Cầu Sơn Trà trên đất An Giang

Thứ tư, 04/05/2016 07:34

(Cadn.com.vn) - Nhân kỷ niệm 255 năm ngày sinh của danh thần Thoại Ngọc Hầu (1761- 2016) và 15 năm kết nghĩa giữa H. Thoại Sơn, tỉnh An Giang và Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cuối tháng 4-2016, Q. Sơn Trà đã tổ chức một đoàn công tác do đồng chí Cao Xuân Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy dẫn đầu đến thăm, làm việc tại H. Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Cùng đi trong đoàn có Chủ tịch UBND quận cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể của quận, mang theo tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân Sơn Trà đến với cán bộ và đồng bào H. Thoại Sơn kết nghĩa.

Dịp này, H. Thoại Sơn cũng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh của danh thần Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại) người đã có công khai sinh dòng kênh có tên gọi Thoại Hà, Thoại Sơn cách đây gần 2 thế kỷ. Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Kim Bình, Chủ tịch UBND H. Thoại Sơn khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của danh thần Thoại Ngọc Hầu đã để lại cho đời sau những di sản văn hóa tinh thần vô giá, đó là tinh thần lao động quên mình, nặng tình, nặng nghĩa với quê hương; đó là ý chí mạo hiểm và óc sáng tạo dám nghĩ dám làm; đó là lòng nhân ái với dân binh, với đồng bào. Nhân dân Thoại Sơn từ xưa đến nay vẫn một mực tôn kính ông như một vị thánh, vị tiền hiền của làng huyện Thoại Sơn xưa và H. Thoại Sơn ngày nay.

Lãnh đạo 2 địa phương dự khởi công xây dựng cầu.

Năm 2016 cũng đánh dấu sự kiện kết nghĩa 15 năm giữa Q. Sơn Trà, vùng đất sinh ra danh thần Thoại Ngọc Hầu- Nguyễn Văn Thoại và H. Thoại Sơn, tỉnh An Giang, là nơi ông đã có nhiều công lao xây dựng, phát triển. Dịp này, H. Thoại Sơn cũng tổ chức một Lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc chào mừng các sự kiện về Thoại Ngọc Hầu. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Q. Sơn Trà, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận đã phát biểu, nhấn mạnh:  “Quan hệ kết nghĩa giữa H. Thoại Sơn và Q. Sơn Trà trong 15 năm qua sẽ được phát huy và phát triển lên một tầm cao mới, những dự định của chúng ta sẽ sớm trở thành hiện thực sinh động trong tương lai không xa, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương Thoại Sơn và Sơn Trà ngày càng phồn vinh, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Thoại Sơn và Sơn Trà như tâm nguyện và mục tiêu mà cả đời danh thần Thoại Ngọc Hầu đã cống hiến”.

Nhân dịp đến thăm, cán bộ và nhân dân Q. Sơn Trà đã  hỗ trợ H. Thoại Sơn 200 triệu đồng để xây dựng lại cầu Bảy Thưa, thuộc ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. Cầu được xây dựng với kết cấu bê-tông cốt thép có chiều dài 36 m rộng 4m với kinh phí 500 triệu đồng, đáp ứng yêu cầu kết nối hai bờ ráp ranh giữa H. Thoại Sơn, tỉnh An Giang và H. Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Sau khi hoàn thành, cầu sẽ có tên mới là cầu Sơn Trà, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự gắn kết nghĩa tình giữa 2 địa phương Thoại Sơn, Sơn Trà  và làm động lực phát triển kinh tế cho 2 huyện Thoại Sơn và Vĩnh Thạnh.

K.T