Cầu Lệ Bắc nối nhịp ước mơ
Từ bao đời nay, hơn 400 hộ dân với 1.500 nhân khẩu thôn Lệ Bắc, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng luôn ước mơ có một cây cầu kiên cố, hiện đại bắc qua sông Thu Bồn để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa. Trước thực trạng trên, nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cuối năm 2024 cây cầu quy mô 93 tỷ đồng đã được khởi công, mang đến nhiều hy vọng với việc xóa bỏ cảnh đò ngang cách trở.
Điểm đầu dự án giao với tuyến quốc lộ 14H tại Km33+200 thuộc xã Duy Châu cũ (nay xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng). Sau đó vượt sông Thu Bồn và bãi sông bên thôn Lệ Bắc, kết nối điểm cuối dự án vào đường bê tông thôn. Tổng chiều dài đường dẫn và cầu khoảng 687m. Công trình được xây dựng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, phần còn lại là ngân sách của địa phương, được khởi công cuối năm 2024.
Không nói quá khi cho rằng dự án cầu Lệ Bắc khi được khởi công đã thoả ước mơ nối nhịp đôi bờ của người dân hai bên bờ sông Thu Bồn. Bởi mỗi khi mùa mưa lũ về, hàng trăm hộ dân cùng các em học sinh phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro về tính mạng. Trung bình các năm có đến 8 - 10 lần bị nước lũ cô lập, mọi sinh hoạt hàng ngày phải phụ thuộc vào con đò nhỏ.
Địa phương thậm chí phải bố trí chiếc đò và hợp đồng với một người có bằng lái để đưa bà con Nhân dân thôn Lệ Bắc qua lại hai bên bờ sông Thu Bồn. Việc đưa đò thường cũng chỉ bắt đầu từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, ban đêm không hoạt động vì quá nguy hiểm. Chưa kể nhiều lần địa phương tuyên truyền, cắm biển báo nhưng một số người vẫn bất chấp lội qua con nước dữ.
Trên thực tế, người dân vẫn lưu thông trên con đường đập tràn nhưng chỉ phục vụ được mùa nắng ráo, còn khi mưa xuống sẽ nhanh chóng ngập, nước chảy xiết. Chưa kể, thôn Lệ Bắc có đến gần 200ha đất canh tác hoa màu, vì vậy nhu cầu đi lại để giao thương, phát triển kinh tế cũng rất lớn.
Ghi nhận thực tế trên công trường, dự án cầu Lệ Bắc đã cơ bản hoàn thành phần cầu và nối nhịp hai bên bờ. Nhà thầu đang triển khai phần lan can cầu, đường dẫn và điện chiếu sáng. Nền đường đã thi công đắp đất K95 đoạn từ mố M1 đến đầu tuyến. Đang triển khai hoàn thiện nền đường đoạn từ mố M2 về cuối tuyến. Thi công hoàn thiện chân khay nền đường đoạn Km0+108.06 – Km0+156.76. Điển thuân lợi của dự án là đến nay địa phương đã thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
Đại diện UBND xã Thu Bồn cho biết khối lượng thi công dự án đạt khoảng 77%. Thời gian đến, sau khi thảm bê tông nhựa mặt đường sẽ lắp đặt lan can vào tháng 6-2026. Hiện doanh nghiệp đang sản xuất tại nhà máy, đến cuối tháng 4 sẽ hoàn thành để tiến hành triển khai. Đối với thi công phần khối lượng còn lại của đường dẫn và công trình trên tuyến, nhà thầu cũng cam kết tiến độ đến cuối tháng 6-2026.
Nhằm hỗ trợ công trình thi công hoàn thành đúng tiến độ, UBND thành phố đã có văn bản thống nhất chủ trương cho phép sử dụng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, đắp nền móng công trình khai thác trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình Trường bắn thao trường huấn luyện LLVT huyện Đại Lộc để cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án Cầu Lệ Bắc.
Ông Nguyễn Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn khẳng định công trình cầu Lệ Bắc có ý nghĩa thiết thực với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt đảm bảo tính kết nối giao thương của người dân hai bờ sông Thu Bồn. Một khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết dứt điểm cảnh đi lại vất vả, nguy hiểm vào mùa mưa lũ.
Thời gian qua, dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục chuyển giao, nguồn vật liệu đất đắp và giải phóng mặt bằng nhưng đến nay cơ bản đã được khơi thông. UBND xã Thu Bồn cũng đã làm việc với nhà thầu, cam kết bố trí đủ vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Mới đây, Sở Xây dựng thành phố đi kiểm tra, giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Các bên đã cam kết sẽ hoàn thành dự án trước mùa mưa để bà con thuận tiện đi lại.
Tấn Việt

