Cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng

Thứ sáu, 11/05/2018 13:18

Sáng 10-5, UBND xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng khai mạc Phiên chợ giao lưu hàng nông sản được tổ chức lần đầu trên địa bàn huyện với chủ đề “Cùng nhau liên kết sản xuất hiệu quả - bền vững”. Phiên chợ do Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, UBND H. Hòa Vang chỉ đạo, với sự tham gia của 18 gian hàng của các xã bạn, hợp tác xã (HTX) trưng bày mặt hàng nông sản các loại được sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, mang tính đặc trưng của mỗi vùng miền. Đây chính là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy với những sản phẩm chất lượng; giúp cho các doanh nghiệp, HTX, người sản xuất trực tiếp có cơ hội giao lưu, tìm hiểu để từ đó tiếp tục phát triển các sản phẩm trong việc đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Về phía người mua, khi đến phiên chợ ngoài việc mua hàng, họ sẽ được cung cấp những kinh nghiệm lựa chọn hàng hóa, cách bảo quản, chế biến đảm bảo chất dinh dưỡng...

Người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm Gạo hữu cơ HP1 của xã Hòa Phước tại phiên chợ giao lưu hàng nông sản.

Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Nguyễn Tấn Phát cho biết, hiện nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ở địa phương đã hình thành, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đời sống người dân được nâng lên mà hơn hết là quan niệm về sản xuất nông nghiệp đã có nhiều tư duy đổi mới ở các chủ thể nông dân mới.

Tại thời điểm diễn ra phiên chợ, nhiều gian hàng sớm nằm trong tình trạng “cháy hàng”, đặc biệt là các gian hàng rau, quả sạch ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của các xã Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Phong phải tranh thủ nhập thêm nguồn hàng để đảm bảo cung ứng cho nhu cầu mua sắm của khách và người dân. Bà Nguyễn Thị Lan (trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) cho biết, đây là lần đầu tiên bà đến phiên chợ vì nghe người quen giới thiệu về sản phẩm Gạo hữu cơ HP1 trồng ở cánh đồng Quân Công (thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước) dẻo thơm, giá cả lại “mềm”. Người dân xã Hòa Bắc mang đến phiên chợ nhiều sản phẩm của núi rừng như chè dây, mật ong, mía...

Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Đặng Phú Hành nhấn mạnh: “Sau nhiều năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có thương hiệu riêng, giúp thay đổi tập quán sản xuất manh mún, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất khu vực nông nghiệp nông thôn và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế”. Cũng theo ông Hành, phiên chợ lần này không chỉ trọng tâm xây dựng nên những chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương mà trong tương lai hoặc kết nối nhiều hộ dân, hoặc nhiều xã để hình thành nên một vùng sản phẩm có giá trị kinh tế. Việc UBND xã Hòa Nhơn tổ chức phiên chợ giao lưu nông sản là bước đột phá để các địa phương, các doanh nghiệp và hộ nông dân có “tiếng nói chung” trong quá trình sản xuất nông nghiệp; qua đó tạo điều kiện thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ, tiến đến xây dựng chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

VY HẬU