phường Hòa An đã tiến hành bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Minh Vương (1998, quê Quảng Ngãi, hiện tạm trú tại đường Âu Cơ, thuộc phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng tang vật vụ án. Với các tang vật chứng không thể chối cãi, Nguyễn Minh Vương đã thừa nhận toàn bộ sự việc.

Xuân Sơn